Lệnh cấm vận Mỹ cản trở tham vọng chip AI của Huawei

Các hạn chế do Mỹ dẫn đầu ngăn cản các đối tác sản xuất chip của Huawei mua được hệ thống quang khắc cực tím (EUV) tiên tiến từ ASML Holding NV của Hà Lan.
Một cửa hàng của Huawei tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Một cửa hàng của Huawei tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tham vọng phát triển chip mạnh mẽ hơn phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và điện thoại thông minh (smartphone) của Huawei đang gặp trở ngại lớn do các lệnh cấm vận của Chính phủ Mỹ, làm đình trệ nỗ lực của Trung Quốc trong việc bắt kịp công nghệ nước này.

Huawei đang thiết kế hai bộ vi xử lý Ascend thế hệ tiếp theo nhằm cạnh tranh với các bộ xử lý hàng đầu do Nvidia Corp. sản xuất. Tuy nhiên, những con chip này chỉ dựa trên công nghệ 7nm đã cũ.

Nguyên nhân là do các hạn chế do Mỹ dẫn đầu ngăn cản các đối tác sản xuất chip của Huawei mua được hệ thống quang khắc cực tím (EUV) tiên tiến từ ASML Holding NV của Hà Lan.

Theo nguồn tin thân cận, điều này đồng nghĩa các chip chủ lực của Huawei sẽ bị mắc kẹt với công nghệ cũ ít nhất đến năm 2026. Bộ vi xử lý điện thoại thông minh của Huawei, dành cho dòng sản phẩm Mate, cũng đối mặt với những hạn chế tương tự.

Việc Huawei bị đình trệ không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty mà còn ảnh hưởng đến tham vọng AI rộng lớn hơn của Trung Quốc.

Những khó khăn này cho thấy Trung Quốc sẽ khó thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ vào năm 2025, khi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - nhà sản xuất chip cho Apple Inc. và Nvidia - bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2nm.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi đối tác sản xuất chính của Huawei, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), đang gặp khó khăn trong việc sản xuất ổn định con chip 7nm.

Dây chuyền sản xuất 7nm của công ty có trụ sở tại Thượng Hải đang gặp vấn đề về năng suất. Chưa có gì chắc chắn rằng Huawei sẽ có thể đảm bảo đủ bộ vi xử lý điện thoại thông minh và chip AI trong những năm tới.

Huawei và SMIC chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Vào năm 2023, Huawei đã ra mắt mẫu smartphone Mate 60 Pro với chip 7nm do SMIC tự thiết kế. Điều đó đã củng cố uy tín công nghệ của công ty trong mắt công chúng Trung Quốc, giúp doanh số của Huawei tăng trong bảy quý liên tiếp nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với thiết bị đó.

Nhưng sang năm 2024, một dấu hiệu cho thấy sự khó khăn của Huawei là việc công ty đã im lặng về chip cho mẫu smartphone cao cấp hàng đầu Mate 70 sắp ra mắt vào ngày 26/11.

Công ty đã không công bố bất kỳ thông số kỹ thuật phần cứng nào khi bắt đầu nhận đơn đặt hàng sớm trong tuần này.

Những khó khăn của Huawei cho thấy các lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm của Mỹ đã phần nào "đóng băng" sự tiến bộ công nghệ của Trung Quốc, cũng như hạn chế cơ hội phát triển của các doanh nghiệp hàng đầu nước này.

Chính phủ Mỹ đã hạn chế Trung Quốc tiếp cận các thiết bị sản xuất tinh vi từ các nhà cung cấp của mình như Applied Materials Inc. và Lam Research Corp., cũng như các chip AI mạnh nhất của Nvidia - một mặt hàng đang được các công ty công nghệ lớn và chính phủ các nước săn đón.

Những năm gần đây, Huawei đã đảm nhận vai trò quan trọng trong nỗ lực tự chủ ở các lĩnh vực then chốt của Trung Quốc, bao gồm chất bán dẫn và AI.

Tuy nhiên, những khó khăn của Huawei cho thấy những trở ngại lớn mà Trung Quốc đang phải đối mặt trong việc xây dựng chuỗi cung ứng tiên tiến trong các công nghệ mới nổi.

Có thể bạn quan tâm

Chân dung hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai. (Ảnh minh họa: Nobelprize.org)

Nobel Hóa học 2026 vinh danh nghiên cứu về hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học Henri Kagan (Đại học Paris-Sud, Pháp) và nhà khoa học Kenso Soai (Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản) với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Xã vùng cao Avương. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đột phá chuyển đổi số ở xã vùng cao Avương

Nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã Avương (thành phố Đà Nẵng) triển khai đồng bộ, mang lại những chuyển biến rõ nét, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.