Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.
Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh hoạt động gặp gỡ báo chí năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1/2026 và kỳ họp Lưỡng hội của Trung Quốc bế mạc, đưa ra các định hướng, chính sách phát triển quan trọng cho việc triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ XV.

Giới thiệu về những thành tựu phát triển trên các lĩnh vực của Việt Nam năm 2025, Đại sứ Phạm Thanh Bình nêu bật những điểm sáng quan trọng như GDP tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 514 tỷ USD, kim ngạch thương mại vượt 930 tỷ USD. Thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, cải cách hành chính mạnh mẽ, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác đối ngoại được triển khai sôi động với 75 hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và việc mở rộng mạng lưới đối tác lên 42 quốc gia từ cấp Đối tác toàn diện trở lên. Đáng chú ý, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là kỳ Đại hội mang dấu mốc lịch sử, mở ra định hướng dài hạn cho đất nước, là một bước tiến mới về lý luận và tổng kết thực tiễn trên con đường phát triển của Việt Nam. Đại hội đã xác định các mục tiêu chiến lược, trong đó đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Về chính sách đối ngoại, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhấn mạnh việc bổ sung yếu tố “tự cường” nhằm nâng cao năng lực thích ứng và phát triển trong bối cảnh mới.

ds02-1.jpg
Quang cảnh Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Việt Nam luôn coi quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, đánh giá cao những kết quả tích cực, ý nghĩa hai bên đạt được trong năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và triển khai Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho rằng hợp tác kinh tế thương mại với tổng kim ngạch đạt khoảng 296 tỷ USD trong năm 2025 tiếp tục là điểm sáng; hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được thúc đẩy, nổi bật là các hoạt động trong khuôn khổ “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên” do lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước khởi xướng, đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc đối với thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình ghi nhận vai trò quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam và Trung Quốc trong việc tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước; cảm ơn sự phối hợp tích cực của các cơ quan truyền thông trong việc thông tin kịp thời, khách quan về tình hình mỗi nước cũng như những thành quả quan trọng trong quan hệ song phương.

Đại sứ Phạm Thanh Bình mong muốn các cơ quan báo chí hai nước tiếp tục đồng hành, lan tỏa những thông điệp tích cực về hợp tác toàn diện và giao lưu nhân dân, tiếp tục củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã dành thời gian giao lưu, trao đổi, cung cấp thêm thông tin và giải đáp một số câu hỏi mà các phóng viên, học giả quan tâm về Việt Nam, vai trò của Việt Nam đối với thế giới, khu vực và quan hệ song phương.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Tiến sĩ Trần Hải Linh cung cấp)

Tạo thêm động lực và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần tạo thêm động lực chính trị và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững hơn.