Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Triều Tiên ngày càng hiệu quả, thực chất

Chiều 24/9, Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã diễn ra tại Hà Nội, nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Triều Tiên có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Ryo Chol Ung cùng các đại biểu hai đoàn. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Ryo Chol Ung cùng các đại biểu hai đoàn. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Ryo Chol Ung, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên đồng chủ trì.

ndo_br_trieutien-2.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón Thượng tướng Ryo Chol Ung.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Triều Tiên đạt được trong hơn 80 năm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Kim Jong Un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ viện nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhân dân Triều Tiên sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

ndo_br_trieutien-4.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón Thượng tướng Ryo Chol Ung.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, hợp tác quốc phòng hai nước luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội hai bên quan tâm, thúc đẩy, đạt được kết quả trên một số lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; công tác Đảng, công tác chính trị; giáo dục đào tạo…

ndo_c_trieutien-8.jpg
Quang cảnh hội đàm.

Trên cơ sở Ý định thư về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2025, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho rằng, hai bên cần tập trung triển khai các lĩnh vực hợp tác: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; công tác Đảng, công tác chính trị; hợp tác quân, binh chủng; giáo dục và đào tạo; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu…

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề hai bên cùng quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; thực hiện chính sách quốc phòng “Bốn không”.

ndo_br_trieutien-12.jpg
ndo_br_trieutien-10.jpg
Các đại biểu tại hội đàm.
ndo_br_bqd5343.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Ryo Chol Ung cùng các đại biểu hai đoàn.

Về phần mình, Thượng tướng Ryo Chol Ung đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, lịch sử lâu dài giữa Việt Nam và Triều Tiên, được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kim Nhật Thành thiết lập và nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Thượng tướng Ryo Chol Ung bày tỏ mong muốn hội đàm sẽ là cơ hội để hai bên củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương vốn đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong thời gian qua; mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Triều Tiên ngày càng hiệu quả, thực chất, tập trung vào các lĩnh vực quân y, công tác Đảng, công tác chính trị, thể thao quân sự, trao đổi đoàn… theo Ý định thư đã ký.

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Cân nhắc kỹ việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội

Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, việc xem xét bỏ hình phạt tử hình ở tội nào cần được cân nhắc kỹ để tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm cũng như yêu cầu đặt ra trong những thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý và điều hành giao thông thống nhất trên cả nước

Sáng 24/9, đồng chí Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo triển lãm chủ trì hội nghị.

[Video] Thời sự 24h ngày 24/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Canada

[Video] Thời sự 24h ngày 24/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Canada

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Canada; Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án Luật; Dừng kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.