Lần đầu tỉnh Đồng Tháp trao giải thưởng "Dân vận khéo"

Bên cạnh công việc thường xuyên của mình, các đại biểu được nhận giải thưởng đã dành thời gian tham gia vào công tác dân vận với một tinh thần rất tâm huyết, kiên trì, bền bỉ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ trao giải. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ trao giải. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Sáng 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ trao giải thưởng "Dân vận khéo" tỉnh Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2024 cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương "Dân vận khéo" từ địa bàn dân cư.

Theo đó, có 9 tập thể và 11 cá nhân vinh dự nhận giải thưởng "Dân vận khéo" tỉnh Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2024.

Giải thưởng là phần thưởng cao quý nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng cho tập thể và cá nhân trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động có thành tích thật sự tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian qua, tại Đồng Tháp, tất cả chủ trương, chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh đều được triển khai, thực hiện nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Sự đồng thuận có được đó là kết quả của nhiều quá trình, nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng, trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến là công tác dân vận của Đảng, của nhiều cấp.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Nhờ công tác dân vận mà công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bước chuyển biến tích cực. Các công trình, dự án giao thông trọng điểm, cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục, đào tạo và y tế được cải thiện, từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Tỉnh ủy Đồng Tháp xác định công tác dân vận là một trong những nội dung mang tính quyết định trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng.

Do đó, từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01 về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận.

Qua đây, xác định công tác dân vận là "đi trước mở đường" cho tất cả nhiệm vụ liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác này góp phần tạo sự thông suốt, tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt là những "nút thắt", "điểm nghẽn" để khơi thông được sức mạnh của dân, tạo được sự đồng bộ trong dân để cùng nhau chung sức đồng lòng đưa tỉnh Đồng Tháp phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao giải và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 20 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng “Dân vận khéo”. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao giải và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 20 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng “Dân vận khéo”. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Qua các gương tập thể, cá nhân điển hình được trao giải thưởng, chúng tôi rất xúc động, bởi vì bên cạnh công việc thường xuyên của mình thì các cô chú, anh chị, các em đã dành thời gian tham gia vào công tác dân vận với một tinh thần rất tâm huyết, kiên trì, bền bỉ, mang tính thuyết phục cao.

Trong đó, tự mình làm gương, đi trước, làm trước, sau đó vận động những người trong tổ chức, tập thể của mình cùng tham gia làm và làm rất hiệu quả. Chính những nội dung điển hình này đã tiếp tục tạo nên những suy nghĩ tích cực trong xã hội”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng bày tỏ sự tin tưởng những điển hình được trao giải thưởng sẽ là những gương sáng tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua dân vận khéo trong toàn tỉnh. Qua đây, sẽ có nhiều cá nhân, tập thể tiếp bước và có những hành động thiết thực, hiệu quả, để công tác dân vận góp phần chung cho sự phát triển của Đảng.

Tại buổi lễ, các đại biểu có dịp giao lưu điển hình đại diện tập thể và cá nhân là các tấm gương dân vận khéo của tỉnh được trao giải thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.