Ba giải Nhất được trao tại Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2024

Tối 13/8, Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2024 đã chính thức bế mạc tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội. Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức.
Một tiết mục biểu diễn tại Lễ bế mạc. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)
Một tiết mục biểu diễn tại Lễ bế mạc. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi (từ 9-12/8), gần 100 nghệ sĩ, diễn viên tham gia cuộc thi đến từ 4 đơn vị: Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã cống hiến cho khán giả 20 tiết mục xiếc đặc sắc, hấp dẫn.

Phát biểu bế mạc cuộc thi, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Cuộc thi đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của đội ngũ diễn viên xiếc trẻ. Phần lớn các tiết mục được dàn dựng kỹ càng, chỉn chu, có sự đầu tư cả về nghệ thuật, kỹ thuật và kỹ năng biểu diễn, cho thấy lòng say mê nghề nghiệp của các diễn viên xiếc.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu bế mạc. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu bế mạc. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

“Trong sự khó khăn của cuộc sống hôm nay, số lượng các đơn vị nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp không nhiều, nay lại đang đứng trước hiện thực ngày một giảm sút hơn, đòi hỏi các đơn vị cùng các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để giữ được diễn viên trẻ yên tâm làm nghề và phát triển tài năng” - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Đánh giá về chất lượng nghệ thuật cuộc thi, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhận định: So với kỳ thi trước, chất lượng cuộc thi lần này được nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ mới xuất hiện với sự sáng tạo trong trình diễn, có nhiều tiềm năng hứa hẹn.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng đánh giá về chất lượng nghệ thuật cuộc thi. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng đánh giá về chất lượng nghệ thuật cuộc thi. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Theo Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cuộc thi đã hội tụ được nhiều thể loại tiết mục đa dạng, phong phú, tiêu biểu như: Đạp trống “Tiếng vọng miền sơn cước”, Đu quăng lưới bật đạp người "Đối lập", Dạy thú tổng hợp “Phiên chợ Ba Tư” của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Đế trụ trên đu, Vòng xoay mạo hiểm đôi, Anh nuôi vui tính của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Nhiều tiết mục đã thể hiện được những sáng tạo trong dàn dựng, như: Dây lụa “Nỗi oan Thị Kính” (Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam), Dây da đôi (Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội), Tung hứng tập thể, Hình tượng 4 nam (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam)… Các nghệ sĩ tham gia đã được nâng cao nhiều về kỹ thuật và nghệ thuật, phong thái biểu diễn.

Tuy nhiên, Hội đồng Giám khảo cho rằng cũng vẫn còn một số tiết mục chưa có tìm tòi sáng tạo mới, kỹ thuật chưa cao, không thể hiện được hết năng lực của diễn viên, đòi hỏi các nghệ sĩ cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao chuyên môn nghề nghiệp.

Trao giải Nhất cho một tiết mục. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Trao giải Nhất cho một tiết mục. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Chung cuộc, Ban tổ chức trao 3 giải Nhất cho các tiết mục: Đạp trống "Tiếng vọng miền sơn cước" (Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam); Vòng xoay đôi "Vũ điệu không gian" (Đoàn Xiếc đương đại-Liên đoàn Xiếc Việt Nam); Quay thảm đứng tay (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam).

Năm giải Nhì dành cho các tiết mục: Đu quăng lưới bật đạp người "Đối lập" (Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam); Dây lụa "Nỗi oan Thị Kính" (Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam); Dây da đôi nam nữ "Giấc mơ tình yêu" (Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội); Đế trụ trên đu (Đoàn Xiếc dân gian-Liên đoàn Xiếc Việt Nam); Xiếc thú tổng hợp "Anh Nuôi vui tính" (Đoàn Nuôi dạy thú-Liên đoàn Xiếc Việt Nam).

Trao giải Đạo diễn Xuất sắc cho Nghệ sĩ Ưu tú Ngô Lê Thắng. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Trao giải Đạo diễn Xuất sắc cho Nghệ sĩ Ưu tú Ngô Lê Thắng. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Ban tổ chức cũng trao 1 giải Đạo diễn Xuất sắc dành cho Nghệ sĩ Ưu tú Ngô Lê Thắng (Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam) và 1 giải Huấn luyện Xuất sắc dành cho nghệ sĩ Trần Đức Vĩnh (Đoàn Xiếc đương đại-Liên đoàn Xiếc Việt Nam).

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.