Lây nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng vọt sau kỳ nghỉ Giáng sinh

Ngày 27/12, tỷ lệ nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha lần đầu tiên vượt mốc 1.000 ca/100 nghìn dân, trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh tại đây.

Xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại Bệnh viện Doce De Octubre ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27/12/2021. (Ảnh: Reuters)
Xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại Bệnh viện Doce De Octubre ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27/12/2021. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, tỷ lệ này đã tăng lên 1.206 ca vào cuối dịp nghỉ lễ Giáng sinh, vượt mốc kỷ lục cũ 911 ca/100 nghìn dân được ghi nhận hôm thứ năm tuần trước.

Kể từ cuối tuần qua, nước này đã ghi nhận thêm 214.619 ca mắc mới, trong đó có tới 53.654 ca được báo cáo trong 24 giờ qua.

Hiện số ca tử vong tại Tây Ban Nha đã tăng lên 89.139 người trên tổng số 5.932.626 ca nhiễm kể từ đầu đại dịch. Số ca tử vong hàng ngày đang dao động dưới 100 ca, thấp hơn nhiều so với khoảng 1.000 ca vào đợt cao điểm của làn sóng dịch đầu tiên vào năm ngoái, khi Tây Ban Nha mới bắt đầu triển khai tiêm chủng ngừa Covid-19.

Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, châu Âu đã ghi nhận thêm 347.396 ca nhiễm mới, chiếm gần một nửa số ca mắc mới toàn cầu, trong đó Anh, Tây Ban Nha, Italia và Pháp đều ghi nhận mức tăng trên 30 nghìn ca.

Dù số liệu chính thức hôm thứ hai cho thấy Anh đã ghi nhận thêm 98.515 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, cao nhất ở châu Âu và đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ (hơn 207 nghìn ca), Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid xác nhận sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế mới trong những ngày tới.

Lây nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng vọt sau kỳ nghỉ Giáng sinh -0
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Trung tâm Cộng đồng Sovereign Harbour trong ngày Giáng sinh ở Eastbourne, Anh, ngày 25/12/2021. (Ảnh: Reuters).

Theo ông Javid, nước này sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế mới ở vùng England cho đến trước năm mới 2022, trong khi chính phủ đang đánh giá khả năng của hệ thống y tế có thể ứng phó với tỷ lệ lây nhiễm cao hay không.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Javid cũng cho biết, giới chức y tế đang theo sát tình hình dịch bệnh, và cũng không loại trừ khả năng sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo khi bước sang năm mới.

Với việc biến thể mới Omicron có khả năng lây nhiễm cao hiện chiếm khoảng 90% các ca mắc Covid-19 mới trên khắp nước Anh, ông Javid khuyến cáo người dân nên đón năm mới một cách thận trọng.

Chính phủ Anh đang hướng sự tập trung vào số lượng bệnh nhân nhập viện nhiễm Omicron, khi số liệu mới nhất cho thấy số lượng bệnh nhân Covid-19 nhập viện đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 3, với 8.474 ca, dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so mức đỉnh trên 34 nghìn ca vào tháng 1.

Hiện Anh đã ghi nhận tổng cộng 148 nghìn trường hợp tử vong trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính trên tổng số 12,2 triệu ca bệnh kể từ khi đại dịch bùng phát.

Với những lo ngại về làn sóng mới của đại dịch trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh, Chính phủ Hy Lạp ngày 27/12 đã công bố các hạn chế tiếp theo, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3 đến ngày 16/1 năm sau.

Trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 mới tại Hy Lạp tăng lên mức kỷ lục 9.284 ca vào thứ hai, cùng 66 trường hợp tử vong, Bộ trưởng Y tế Thanos Plevris cho biết, các biện pháp mới sẽ bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang có tính bảo vệ cao tại các siêu thị, phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở ăn uống.

Các quán bar và nhà hàng sẽ phải đóng cửa từ nửa đêm và không cho phép khách hàng đi lại tại các địa điểm vui chơi giải trí, đồng thời phải giới hạn tối đa 6 người mỗi bàn. Các địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao chỉ được phép mở cửa đón khán giả ở mức 10% sức chứa hoặc giới hạn tối đa 1.000 người. Khách đến các cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải cung cấp kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ.

Nhà chức trách Hy Lạp trước đó đã thắt chặt các quy định phòng dịch hiện hành từ tuần trước, theo đó bắt buộc đeo khẩu trang ở các địa điểm ngoài trời và không tổ chức các lễ hội Giáng sinh và đón năm mới. Những người chưa tiêm chủng cũng bị giới hạn tới các địa điểm công cộng.

Ở châu Mỹ, Bộ Y tế Paraguay cùng ngày cho biết, nước này đã xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, đều là những người đã đi du lịch nước ngoài trong tháng cuối năm.

