Làng nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống ở thôn Hảo

Tết Trung thu với những món đồ chơi dân gian: đầu sư tử, trống, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi… đến nay vẫn còn nhiều gia đình ở thôn Hảo gắn bó và giữ nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống, tạo nên một nét văn hóa đặc sắc giữa nhịp sống hiện đại.

Làm mặt nạ, đồ chơi dịp Tết Trung thu ở thôn Hảo, xã Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên.
Làm mặt nạ, đồ chơi dịp Tết Trung thu ở thôn Hảo, xã Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên.

Giữ hồn Trung thu qua từng sản phẩm thủ công

Vào dịp gần Tết Trung thu không khí tại thôn Hảo, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên trở nên nhộn nhịp, với nhiều hộ gia đình đang tất bật làm mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử, trống… để kịp cung cấp ra thị trường. Bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, thương lái từ nhiều tỉnh, thành phố đổ về thu mua sản phẩm để cung cấp cho thị trường.

Trong số các sản phẩm đồ chơi truyền thống ở thôn Hảo, mặt nạ giấy bồi là nổi tiếng nhất. Để hoàn thiện một chiếc mặt nạ phải qua 3 công đoạn: Bồi thô, sơn vẽ và hoàn thiện đóng gói. Mặt nạ được tạo hình bằng cách bồi giấy bìa, giấy trắng lên khuôn xi măng đúc sẵn, sử dụng hồ bột sắn để kết dính các lớp giấy. Bồi xong, mặt nạ được phơi khô, sau đó người thợ sẽ tô màu và vẽ, “thổi hồn” vào từng sản phẩm. Mặt nạ của thôn Hảo có nét riêng, gắn với nhân vật dân gian quen thuộc như chú Tễu, Chí Phèo, Thị Nở hay 12 con giáp...

Ông Vũ Huy Đông, chủ cơ sở sản xuất đồ chơi lớn nhất thôn Hảo cho biết: Gia đình tôi làm nghề hơn 40 năm. Dù bây giờ, đồ chơi hiện đại nhiều, nhưng khách vẫn thích đồ truyền thống vì sự gần gũi, đáng yêu, thân thiện với môi trường.

Năm nay, gia đình ông Đông bán được lượng hàng nhiều hơn năm trước, với số lượng khoảng 10.000 mặt nạ và 700 trống. Giá mặt nạ dao động từ 20.000-50.000 đồng/chiếc, sản phẩm không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh mà còn đi khắp các tỉnh, thành phố khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng…

Cùng với nghề làm mặt nạ, thôn Hảo còn nổi tiếng với nghề làm trống. Những chiếc trống sơn đỏ, tiếng đanh giòn, vang xa là âm hưởng quen thuộc trong đêm hội rước đèn.

Ông Vũ Văn Hởi, 67 tuổi, đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề cho biết: “Làm trống cầu kỳ hơn làm mặt nạ giấy bồi. Người thợ phải mất gần một năm chuẩn bị, từ khâu chọn mua gỗ (gỗ mỡ hoặc gỗ bồ đề) làm tang trống, đến khâu nhập da trâu, bò về xử lý bằng nước vôi. Tiếp đó phơi da đến khi đủ độ rồi mới cắt thành từng miếng tròn làm mặt trống, sau đó mang đi ráp với tang trống, gọi là bưng trống. Trống bưng xong lại tiếp tục mang phơi khô rồi mới sơn tang trống và vẽ hoa văn trang trí”.

8-10.jpg
Làm trống, đồ chơi dịp Tết Trung thu ở thôn Hảo, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Năm nay, gia đình ông Hởi sản xuất khoảng 1 vạn chiếc trống kích cỡ 10cm-30cm, giá từ 15.000 đến 170.000 đồng/chiếc.

Các hộ sản xuất đồ chơi Trung thu truyền thống ở thôn Hảo còn thường xuyên đón những đoàn khách là học sinh, khách du lịch nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm những công đoạn làm đồ chơi truyền thống.

Trăn trở giữ nghề

Anh Văn Đức Toản, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hảo cho biết: “Cách đây khoảng 15 năm, thôn Hảo rộn ràng tiếng trống, khắp nơi làm nghề. Nhưng đến nay, cả thôn chỉ còn 7 hộ gắn bó, tạo việc làm cho khoảng 100 lao động, thu nhập 4-6 triệu đồng/người/tháng. Do vất vả và thu nhập chưa cao, ít người trẻ theo nghề, phần lớn là lao động lớn tuổi”.

Điều trăn trở lớn nhất của ông Vũ Huy Đông sau hơn 40 năm giữ nghề là làm sao truyền lửa cho thế hệ sau. Ông vui mừng khi người con trai thứ hai, anh Vũ Huy Đảm, quyết tâm nối nghiệp cha. Anh Đảm chia sẻ: “Tôi yêu quý nghề cha ông để lại, muốn gìn giữ và phát triển để đồ chơi truyền thống không bị mai một”.

Nằm giáp thôn Hảo, ở thôn Liêu Xá còn duy nhất một gia đình gắn bó với nghề làm đèn ông sao hơn 40 năm, đó là ông Vũ Như Hậu. Ông Hậu chia sẻ: “Năm nay, tôi dự kiến sản xuất 5.000-7.000 chiếc đèn ông sao kích cỡ 30cm-2m, giá 10.000-500.000 đồng/chiếc. Sản phẩm được làm thủ công hoàn toàn rất chắc chắn, màu sắc tươi đẹp, được ưa chuộng, “cung” không đủ “cầu”. Yêu quý nghề, hiện nay, tôi cũng đang truyền nghề cho con cháu”.

Chia sẻ về công tác gìn giữ nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống, ông Đỗ Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Linh cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục khuyến khích, động viên các hộ giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của ông cha; đồng thời truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian của làng quê. Để mỗi mùa Trung thu về những sản phẩm truyền thống của thôn Hảo sẽ được đi đến muôn nơi”.

Một mùa Trung thu nữa lại về, người dân ở thôn Hảo vẫn đang cần mẫn làm ra những món đồ chơi dân gian mang đậm nét văn hóa của người Việt. Chỉ còn ít ngày nữa, những món đồ chơi dân gian từ ngôi làng nhỏ sẽ mang đến cho thiếu nhi món đồ chơi dân gian truyền thống Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.