Làm rõ nét hơn chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện” của tuổi trẻ cả nước

Trong các ngày 4 và 5/1, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 4, khóa XII. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm vừa qua, phương hướng triển khai các phong trào, mô hình, phần việc thanh niên trong năm 2024.
Các bạn trẻ tỉnh Thái Bình tham gia Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”.
Các bạn trẻ tỉnh Thái Bình tham gia Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”.

Hội nghị là kỳ họp thứ 2 Trung ương Đoàn áp dụng hệ thống phòng họp không giấy E-cabinet. Theo đó, tất cả tài liệu của Hội nghị được đăng tải lên hệ thống E-cabinet từ trước hội nghị. Các đại biểu nghiên cứu, gửi trước góp ý để tổng hợp, tham mưu giải trình, tiếp thu.

Sau đó, tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về một số nội dung cụ thể: báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2023; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn năm 2023.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị đã tập trung thảo luận về: chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2024; báo cáo đánh giá 15 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 25/7/2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tổng kết việc thực hiện Kết luận số 05 ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027; triển khai công tác cán bộ.

Hội nghị đã thống nhất cao về chủ đề công tác năm 2024 của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước là “Năm Thanh niên tình nguyện”, với 4 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, các hoạt động tình nguyện sẽ được thực hiện theo chủ trương “3 liên kết”, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đồng thời, việc tổ chức các hoạt động tình nguyện cũng sẽ được tập trung theo cao điểm, hình thức trực tuyến, dự án và khối đối tượng… tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển, đảo.

Các đại biểu thảo luận trong khuôn khổ hội nghị.

Các đại biểu thảo luận trong khuôn khổ hội nghị.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cũng sẽ tăng cường hiệu quả các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, tăng cường chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Hội nghị đã kiện toàn 1 đồng chí vào Ban Thường vụ, 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; chia tay 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII do đã luân chuyển công tác.

Đồng chí Bùi Quang Huy (thứ 5 từ trái sang) trao Cờ thi đua tặng đại diện các đơn vị xuất sắc.

Đồng chí Bùi Quang Huy (thứ 5 từ trái sang) trao Cờ thi đua tặng đại diện các đơn vị xuất sắc.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao Cờ thi đua tặng 45 tập thể; trao Bằng khen tặng 18 tập thể và 45 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn thanh niên đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Tuổi trẻ Vĩnh Long xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Vĩnh Long đã trở thành một phong trào có sức sống mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng hành, quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội. Chiến dịch năm nay tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.