Lan tỏa giá trị nghề hướng dẫn du lịch

Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2025 hứa hẹn mang đến nhiều điều hấp dẫn khi chương trình có sự đổi mới đáng kể. Đây là một hành trình ý nghĩa nhằm tôn vinh đội ngũ hướng dẫn viên, những “đại sứ văn hóa” góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Thành phố.

Một số thí sinh tham gia hội thi. (Ảnh: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh)
Một số thí sinh tham gia hội thi. (Ảnh: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh)

Với chủ đề “Hướng dẫn viên du lịch - Người dẫn đường tài năng”, ngay từ khi phát động, hội thi đã thu hút hơn 1.034 thí sinh đăng ký trực tuyến, một con số ấn tượng thể hiện niềm tự hào nghề nghiệp và khát vọng khẳng định bản thân của lực lượng hướng dẫn viên trên cả nước.

Qua vòng lựa chọn, 65 thí sinh xuất sắc bước vào vòng sơ khảo và tiếp tục tranh tài qua các vòng thử thách. Tại đây, các thí sinh đã thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng dẫn dắt, thuyết minh cũng như sự sáng tạo trong việc truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử, con người Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Đáng chú ý, hội thi năm nay đánh dấu lần đầu được tổ chức theo mô hình chương trình thực tế, kết hợp thi tài-huấn luyện-trải nghiệm trực tiếp tại các điểm đến. Đây là sự đổi mới mạnh mẽ nhằm đưa hình ảnh nghề hướng dẫn viên đến gần hơn với công chúng.

Các phần thi đã được ghi hình tại nhiều điểm đến tiêu biểu như: Bưu điện Thành phố, Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Chợ Bến Thành, Tuyến đường sắt đô thị số 1-Metro, Landmark81 Skyview, các tuyến phố văn hóa, ẩm thực, di sản, điểm đến du lịch cộng đồng Thiềng Liềng…

Mỗi tập phát sóng không chỉ tái hiện hành trình thi đấu mà còn kể lại những câu chuyện về đam mê, bản lĩnh, tri thức và trái tim của người làm nghề.

ba-bui-thi-ngoc-hieu-pho-giam-doc-sdl-tphcm.jpg
Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu phát biểu tại buổi họp báo thông tin về cuộc thi ngày 17/11. (Ảnh: Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh)

Trong gần 2 tháng, các thí sinh đã thể hiện kiến thức sâu rộng, kỹ năng linh hoạt, phong thái chuyên nghiệp và tình yêu nghề mãnh liệt. Đây là những yếu tố tạo nên “linh hồn của người hướng dẫn viên du lịch”. Và mỗi vòng thi là một dấu mốc, mỗi lần thí sinh được xướng tên đi tiếp vào vòng trong là một cảm xúc, tất cả đều để lại ấn tượng đẹp cho khán giả và đồng nghiệp.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức hội thi chia sẻ: “Phiên bản hội thi năm nay không chỉ dừng lại ở việc đánh giá chuyên môn thuần túy, mà đặt trọng tâm vào khả năng ứng biến, xử lý tình huống thực tế, một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với người hướng dẫn viên trong bối cảnh ngành du lịch liên tục thay đổi”.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, bên cạnh kiến thức và kỹ năng nghề, hướng dẫn viên cần có sự uyển chuyển, tinh tế khi dẫn đoàn, biết cách truyền cảm hứng cho du khách và tạo ra những trải nghiệm tích cực, nhất quán với hình ảnh du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Hội thi năm 2025 đề cao năng lực sáng tạo trong quảng bá du lịch thông qua các công cụ công nghệ số và nền tảng truyền thông hiện đại. Đây chính là xu hướng tất yếu để nâng tầm chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, góp phần lan tỏa hình ảnh Thành phố thông minh-năng động-giàu trải nghiệm đến với du khách trong nước và quốc tế.

Ông Lê Thanh Bình, Tổng Giám đốc Hệ thống Vias Hospitality, đơn vị tài trợ chính hội thi, cho rằng: Con người là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng dịch vụ du lịch. Hướng dẫn viên du lịch chính là những người tiếp xúc với du khách đầu tiên, là người kết nối câu chuyện văn hóa, con người, trải nghiệm.

39607168.jpg
Lãnh đạo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn các đơn vị tài trợ hội thi. (Ảnh: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh)

“Khi Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp để các bạn trau dồi kỹ năng và thể hiện bản lĩnh, chúng tôi muốn đồng hành để góp phần nâng cao chuẩn mực phục vụ, đồng thời lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, thân thiện và hiện đại”, ông Lê Thanh Bình, Tổng Giám đốc Hệ thống Vias Hospitality cho hay.

Trong bối cảnh du lịch thay đổi mạnh mẽ bởi công nghệ và xu hướng truyền thông mới, vai trò người hướng dẫn viên ngày càng được mở rộng: không chỉ dẫn đường mà còn truyền cảm hứng, kể chuyện, xây dựng hình ảnh điểm đến. Hội thi năm nay vì vậy không chỉ tìm kiếm những cá nhân xuất sắc nhất, mà còn góp phần định hình hình ảnh người hướng dẫn viên thời đại mới - hiểu biết, chuyên nghiệp, nhân văn và thích ứng.

Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 sẽ được phát sóng thành chuỗi chương trình truyền hình thực tế, phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố, định kỳ vào 21 giờ thứ Tư hằng tuần bắt đầu từ ngày 19/11.

Đặc biệt, đêm chung kết xếp hạng và trao giải diễn ra vào 20 giờ ngày 26/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và khoảnh khắc ấn tượng, tôn vinh những gương mặt hướng dẫn viên tiêu biểu, đồng thời gửi thông điệp tích cực về hình ảnh ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến đông đảo công chúng.

Hội thi được tổ chức với sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội du lịch Thành phố, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Thành phố, doanh nghiệp du lịch-lữ hành, các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đào tạo chuyên ngành du lịch, cùng sự đồng hành của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống Vias Hospitality và các đơn vị đối tác, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch đã đồng hành cùng hội thi.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân thi khai thác mủ cao-su trên vườn cây tại nông trường Cẩm Đường Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai.

Cao-su Đồng Nai: Tôn vinh thợ giỏi, quyết tâm khai thác vượt mốc 32.000 tấn mủ

Ngày 17/7, tại thành phố Đồng Nai, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai tổ chức Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su năm 2026. Hội thi năm nay có sự tham gia tranh tài của 48 thợ giỏi xuất sắc chọn lựa từ hàng nghìn công nhân khai thác, trong đó có 14 công nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh miền núi phía bắc.

Các đại biểu và khách tham quan một gian hàng tại triển lãm.

Nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026), triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) và triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026).

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 13/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng đội trưởng và đội phó các đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh. (Ảnh: Thanh Hải)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 1.400 thầy cô giáo tương lai ra quân thực hiện "Bình dân học vụ số”

Ngày 11/7, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và chương trình phát động, tập huấn chuyên môn đội hình “Bình dân học vụ số”, “Mùa hè số” trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Rạch Văn Thánh thường xuyên bị ô nhiễm quanh năm, nước thải từ khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đền bù, tháng 10 khởi công cải tạo rạch Văn Thánh

Thông tin tại buổi họp báo kinh tế-xã hội định kỳ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng) cho biết, thành phố phấn đấu triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để tháng 10 khởi công Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.