Lạng Sơn đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội

Ngày 12/8, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn, về việc tổ chức khảo sát phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày Báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn báo cáo, trao đổi với Đoàn công tác.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn báo cáo, trao đổi với Đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tận dụng cơ hội, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 59,8 triệu đồng, tăng 14 lần so với năm 1996; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dự và làm việc với đoàn công tác.

Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dự và làm việc với đoàn công tác.

Đặc biệt trong 3 năm gần đây, mặc dù môi trường biến động, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỉnh đã có nhiều cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ở mức 6,98%.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đoàn Công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.