Làm rõ việc phá rừng phòng hộ ở tỉnh Thái Bình

Một dải rừng phòng hộ ngập mặn trải dài gần 1 km thuộc địa bàn huyện Thái Thụy (Thái Bình) trong phút chốc bị đốn hạ không thương tiếc. Khi chính quyền phát hiện, nơi đây chỉ còn là những bãi bùn đất tan hoang, cây cối đổ la liệt...

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Thái Thụy.
Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Thái Thụy.

Chúng tôi đến lô số 15, thuộc khu 2 rừng ngập mặn xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy), nơi vừa xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng. Tại hiện trường, một chiếc máy múc đất nằm im trên con lạch nhỏ giữa rừng, chung quanh là những bãi bùn đất với rất nhiều thân cây, gốc cây rừng bị xới tung nằm ngổn ngang.

Theo đại diện UBND xã Thụy Trường, vụ việc được phát hiện từ ngày 7-10 vừa qua và người vi phạm là ông Nguyễn Sỹ Bốn (sinh năm 1968), trú tại thôn Chi Chỉ Nam (xã Thụy Trường). Ông Bốn thừa nhận với chính quyền địa phương về việc thuê máy múc để đào xới trong khu rừng phòng hộ, tuy nhiên cho rằng do “thiếu hiểu biết”, không nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, mục đích chính là cơi lại bờ để nuôi trồng thủy, hải sản. UBND xã chỉ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ông Bốn khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu vì cho rằng đây chỉ là hành vi lấn chiếm chứ không phải phá rừng.

Qua theo dõi, nắm thông tin, Chi cục Kiểm lâm Thái Bình đã vào cuộc, phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy, UBND xã Thụy Trường kiểm tra, xác định rõ diện tích vi phạm, đánh giá diện tích rừng bị xâm hại bằng phương pháp đo bằng máy định vị GPS trong các ngày 11-11 và 27-11. Kết quả cuối cùng cho thấy, tổng diện tích rừng phòng hộ bị phá là 7.541 m2.

Ông Đinh Hải Lục, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Bình cho biết: Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng, diện tích rừng nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới đồng bằng sông Hồng, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) công nhận vào năm 2004. Qua khảo sát, vẽ sơ đồ hiện trạng khu vực rừng bị xâm hại, Chi cục Kiểm lâm Thái Bình xác định, diện tích rừng đã mất kéo dài gần 1 km theo hình cánh cung, bao quanh các dải rừng trưởng thành khác. Rừng ở đây chủ yếu là cây bần, ngoài ra là cây trang có tuổi đời hơn 10 năm. Chiều cao trung bình của cây 5 đến 6 m, đường kính 15 đến 20 cm. Việc phá rừng dẫn đến nhiều hệ lụy, bởi rừng ngập mặn ở đây có tác dụng làm chậm dòng chảy và phát tán rộng nước triều. Hệ thống rễ dày đặc trên mặt đất giúp cản sóng, tích lũy phù sa.

Theo kết quả điều tra, nghiên cứu vùng đất ngập nước ven biển huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) có khoảng 1.000 loài động vật sống trong các hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi triều và vùng nước cửa sông ven bờ. Với giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học, khu đất ngập nước Thái Thụy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch trở thành khu bảo tồn thiên nhiên.

Liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong vụ việc này, ông Phạm Quang Tân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Bình khẳng định: UBND xã Thụy Trường chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ vì theo quy định đây là chủ rừng, đồng thời là cấp hành chính quản lý rừng, đất rừng, con người trên địa bàn và xử lý theo thẩm quyền. Hằng năm, kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đều được chuyển về cấp xã để triển khai việc canh giữ rừng. Còn lực lượng kiểm lâm cấp tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với chủ rừng tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học rừng theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Văn Nghiên, Chánh Văn phòng UBND huyện Thái Thụy cho biết, vụ phá rừng nghiêm trọng này đã vượt quá thẩm quyền của địa phương, có dấu hiệu vi phạm hình sự nên hồ sơ đã được chuyển sang cơ quan điều tra. Công an huyện Thái Thụy sẽ thụ lý, làm rõ. Quan điểm của UBND huyện là yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, nhằm răn đe, ngăn ngừa các hành vi phá rừng tái diễn.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.