Lây nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng vọt sau kỳ nghỉ Giáng sinh -0

Người nhà của các bệnh nhân Covid-19 tại phòng chờ của Bệnh viện De Clinicas ở San Lorenzo, Paraguay. (Ảnh: Reuters).

Hiện các bệnh nhân đã được cách ly và các nhóm hành khách khác cũng đang được xét nghiệm. Dù chính phủ chưa ban hành các giới hạn về việc đi lại, giới chức y tế Paraguay cũng kêu gọi người dân lên kế hoạch đi lại bảo đảm an toàn.

Ở Mỹ Latinh, Brazil là nước đầu tiên phát hiện biến thể Omicron vào cuối tháng 11. Hiện biến chủng này đã lây lan ra một số quốc gia trong khu vực.

Tổ chức Y tế Liên Mỹ khuyến cáo, vaccine vẫn là một công cụ cơ bản để giảm số ca nhập viện và tử vong, cũng như hạn chế sự xuất hiện của các biến thể mới.

Tại Mỹ, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, trong 7 ngày qua, số ca mắc mới trung bình đã tăng 55%, lên mức hơn 205 nghìn ca mỗi ngày. Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện cũng tăng 3% so với cùng kỳ. Nhìn chung, trong tháng 12, số ca mắc mới trung bình tại Mỹ tăng 143% và số ca nhập viện tăng 31%.

Trước bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh, Tổng thống Joe Biden ngày 27/12 cảnh báo, số ca bệnh tăng đột biến có thể sẽ khiến một số bệnh viện lâm vào tình trạng thiếu nhân viên y tế và các thiết bị như máy thở, đặc biệt là ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Lây nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng vọt sau kỳ nghỉ Giáng sinh -0

Đăng ký xét nghiệm Covid-19 tại ga tàu điện ngầm Quảng trường Thời đại ở Manhattan, New York, Mỹ, ngày 27/12/2021. (Ảnh: Reuters). 

Số ca mắc mới tăng vọt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành hàng không Mỹ vào dịp lễ Giáng sinh cuối tuần qua, với hàng nghìn chuyến bay bị hủy do các tổ bay nhiễm bệnh và phải cách ly.

Trong bối cảnh đó, chính quyền các bang tại Mỹ đang phải gấp rút chuẩn bị cho 1 làn sóng lây nhiễm lớn hơn sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, với các ca nhập viện liên tục tăng khi kỳ nghỉ lễ đón năm mới vẫn chưa đến.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ kêu gọi người dân nên tránh các cuộc tụ họp đông người trong năm mới và phải “hết sức thận trọng” trong dịp nghỉ lễ này.

Ở châu Á, Iran vừa áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ Anh, Pháp, Đan Mạch và Na Uy trong 15 ngày.

Truyền hình nhà nước hôm chủ nhật đưa tin, lệnh cấm tương tự được áp dụng vào cuối tháng 11 đối với du khách đến từ Nam Phi và 7 quốc gia láng giềng cũng được gia hạn thêm 15 ngày, cùng với tạm dừng vô thời hạn các chuyến du lịch bằng đường bộ tới nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran đã xác nhận 14 trường hợp nhiễm Omicron cho đến nay, song giới chức y tế nước này cũng cảnh báo về khả năng lây lan nhanh chóng của biến chủng mới chỉ trong vòng vài tuần.

Lây nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng vọt sau kỳ nghỉ Giáng sinh -0

Kiểm tra nhiệt độ của người đến cầu nguyện tại Tehran, Iran, ngày 22/10/2021. (Ảnh: Reuters).

Trên cả nước, đã có 131.400 ca tử vong trong 5 làn sóng lây nhiễm kể từ tháng 2/2020. Gần 51,3 triệu người Iran trong số khoảng 85 triệu dân đã được tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 27/12 cho biết, nước này sẽ chỉ sử dụng vaccine Covaxin để tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em từ 15 đến 18 tuổi, bắt đầu từ ngày 3/1 năm sau.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, tiêm ít nhất 1 liều cho 90% dân số 944 triệu người đủ điều kiện, trong khi 62% đã tiêm đủ 2 liều. Nhà chức trách cũng đã lên kế hoạch tiêm mũi tăng cường cho các nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu.

Các ca nhiễm Covid-19 đang giảm mạnh ở Ấn Độ, với trung bình 6.642 trường hợp mới được báo cáo mỗi ngày. Con số này chỉ chiếm 2% so với mức trung bình hàng ngày cao nhất được ghi nhận vào ngày 9/5. Đã có 34,8 triệu ca nhiễm và gần 480 nghìn ca tử vong do Covid-19 được báo cáo trên cả nước kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tuy nhiên, Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron, với khoảng 400 ca ghi nhận tại 17 bang.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.