Làng rau La Hường vào chính vụ

Làng rau La Hường, quận Cẩm Lệ được xem là vùng rau sạch lớn nhất Ðà Nẵng. Sau Tết Nguyên đán là thời điểm nông dân trồng rau tại đây thu hoạch chính vụ và bắt đầu xuống giống cho vụ mới. Lượng rau, củ quả thu hoạch hằng ngày hiện đạt năng suất, sản lượng khá cao.
Người dân Làng rau La Hường thu hoạch bầu, bí.
Người dân Làng rau La Hường thu hoạch bầu, bí.

Những ngày đầu xuân, tại vùng trồng rau sạch lớn nhất Ðà Nẵng, nông dân tập trung nguồn nhân lực, xuống đồng lao động sản xuất với hy vọng một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; đây cũng là thời điểm người trồng rau xuống giống cho vụ mới. Không khí sản xuất tất bật và rộn ràng tại vùng sản xuất rau an toàn La Hường bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ, khi các chủ thu mua rau quả tại chợ trực tiếp đến vườn vận chuyển đưa về các chợ lớn trên địa bàn thành phố. Thời điểm này, thời tiết Ðà Nẵng thuận lợi để người dân làm đất, trỉa hạt.

Có hàng chục năm canh tác rau ở La Hường, bà Phan Thị Châu (phường Hòa Thọ Ðông, quận Cẩm Lệ) cho biết, người dân ở đây chủ yếu trồng rau, củ theo thời vụ. Trong đó, vụ chính là từ tháng Chạp, tháng Giêng và tháng Hai, đây cũng là thời điểm thời tiết thuận lợi nhất đối với người trồng rau. Nguồn nước tưới tiêu thuận lợi, đất tơi xốp, cây trồng tăng trưởng nhanh, ít sâu bọ.

Một năm các hộ dân trồng rau ở đây chỉ trông chờ vào vụ rau phục vụ Tết Nguyên đán và ba tháng đầu xuân. “Ðây là mùa chính vụ của rau La Hường. Mấy luống rau súp lơ xanh này của gia đình tôi, thu hoạch tính cây/luống, trừ đi tỷ lệ hao hụt thì số lượng cây/luống thu hoạch được khoảng 70-80%. Ra Tết, thời tiết thuận lợi, cây trồng phát triển, năng suất thu hoạch cao, bù lại cho những tháng khác”, bà Châu nói.

Ðể tiếp tục canh tác, ngay khi thu hoạch rau súp lơ xanh, gia đình bà Châu tiếp tục xuống giống mới. Việc chăm sóc vườn rau được tranh thủ vào sáng sớm và chiều muộn, vừa thu hoạch, tưới nước và làm luống mới.

Là một trong những hộ dân có diện tích canh tác lớn trong làng rau La Hường với gần 4.000 m2 đất canh tác các loại rau, bầu, bí, cải... theo mùa, hộ gia đình ông Mai Văn Phu (phường Hòa Thọ Ðông, quận Cẩm Lệ) cho hay, dịp Tết vừa rồi thắng lớn, rau lên xanh bán không kịp. Trong vụ rau vừa qua, các loại rau, củ ngắn ngày của gia đình ông đều “được mùa, được giá”, giúp ông có thêm thu nhập trang trải cho gia đình trong dịp Tết. Ðể phục vụ nhu cầu của thị trường sau Tết, ông Phu tập trung trồng các loại rau ngắn ngày như bí đao, cà chua, xà lách, mướp...

Ông Phu cho biết: “Mỗi mùa trồng mỗi loại cây phù hợp. Ra Tết là thời điểm thuận lợi nhất để trồng cây và thu hoạch cho nên ai cũng phấn khởi ra đồng sản xuất. Rau từ đây cung cấp cho khắp các chợ trên địa bàn thành phố. Ngày cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng, bù lại cho các tháng thời tiết không thuận lợi, nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn. Tôi chỉ mong năm mới, thời tiết thuận lợi để nông dân bám đất sản xuất”.

Vùng trồng rau La Hường có diện tích khoảng 7 ha với 50 hộ dân tham gia sản xuất. Làng rau này trồng các loại rau ăn lá và rau ăn quả, như rau muống, dền, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, ớt, rau lang, bí ngọn, bó xôi, đậu bắp, mướp, rau quế, rau ngót, khổ qua. Các loại rau, củ nơi đây cung cấp cho hầu hết các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Ðà Nẵng. Làng rau này trồng được một vụ chính/năm, vụ hè thì nguồn nước tưới nhiễm phèn, mặn, trong khi đó vụ tháng 9, tháng 10 thường rơi vào thời điểm mưa lũ…

Theo ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn La Hường - Cẩm Lệ cho biết: Hiện doanh thu của xã viên trong hợp tác xã đạt bình quân khoảng 800 triệu đồng/ha/năm. Ở làng rau La Hường, có rất nhiều hộ sản xuất giỏi, lợi nhuận trung bình khoảng 10 triệu đồng/tháng. Hiện, hợp tác xã đã đưa sản phẩm tham gia nhiều hội chợ, bán cho các đại lý để cung ứng cho các trường học, khu công nghiệp; phối hợp với các trường tổ chức cho học sinh tham quan vườn rau miễn phí.

Ðối với vụ lúa đông xuân, tình hình phát triển sản xuất vẫn ổn định. Nông dân ra đồng kiểm tra, chăm sóc thường xuyên, kể cả trong những ngày Tết. Vụ này, cơ cấu giống chủ yếu là các giống trung, ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sinh thái của Ðà Nẵng.

Ðể bảo đảm lượng rau cung ứng trên địa bàn thành phố, hợp tác xã khuyến cáo nông dân trong vùng tập trung trồng các loại rau, củ, quả phù hợp, nhất là rau ngắn ngày, kịp thời phục vụ nhu cầu cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.