Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 mang đến nhiều cảm xúc

Tối 21/11, Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đến dự.

Tiết mục mở màn Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. (Ảnh: QUỐC THANH)
Tiết mục mở màn Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. (Ảnh: QUỐC THANH)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Liên hoan phim Việt Nam đã khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh quốc gia quan trọng nhất, nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, những tài năng sáng tạo của điện ảnh Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam-Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan phim năm nay không chỉ tôn vinh những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu mà còn là dịp để các nhà làm phim, nghệ sĩ và công chúng cùng nhìn lại chặng đường phát triển của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển của Liên hoan phim Việt Nam (1970-2025).

z7249159305854-833210db22eed598741b76f58ca9e228.jpg
Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc liên hoan. (Ảnh: QUỐC THANH)

Liên hoan Phim lần thứ 24 có 144 bộ phim tham dự, thuộc các chương trình phim dự thi và phim toàn cảnh, trải rộng ở nhiều thể loại: Phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình… Những tác phẩm này sẽ được trình chiếu phục vụ đông đảo khán giả yêu điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, ngoài các hạng mục truyền thống dành cho các tác phẩm và cá nhân, Liên hoan phim lần này còn có Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023-2025” và vinh danh cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam.

z7249159250239-fc5e78bf0125be376eb59ae232d9ecd5.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: QUỐC THANH)

Các Ban Giám khảo của Liên hoan phim năm nay được thành lập từ đội ngũ những nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình điện ảnh uy tín, cùng các đạo diễn, biên kịch, nghệ sĩ và nhà sản xuất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh.

Trước số lượng lớn tác phẩm tham dự, các Ban Giám khảo làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khách quan nhằm lựa chọn những tác phẩm và cá nhân xứng đáng để vinh danh tại Liên hoan phim.

z7249159241767-2b3c471a21667eeea7e34ade0c2e7f08.jpg
Nghi thức trao Danh hiệu "Thành phố sáng tạo điện ảnh" cho Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUỐC THANH)

Đặc biệt, tại lễ khai mạc, UNESCO chính thức công nhận Thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố Sáng tạo toàn cầu về điện ảnh - một danh hiệu danh giá thuộc Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Đây không chỉ là niềm tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là niềm tự hào chung của Việt Nam.

z7249159282743-869b2bae75e62ee8c748297e1903c849.jpg
Các diễn viên, nghệ sĩ trên thảm đỏ. (Ảnh: QUỐC THANH)

Danh hiệu này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, đầu tư cho hạ tầng và môi trường sản xuất phim; đồng thời khẳng định tiềm năng lớn của thành phố trong việc trở thành trung tâm điện ảnh của khu vực.

Đây cũng là động lực mạnh mẽ để thành phố đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút các dự án điện ảnh, và nuôi dưỡng những thế hệ nhà làm phim trẻ đầy nhiệt huyết.

z7249159299707-23d8dc54e1149672d3bd094bf32245cc.jpg
Ê-kíp bộ phim "Mưa đỏ" trên thảm đỏ. (Ảnh: QUỐC THANH)

Lễ khai mạc Liên hoan phim năm nay được dẫn dắt bởi lớp chủ đề xuyên suốt, với hành trình diệu kỳ, mở ra với cảm xúc tri ân, soi chiếu chặng đường 23 kỳ Liên hoan phim, nơi những thế hệ nghệ sĩ đã cùng nhau tạo dựng nền tảng vững chắc cho nghệ thuật nước nhà.

Hành trình đột phá đặc biệt tôn vinh bước chuyển mình mạnh mẽ của điện ảnh Việt trong thời đại mới, với những tác phẩm mang tinh thần sáng tạo, đa dạng và đầy sức lan tỏa.

Cuối cùng là "Hành trình của khát vọng", gửi gắm mong muốn về một nền điện ảnh phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng, thắp lên niềm tin và cảm hứng cho lớp nghệ sĩ trẻ trên con đường chinh phục những đỉnh cao tiếp theo của nghệ thuật thứ bảy.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra đến ngày 25/11.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.