Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng 2026": Trải nghiệm du lịch "Chạm về nguyên bản"

Tối 23/7, trong không khí sôi động của mùa hè, thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng năm 2026". Với chủ đề "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản", sự kiện thường niên này tiếp tục mang đến những sản phẩm du lịch đặc trưng, khẳng định vị thế điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu khu vực của “thành phố đáng sống”.

Lễ khai mạc Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng 2026" được tổ chức trang trọng, quy mô. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Lễ khai mạc Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng 2026" được tổ chức trang trọng, quy mô. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tiếp nối thành công từ hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc tế vừa diễn ra, Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng 2026" được xem là điểm nhấn bùng nổ, đánh dấu một năm khởi sắc mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương.

Sự kiện không chỉ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn là đòn bẩy quan trọng để quảng bá hình ảnh, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

ndo_br_lh7.jpg
Các tiết mục văn nghệ khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026.

Điểm khác biệt của Lễ hội năm nay nằm ở thông điệp "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản". Qua từng năm không ngừng đổi mới, Lễ hội năm 2026 tập trung đưa du khách trở về với những giá trị chân thực nhất của thiên nhiên, văn hóa và con người bản địa.

Đó là sự kết nối với vẻ đẹp của biển xanh, những bãi cát trải dài, nhịp sống bình yên của đô thị biển, cùng sự mến khách và những giá trị văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ song hành cùng nhịp độ phát triển hiện đại.

ndo_br_lh6.jpg
Chương trình thực cảnh tại buổi lễ là một điểm nhấn của Lễ hội năm nay.

Để truyền tải trọn vẹn thông điệp này, chuỗi sự kiện được làm mới bằng nhiều hoạt động đặc sắc, mang tính tương tác cao. Nổi bật trong số đó là chương trình nghệ thuật thực cảnh được đầu tư dàn dựng công phu và Dạ tiệc Ánh sáng bên bờ biển.

Bên cạnh đó, các không gian văn hóa, ẩm thực đặc trưng cùng chuỗi hoạt động thể thao biển được kỳ vọng sẽ trở thành những "điểm chạm" cảm xúc, giúp người dân và du khách cảm nhận rõ nét về một Đà Nẵng năng động, sáng tạo nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

ndo_br_lh3.jpg
Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Lễ hội.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh triết lý phát triển du lịch bền vững mà địa phương đang theo đuổi: "Chúng tôi mong rằng, mỗi du khách khi đến với Đà Nẵng không chỉ được tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hay các sản phẩm du lịch chất lượng, mà còn cảm nhận được sự chân thành, hiếu khách của người dân thành phố. Đó cũng là giá trị bền vững mà Đà Nẵng luôn hướng đến trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến và phát triển du lịch”.

Nhằm duy trì sức hút và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới, thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển những sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ.

ndo_br_lh2.jpg
Người dân cùng du khách chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc Lễ hội.

Ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu kiên định xây dựng một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện. Đồng thời, địa phương cũng sẽ đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện và tăng cường liên kết phát triển vùng, hướng tới mục tiêu giữ vững thương hiệu Đà Nẵng là nơi du khách luôn muốn ghé thăm, quay trở lại và giới thiệu cho bạn bè quốc tế.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực chuẩn bị chu đáo của các sở, ban, ngành, lực lượng tình nguyện viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

ndo_br_lh1.jpg
Những quầy phục vụ đồ ăn mang đậm hơi hướng ẩm thực đường phố phục vụ các món đặc sản địa phương.

Sự đồng hành của các nhà tài trợ và các cơ quan truyền thông được đánh giá là nhân tố quan trọng giúp Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng 2026" được tổ chức với quy mô và chất lượng ngày một nâng tầm, mang lại một mùa hè nhiều cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ cho hàng vạn du khách.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: CTV)

Rào cản và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, rào cản, nguồn lực và cơ hội phát triển của kinh tế tư nhân vùng Trung Bộ và Tây Nguyên; từ đó cung cấp luận cứ, luận điểm và giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở vùng Trung Bộ và Tây Nguyên hiện nay.

Lâm Đồng xác định du lịch thông minh là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong kết nối “ba nhà” để tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Trong ảnh: Mùa du lịch ở khu vực phía đông Lâm Đồng.

Hướng đến nền kinh tế xanh, bền vững

Xác định mục tiêu, Lâm Đồng thiết lập cơ chế liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp”, trong đó doanh nghiệp đặt hàng, nhà khoa học tìm lời giải, Nhà nước tạo cơ chế, kết nối nguồn lực, hỗ trợ kinh phí và thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nền đường tại Km168+900 trên Quốc lộ 40B đoạn qua xã Tu Mơ Rông liên tục bị sụt trượt.

Chủ động mọi phương án bảo đảm an toàn mùa mưa

Miền núi tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào mùa mưa, nhiều khu dân cư, tuyến giao thông và công trình hạ tầng nằm dưới chân núi, ven sườn dốc đối mặt nguy cơ sạt trượt. Những trận mưa lớn kéo dài không chỉ gây chia cắt giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Mùa thu hoạch cà-phê Robusta trên cao nguyên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

'Hộ chiếu xanh' để cà-phê Việt vươn xa

Lâm Đồng đang dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng cà-phê, được xem là trung tâm cà-phê Việt Nam. Tại vùng đất này, cà-phê được xác định là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, chủ yếu là dòng Robusta.

Diện tích sầu riêng có mã số vùng trồng ở Đắk Lắk ngày càng nhiều (Ảnh CÔNG LÝ)

Đắk Lắk có 331 mã số vùng trồng xuất khẩu

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến ngày 31/8, toàn tỉnh có 331 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích 9.773,35 ha; đối với vùng trồng nội địa, có 75 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.260,57 ha.

Phòng giao dịch số 1 Ngân hàng Chính sách xã hội xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) thực hiện thủ tục giải ngân cho người nghèo vay vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Đầu tư nguồn lực, tạo sinh kế ổn định

Từ những khoản vay ưu đãi được đưa về tận thôn, xã, nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa đã có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, tạo sinh kế, ổn định cuộc sống. Đổi thay đang diễn ra từng ngày ở những vùng đất còn nhiều gian khó.

Một lớp học tại Trường mầm non Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Xây dựng nền móng vững chắc, kiến thiết cộng đồng nơi đảo xa

Tiếng trống khai trường ở khắp các cấp học tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) đã vang lên giữa những dãy phòng học khang trang, còn thơm mùi sơn mới. Thế nhưng, phía sau niềm vui ngày khai trường ấy là nỗi niềm ngày càng ít học sinh của những người làm giáo dục nơi xã đảo.

Các xã, phường ven biển tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển kinh tế biển.

Tạo động lực tăng trưởng từ tiềm năng kinh tế biển

Sở hữu bờ biển dài 130 km cùng sáu cửa biển và hạ tầng giao thông kết nối phát triển đa phương thức, các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển kinh tế biển. Đây là nền tảng để tỉnh khai thác hiệu quả các lợi thế tự nhiên, tạo động lực tăng trưởng mới.