Lan tỏa của văn hóa đọc, thúc đẩy hình thành xã hội học tập

Chiều 8/12, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng phối hợp Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Sự kiện “Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2023 tại Thư viện với sự tham gia của đông đảo các em học sinh, sinh viên và các thầy, cô giáo.
Nhiều người tìm đến mua sách tại ngày hội.
Nhiều người tìm đến mua sách tại ngày hội.

Ngày hội lần này chú trọng hướng đến đối tượng chính là học sinh-sinh viên trên địa bàn thành phố, nên các hoạt động trong khuôn khổ cũng thu hút các em như: Các cuộc thi Thanh thiếu niên tìm hiểu văn hóa đọc: Thi xếp sách nghệ thuật “Sách - Thành trì văn hóa”; Thi rung chuông vàng “tìm hiểu tác giả-tác phẩm”; Thi tranh biện “Nghĩ về văn hóa đọc”.

Đồng thời, còn có các hoạt động trưng bày, triển lãm tài nguyên thông tin chào mừng 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trưng bày bài dự thi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2023; Lễ tổng kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2023; Tọa đàm giới thiệu tác giả-tác phẩm: Quy luật tiến hóa vũ trụ nhân sinh của nhà nghiên cứu Lưu Trường Giang, Tập thơ “Phía bờ giác” của nhà thơ, nhà báo Lê Anh Dũng.

Thích thú cùng các bạn xem mô hình xếp sách của trường mình, em Hoàng Nguyễn Ngọc Anh (lớp 11/4, trường Phổ thông trung học Trần Phú) chia sẻ: "Ngày thường ngoài sách học thì em vẫn đọc sách, truyện để giải trí. Em rất thích ngày hội này vì có thể tham gia cùng các bạn, tại đây cũng có nhiều thể loại sách để lựa chọn và mua mà không cần đi nhiều nhà sách khác nhau".

Hoạt động diễn ra từ ngày 8 đến 10/12 tại khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về giá trị của việc đọc sách; đồng thời, xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách.

Cắt băng khai mạc ngày hội.

Cắt băng khai mạc ngày hội.

Chương trình cũng nhằm tạo sức lan tỏa của văn hóa đọc; thúc đẩy việc hình thành xã hội học tập, xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức một cách chủ động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học-công nghệ…

Những năm gần đây, văn hóa đọc đang có sự chuyển hướng dần sang văn hóa nghe nhìn, nhiều bạn đọc dần thay đổi thói quen đọc sách, phương thức tìm hiểu, tiếp cận tri thức từ những hình thức mới. Sự phát triển của công nghệ số bắt buộc chúng ta phải có những công dân số để đáp ứng yêu cầu của thời đại, đó thực sự cũng mở ra cho chúng ta những cơ hội tiếp cận nhiều nguồn tri thức vô cùng phong phú và quý giá trên mạng internet.

Hiện thành phố Đà Nẵng cũng đang đầu tư vật chất, cơ sở hạ tầng, công nghệ, bồi dưỡng cán bộ để làm tốt số hóa thư viện điện tử, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa đọc trên nền tảng mạng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết: "Chúng tôi hy vọng, sự kiện này sẽ luôn là điểm hẹn văn hóa đọc định kỳ tại thư viện đã được tổ chức trong nhiều năm qua và tiếp tục sẽ tạo ấn tượng, thu hút và lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc. Việc đọc sách trên giấy hay mạng cũng đều hữu ích, quan trọng là nội dung và cách đọc để thu được hiệu quả và phù hợp với bản thân".

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.