Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đối thoại với đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 12/10, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số (Khmer và Hoa), ở xã Xà Phiên và thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi đối thoại
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi đối thoại

Trong không khí thân tình, cởi mở, nhiều ý kiến của bà con cho rằng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua thực hiện rất tốt.

Bà con cũng có nhiều kiến nghị các cấp, ngành, địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, sữa chữa các tuyến đường nông thôn đã xuống cấp để tạo thuận lợi cho người dân; hỗ trợ cho những trường hợp còn khó khăn xây dựng nhà ở; nâng cấp, sửa chữa sân và cổng Trường tiểu học Xà Phiên 2 ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

Bà con kiến nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ giống, tập huấn kỹ thuật để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả; giúp nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề xuất tỉnh và huyện Long Mỹ quan tâm hỗ trợ vật chất, thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Ông Mai Hữu Riêng ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đóng ghe ngo để thi đấu theo truyền thống hàng năm của bà con đồng bào Khmer và hỗ trợ một bộ dàn nhạc ngũ âm cho người dân ấp 5. Đề xuất tỉnh hỗ trợ xây dựng sân chơi thể thao để tổ chức các hoạt động cộng đồng vào các dịp lễ, tết của đồng bào Khmer…

Đối với hơn 500 phiếu lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của bà con mà Tổ giúp việc 976 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổng hợp, ghi nhận trước đó, liên quan các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, chính sách bảo trợ xã hội, chính sách hỗ trợ vốn vay, an ninh, trật tự xã hội… đều đã được các cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng.

Nhiều kiến nghị của bà con tại buổi đối thoại.

Nhiều kiến nghị của bà con tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đồng bào là việc làm rất cần thiết để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, nắm bắt những vấn đề bà con cần kiến nghị.

Thời gian tới, đề nghị huyện Long Mỹ, Ủy ban nhân dân xã Xà Phiên và thị trấn Vĩnh Viễn cần tăng cường gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết nhanh những phản ánh, kiến nghị của bà con.

Các kiến nghị tại buổi đối thoại, Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ khẩn trương giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đưa kết quả giải quyết kiến nghị tại buổi đối thoại vào báo cáo tổng kết năm và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm bố trí vốn cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Có kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư để tập trung phát triển kinh tế, tạo sinh kế lâu dài cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với việc chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác dân tộc, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt thông tin để tham mưu cho cấp ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song đó, tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ và phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, người có uy tín trong đồng bào Khmer, Hoa; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường để đồng bào cống hiến nhiều hơn nữa cho địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.