Lạng Sơn tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 30/8, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức chương trình tôn vinh các điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham dự lễ tôn vinh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham dự lễ tôn vinh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và sự có mặt của 37 tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tích cực xây dựng và nhân rộng các điển hình học và làm theo Bác. Qua đó tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Các điển hình tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tham dự chương trình tôn vinh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các điển hình tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tham dự chương trình tôn vinh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc thực hiện Kết luận số 01 đi vào thực tiễn, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, mỗi cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi chi bộ, đảng bộ lựa chọn xây dựng 2 hoặc 3 tập thể, 2 hoặc 3 gương điển hình, 2 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 600 mô hình học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều mô hình hay, điển hình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Điển hình như xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, bà con nông dân đã đăng ký mô hình sản xuất hồng Vành khuyên theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại chương trình tôn vinh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại chương trình tôn vinh.

Để triển khai mô hình, cán bộ, đảng viên đã nêu gương, tiên phong trong việc trồng, ứng dụng khoa học công nghệ vào chăm sóc từ đó vận động người dân làm theo. Cụ thể như tại thôn Nà Phai, mỗi đảng viên trồng ít nhất từ 50 đến 70 cây hồng và vận động người dân cùng trồng; thôn Còn Pheo phân công đảng viên giúp đỡ hộ dân trồng, chăm sóc cây hồng... Nhờ đó, những năm gần đây, diện tích hồng của xã tăng lên hơn 200ha hồng mang lại thu nhập hơn 13 tỷ đồng/năm.

Cùng với xây dựng các mô hình, điển hình trong học và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến bằng các hình thức phong phú: tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…

Phát biểu tại buổi lễ tôn vinh, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, nhu cầu văn hóa tự thân, của đông đảo cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân chúng ta cần tiếp tục tăng cường, chủ động thực hiện có hiệu quả, Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị, về chuẩn mực đạo đức cách mạng, của cán bộ, đảng viên..., cần nhận thức sâu sắc hơn, nữa, về những nội dung cốt lõi, giá trị và ý nghĩa thời đại, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong giai đoạn hiện nay.

Các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu được lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen của các cấp.

Các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu được lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen của các cấp.

"Với mục đích và ý nghĩa của Chương trình, tôi mong rằng, tất cả chúng ta nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt, là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta, là một rừng hoa đẹp" như lời Bác dạy, góp phần, làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục được khẳng định, được phát huy mạnh mẽ; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần, vững chắc, của đời sống xã hội; hiện thực hóa khát vọng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn nói thêm.

Tại chương trình tôn vinh có 37 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.