Lao động nhận trợ cấp thất nghiệp bình quân hơn 3,3 triệu đồng/tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân của người lao động là hơn 3,3 triệu đồng/tháng. Con số này tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Lao động làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Lao động làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là hơn 3,3 triệu đồng/tháng

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là hơn 3,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,5% so với mức hơn 3,2 triệu đồng của cùng kỳ năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, có 146.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Con số này giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022 (167.267 người). Trong đó, hơn 128 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là hơn 3,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,5% so với mức hơn 3,2 triệu đồng của cùng kỳ năm 2021.

Trước đó, trong năm 2022 các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước đã tiếp nhận 983.810 người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 22,7% so với năm 2021 (801.925 người).

Trong đó, có 975.333 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 27,6% so với năm 2021 (764.643 người) và chiếm 99,1% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lý giải về số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cả nước năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021, ông Trần Tuấn Tú đưa ra một số nguyên nhân.

Trước hết, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng hằng năm dẫn đến số người đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng.

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp, tổ chức giảm quy mô, giải thể hoặc tạm dừng sản xuất kinh doanh, cắt giảm nhân sự, không tuyển dụng nhân sự mới làm cho số người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng.

Cùng với đó, ảnh hưởng tình hình kinh tế, chính trị thế giới bất ổn khiến nhiều doanh nghiệp không nhận được đơn hàng. Vì vậy, nhiều lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp dẫn đến số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng.

Về nguyên nhân thất nghiệp của người lao động, đại diện Cục Việc làm cũng đưa ra một số thống kê.

Số lao động thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trước thời hạn chiếm tỷ lệ cao nhất, 41,3%.

Tiếp đó là số lao động thất nghiệp do hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, chiếm 30,1% số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động thất nghiệp do bị xử lý kỷ luật, bị sa thải chiếm 1,9%. Người lao động thất nghiệp do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu chiếm 2,7%. Người lao động thất nghiệp do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc chiếm 0,3%. Ngoài ra, người lao động thất nghiệp do những nguyên nhân khác là 23,7%.

Trong năm 2022, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp cán mốc hơn 14,3 triệu người, đạt 31,18% lực lượng lao động trong độ tuổi. Mục tiêu đặt ra trong năm 2023 là nâng tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp lên mức từ 31,5-32%.

Tích cực tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

Phỏng vấn lao động tại phiên giao dịch việc làm ở Hà Nội, tháng 2/2023. (Ảnh: NGÂN ANH)

Phỏng vấn lao động tại phiên giao dịch việc làm ở Hà Nội, tháng 2/2023. (Ảnh: NGÂN ANH)

Đại diện Phòng Bảo hiểm thất nghiệp của Cục Việc làm cho biết thêm, trong 3 tháng đầu năm 2023, có hơn 347 nghìn lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm.

Trước đó, trong năm 2022, toàn quốc có hơn 2,2 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, đạt tỷ lệ 226,2% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Con số này tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2023 là nâng tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp lên mức từ 31,5-32%.

Hiện nay, các trung tâm dịch vụ việc làm sử dụng các phương pháp tư vấn trực tiếp với người lao động đến giao dịch. Tại những trung tâm có nhiều người lao động đến giao dịch cùng một thời điểm, sẽ áp dụng giải pháp tư vấn tập thể.

Ngoài ra, một số trung tâm dịch vụ việc làm đã sử dụng phương pháp tư vấn trực tuyến qua mạng internet, thư điện tử, mạng xã hội, các công cụ giao tiếp trên mạng máy tính (Skype, Facebook…), tổng đài tư vấn (Hà Nội, Cần Thơ…).

Nguồn dữ liệu việc làm được trung tâm dịch vụ việc làm lấy từ các tổ chức, doanh nghiệp đến tuyển dụng tại trung tâm, sàn giao dịch việc làm, dữ liệu trực tuyến thống kê và lập danh sách, đồng thời lập bảng công ty để giới thiệu đến người lao động.

Một số trung tâm tổ chức phiên giao dịch việc làm, phiên giao dịch việc làm trực tuyến đối với người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp (Hà Nội, Hải Dương, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang, Điện Biên…).

Qua 3 tháng đầu năm 2023, khoảng 4.200 người được hỗ trợ học nghề, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2022 là gần 3.600 người.

Còn trong năm 2022, gần 21,9 nghìn người được hỗ trợ học nghề, tăng 18,8% so với con số của năm 2021 là hơn 18,3 nghìn người, đạt 2,2% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Những ngành nghề người lao động chủ yếu đăng ký học là: Lái xe ô-tô, kỹ thuật nấu ăn, kỹ thuật pha chế thức uống, tin học văn phòng, vận hành xe nâng hàng, phiên dịch, trang điểm chuyên nghiệp, may mặc, da giày...

Ông Trần Tuấn Tú chia sẻ, hồ sơ dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang xây dựng có đề cập tới mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, phát huy đầy đủ các chức năng của bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động để chính sách bảo hiểm thất nghiệp trở thành công cụ quản trị thị trường lao động.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 2 tuần tra, kiểm soát các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trên biển.

Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển

Ngày 1/7, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị.

Từ tháng 7/2026, di tích quốc gia đặc biệt Mái Đá Ngườm, nơi lưu giữ dấu ấn người tiền sử ở xã Thần Sa (Thái Nguyên) sẽ được chi trả kinh phí trông coi, bảo vệ.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã xếp hạng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rộng lớn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng, mang nhiều giá trị. Các di tích phía bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã có chính sách cho người trông coi, bảo vệ, trong khi các di tích ở phía nam (Thái Nguyên cũ) chưa có chính sách này.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.