Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hạ tầng giao thông thuận lợi kết nối với cảng biển, sân bay và các đô thị lớn, tỉnh Hưng Yên đang triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác các tiềm năng, lợi thế, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Hoạt động sản xuất hiện tại Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.
Hoạt động sản xuất hiện tại Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Những thành quả đạt được

Trong những năm qua tỉnh Hưng Yên đã tập trung quy hoạch, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 1 khu kinh tế, 23 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 5.891ha, tỷ lệ lấp đầy 64,9%; có 74 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 3.931ha.

Trong giai đoạn 2021-2025, các khu, cụm công nghiệp đã thu hút thêm 559 dự án, nâng tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến nay lên 2.478 dự án, tổng số vốn đăng ký 396 nghìn tỷ đồng và hơn 9,4 tỷ USD.

Các khu công nghiệp đã tiếp nhận được nhiều dự án đầu tư có quy mô vốn lớn, trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật cao, nhà xưởng tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia, thương hiệu lớn trên thế giới, như: Dự án sản xuất phim phân cực LCD sử dụng cho điện thoại thông minh và ô tô của Công ty TNHH Nitto Việt Nam, có vốn đầu tư 132 triệu USD; Dự án sản xuất cáp quang, cáp kết nối tốc độ cao của Công ty TNHH Molex Việt Nam vốn đầu tư 128 triệu USD; Dự án Sản xuất nhãn RFID các loại của Công ty TNHH Công nghệ Arizon Việt Nam vốn đầu tư 67,5 triệu USD; Nhà máy Lotes Việt Nam, Công ty Compal Electronics Việt Nam, Nhà máy nhiệt điện LNG; Nhà máy sản xuất ô-tô GEL-O&J...

xay-dung-ha-tang-cum-cong-nghiep-pham-ngu-lao-nghia-dan.jpg
Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão-Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên để tiếp nhận dự án đầu tư.

Sản xuất công nghiệp đã khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên, với tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 11,1%/năm. Cơ cấu nội ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng ngành khai khoáng; chuyển dịch từ các ngành thâm dụng lao động sang các ngành thâm dụng vốn, công nghệ.

Công nghiệp chế biến, chế tạo từng bước là động lực tăng trưởng chính, chiếm tỷ trọng cao nhất của ngành công nghiệp với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,8%/năm, ước chiếm 37,8% trong GRDP năm 2025 và cũng là yếu tố đóng góp quan trọng vào xuất khẩu của tỉnh tăng nhanh qua các năm; đóng góp quan trọng đưa tỷ trọng công nghiệp trong GRDP năm 2025 đã đạt 46,3%.

Quyết tâm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Tỉnh Hưng Yên xác định trong giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045, sẽ tập trung phát triển công nghiệp của tỉnh dựa trên nền tảng, động lực chính là đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hưng Yên phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; phát huy các tiềm năng, thế mạnh để đưa tỉnh trở thành một trung tâm công nghiệp, năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào 2035.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên Cao Quang Hưng cho biết: Ngành công thương tỉnh Hưng Yên đang quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm: tập trung thúc đẩy chuyển đổi số gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trước hết, xây dựng hạ tầng số cho các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0, sản xuất thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ doanh nghiệp đạt chuẩn môi trường quốc tế, từng bước hình thành mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Phát triển hạ tầng logistics và giao thông kết nối vùng, xây dựng các trung tâm logistics đa phương thức, kho lạnh phục vụ xuất khẩu nông sản, hình thành hành lang công nghiệp-logistics Hưng Yên-Hải Phòng-Quảng Ninh để khai thác tối đa lợi thế cảng biển và hạ tầng giao thông chiến lược. Đồng bộ hóa hạ tầng năng lượng, viễn thông, xử lý nước thải trong các khu, cụm công nghiệp nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài, hiện đại và bền vững.

Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, thân thiện môi trường, ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành điện tử, cơ khí chính xác, vật liệu mới, năng lượng tái tạo; đồng thời hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, bảo đảm kết nối đồng bộ với các trung tâm kinh tế lớn. Nâng cao tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu kinh tế.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; tăng cường liên kết phát triển các chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Phát triển công nghiệp theo hình thức liên kết cụm ngành, nhóm sản phẩm tạo thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn và hiệu quả cao; thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh toàn cầu; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới; duy trì và phát triển các nguồn điện hiện có; ưu tiên phát triển nguồn năng lượng sạch, tái tạo; đẩy nhanh tiến độ các dự án điện mới, như: nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, các dự án điện gió (trên bờ và ngoài khơi), điện sinh khối, điện mặt trời áp mái, điện rác,… gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Bảo tồn và phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nâng cao giá trị kinh tế lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương.

Chú trọng đầu tư hạ tầng thương mại, logistics, cảng biển. Tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, ứng dụng khoa học-công nghệ trong thương mại. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu thực tiễn sản xuất-kinh doanh, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp lớn giúp cung ứng lực lượng lao động có kỹ năng, trình độ. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư và tăng cường liên kết vùng nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút được nhiều dự án lớn, công nghệ cao.

Với những lợi thế về vị trí địa lý, nguồn lực đất đai, lao động, tinh thần năng động, sáng tạo và bằng những giải pháp đồng bộ, ngành công nghiệp tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển mạnh mẽ, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.