Kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nga tại miền trung nước Nga

Ngày 22/7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg ở miền trung nước Nga đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025).

Các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn tại Lễ kỷ niệm.
Các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo Chính quyền tỉnh Sverdlovsk, lãnh đạo cơ quan Đại diện Bộ Ngoại giao tại thành phố Ekaterinburg, Hội đồng lập pháp tỉnh Sverdlovsk, ngoại giao đoàn tại thành phố, đại diện các bộ, ban, ngành của địa phương, Hội hữu nghị Nga-Việt tại tỉnh Sverdlovsk, các cựu quân nhân từng tham gia phục vụ chiến đấu tại Việt Nam, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại tỉnh Sverdlovsk.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga, điểm lại những dấu mốc quan trọng trong suốt 75 năm qua.

Theo Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường, tình hữu nghị Việt-Nga đã lan tỏa và phát huy qua nhiều thế hệ. Hiện nay, Việt Nam và Liên bang Nga là Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Liên bang Nga, coi đây là một trong những mối quan hệ quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

ndo_br_mg-2850.jpg
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong dòng chảy bền vững của quan hệ Việt-Nga, Việt Nam coi trọng hợp tác với các địa phương của Nga, trong đó có khu vực miền trung nước Nga. Đặc biệt, hợp tác với tỉnh Sverdlovsk, trung tâm công nghiệp, khoa học, giáo dục lớn của Nga đang góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường khẳng định, những kết quả hợp tác tích cực trong các lĩnh vực là sự nỗ lực bền bỉ của lãnh đạo và nhân dân hai nước qua nhiều giai đoạn lịch sử. Dấu mốc 75 năm là thời điểm hết sức thuận lợi để hai nước hướng tới những mục tiêu mới trong tương lai như lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định.

ndo_br_mg-2863.jpg
Quyền Bộ trưởng kinh tế đối ngoại và hợp tác quốc tế tỉnh Sverdlovsk Oleg Alexandrin phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu chúc mừng, ông Oleg Alexandrin, Quyền Bộ trưởng kinh tế đối ngoại và hợp tác quốc tế tỉnh Sverdlovsk, cho rằng, năm 2025 đánh dấu các cột mốc quan trọng trong lịch sử mỗi nước.

Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Nga kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Hai bên kỷ niệm cột mốc quan trọng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tháng 5/2025, tỉnh Sverdlovsk đã cử đoàn công tác đến Việt Nam, tổ chức Triển lãm tài liệu lưu trữ “Việt Nam-tỉnh Sverdlovsk: Những trang lịch sử”, trong đó có trưng bày những tư liệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Sverdlovsk vào năm 1955.

ndo_br_888.jpg
Bạn bè Nga tham dự lễ kỷ niệm và xem chương trình nghệ thuật chào mừng.

Ông Oleg Alexandrin khẳng định, chuyến thăm tròn 70 năm trước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thủ phủ vùng Ural-trung tâm công nghiệp của nước Nga đã đặt nền móng hợp tác của tỉnh Sverdlovsk với Việt Nam. Lãnh đạo địa phương luôn đặt mục tiêu tiếp nối truyền thống hợp tác lâu đời giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa Sverdlovsk và các địa phương Việt Nam nói riêng, quan hệ song phương Việt Nam-Nga nói chung phát triển hơn nữa.

Ông Alexandr Ivanov, lãnh đạo Cơ quan đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại thành phố Ekaterinburg khẳng định, cột mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường hợp tác hữu nghị bền vững, khăng khít giữa hai dân tộc.

ndo_br_mg-2936.jpg
Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk Lê Thành Độ tặng hoa các nghệ sĩ.

Năm 1950, Liên Xô (trước đây) là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Việt Nam và từ đó, suốt chặng đường 75 năm đã sát cánh, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong cuộc xây dựng đất nước sau này.

Thời gian tới, Chính quyền tỉnh Sverdlovsk sẽ tiếp tục hợp tác với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg để góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, trên cả phương diện song phương và đa phương.

Trong không khí thân tình hữu nghị, các đại biểu đã thưởng thức những tiết mục âm nhạc của Việt Nam và Nga do các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn. Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn đặc biệt đối với các đại biểu tham dự và bạn bè Nga.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.