Mấy vấn đề về xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ giữa công tác quản lý hoạt động xuất bản với việc tạo dựng văn hóa đọc, góp phần xây dựng toàn diện nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn mới là nội dung chính yếu mà Giáo sư, Tiến sĩ (GS, TS) Đinh Xuân Dũng đã đề cập trong cuốn sách “Mấy vấn đề về xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam hiện nay” (Nhà xuất bản Hà Nội-năm 2023) vừa ra mắt bạn đọc.
Mấy vấn đề về xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam hiện nay

Những năm gần đây, hoạt động xuất bản của nước ta có bước phát triển mạnh mẽ, biến đổi phong phú, song cũng rất phức tạp và có nhiều bất cập, thiếu sót cùng một số biểu hiện thiếu lành mạnh mà phần nào là do còn buông lỏng quản lý, chưa phát huy được vai trò định hướng đến bạn đọc.

Sách “Mấy vấn đề về xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam hiện nay” là sự nhìn lại cả một quá trình hoạt động xuất bản trong gần 20 năm qua cho đến hiện tại với những nội dung vẫn còn nguyên tính thời sự, cái làm được và chưa làm được, vai trò và mối quan hệ của xuất bản với việc tạo dựng văn hóa đọc, góp phần xây dựng toàn diện nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Qua gần 200 trang sách, GS, TS Đinh Xuân Dũng đã trình bày khá đầy đủ những vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay trong công tác quản lý để phát triển sự nghiệp xuất bản, phát hành, kinh doanh sách, định hướng, xây dựng phong trào đọc sách và văn hóa đọc trong cộng đồng, hướng tới một xã hội học tập.

Là tập hợp những bài viết chuyên sâu thời gian qua, cuốn sách đã đề cập khái quát, nhưng tương đối đầy đủ quá trình ra đời và phát triển của sự nghiệp xuất bản cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay cùng vai trò của xuất bản trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là thời kỳ chuyển đổi trong cách mạng công nghiệp 4.0. Quy mô, năng lực và mô hình của xuất bản Việt Nam trong quá trình này được phân tích rạch ròi với những nhận định xác đáng, xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm của một nhà lý luận đã có nhiều năm gắn bó với xuất bản.

Theo tác giả, để sự nghiệp xuất bản phát triển trong giai đoạn mới với nhiều xu hướng và yêu cầu của thị trường cũng như của bạn đọc, có ba nội dung cốt yếu, quan trọng nhất đối với xuất bản: Đó là các định hướng cơ bản của Đảng cùng những quy định pháp lý được bổ sung phù hợp; một chiến lược phát triển phù hợp, lâu dài, luôn được đổi mới, bổ sung dựa trên tư duy khoa học nghiêm túc, tổng kết thực tiễn toàn diện, sâu sắc và một năng lực nắm bắt, dự báo đúng những xu hướng, dấu hiệu mới của xuất bản hiện đại.

Cuốn sách cũng nhấn mạnh những nội dung về tính chuyên nghiệp, một yêu cầu bức thiết cần có, giúp thu hẹp khoảng cách không đồng đều về trình độ, năng lực và quy mô hiện đại hóa trong hoạt động xuất bản. Điều này đòi hỏi không những đầu tư về nhân lực, công tác nắm bắt thị trường mà cả trong quy trình xuất bản, nâng cấp trình độ công nghệ. Bên cạnh những mảng sách đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức người đọc, giải trí hay chuyên môn..., tác giả cũng nêu rõ tầm quan trọng trong công tác xuất bản sách lý luận chính trị, khai thác và sử dụng hiệu quả trong tình hình mới.

Cùng với đó là vai trò của công tác biên tập trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động xuất bản và xuất bản phẩm. Một vấn đề quan trọng được đề cập là công tác phát hành sách và kinh doanh sách với những yêu cầu, đặc điểm mới trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng việc xử lý mối quan hệ liên kết này trong hoạt động xuất bản, đưa đến bạn đọc và công chúng sách hay, sách tốt, góp phần định hướng, giáo dục các giá trị chân-thiện-mỹ. Tác giả đi sâu phân tích và từng bước đưa ra những giải pháp hoạt động xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa cùng trách nhiệm cụ thể của các nhà quản lý và hội nghề nghiệp.

Từ thực tế phản ánh và các vấn đề được nêu của hoạt động xuất bản liên hệ với phong trào đọc sách và xây dựng văn hóa đọc, GS, TS Đinh Xuân Dũng đã từng bước nhận diện về văn hóa đọc hiện nay và các xu hướng biến đổi, đồng thời nêu bật nhiệm vụ xây dựng phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Ông lưu ý mục tiêu của hoạt động xuất bản và phát hành, cần kiên trì, nỗ lực đổi mới để làm sao ngày càng có thêm nhiều bạn đọc với việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm, nâng cao chất lượng đọc cùng cuộc vận động xây dựng phong trào đọc sách để đạt tới văn hóa đọc trong cộng đồng, coi đó là chiều sâu của cuộc vận động.

Trong đó, văn hóa đọc thể hiện năng lực và trình độ thẩm thấu, tiếp nhận của người đọc, đọc có chủ đích, làm giàu kiến thức và những cái mà họ có nhu cầu tiếp nhận, từ đó tạo dựng cho mình những kỹ năng, phương pháp đọc. Hoạt động xuất bản cũng phải thấy rõ hơn vai trò của phát hành và kinh doanh là lực lượng nắm vững, thấu hiểu và có thể chỉ ra nhu cầu của người đọc, của xã hội và thị trường đang cần gì, giúp xuất bản quan tâm đến những ấn phẩm phù hợp người đọc hiện đại.

Trong những bài viết chuyên sâu, tác giả đã bàn về mối quan hệ biện chứng giữa xuất bản và phong trào đọc sách, tạo dựng văn hóa đọc và xã hội học tập. Theo đó, cần nắm bắt và dự báo các xu hướng biến đổi việc đọc và văn hóa đọc đang diễn ra, đòi hỏi hoạt động xuất bản phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn.

Những người làm công tác xuất bản phải xử lý được mối quan hệ vừa đáp ứng các nhu cầu mới, đa dạng và cá thể hóa của người đọc, vừa có trách nhiệm định hướng toàn diện về nhân cách con người, làm sao có thể xử lý được mối quan hệ giữa tôn trọng và thực hiện tính đa dạng của các loại sách, của các đề tài mà vẫn bảo đảm cho dòng mạch chính của các xuất bản phẩm, tránh tràn lan các ấn phẩm chạy theo thị trường mà thiếu vắng những xuất bản phẩm đề cập tới các vấn đề lớn của đất nước trên các lĩnh vực trọng yếu, có giá trị lâu dài.

Với thực trạng hoạt động xuất bản phát triển song còn nhiều bất cập, cuốn sách “Mấy vấn đề về xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam hiện nay” của GS, TS Đinh Xuân Dũng có ý nghĩa thiết thực, kịp thời, đáp ứng nhu cầu tham khảo và ứng dụng của các nhà quản lý và hoạt động trong lĩnh vực xuất bản ■

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.