Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Tối 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) với sự tham dự của khoảng 1.000 khách mời.

Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và 81 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: MINH THẮNG)
Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và 81 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự sự kiện, về phía Thái Lan có Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi; cựu Thủ tướng Thái Lan Anand Panyarachun; Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul, đại diện các cơ quan hữu quan. Buổi lễ cũng có sự tham dự của đại sứ, đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Thái Lan. Ngoài ra, còn có đại diện các hội người Việt Nam tại Thái Lan, cùng đông đảo kiều bào, doanh nhân, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

ndo_tl_anh-1.jpg
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của khoảng 1.000 khách mời. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định, trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Thái Lan, 50 năm qua chứng kiến sự phát triển năng động nhất. Đại sứ nêu rõ, sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chiến lược giữa hai nước ở mức cao, cùng với đó, hợp tác song phương tiếp tục được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, như ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân…

Nhìn lại những thành quả mà Việt Nam và Thái Lan đạt được trong 50 năm qua, cũng như xét đến tiềm năng, tầm vóc và vị thế của mỗi quốc gia, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đại sứ Phạm Việt Hùng nhận định, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế ngày càng phức tạp, hai nước cần duy trì mối quan hệ bạn bè và đối tác tin cậy.

ndo_tl_anh-3.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: MINH THẮNG)

Nhấn mạnh, năm 2026 là một năm then chốt đối với Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Hùng nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra những định hướng mới trên con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới. Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, trong việc thực hiện chính sách sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang dần được hoàn thiện nhằm bảo đảm hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, Việt Nam quyết tâm đưa nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng cao và bền vững; nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện khát vọng về công nghệ tiên tiến hơn, năng suất cao và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cao hơn, thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng cao hơn.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, về đối ngoại, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra một số điểm mới, trong đó nhấn mạnh mục tiêu “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước”, đồng thời bổ sung các nội hàm “tự chủ chiến lược” và “tự cường”. Đại sứ khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng bạn bè quốc tế nỗ lực vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

ndo_tl_anh-4.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi khẳng định, năm 2026 là một năm đặc biệt đáng nhớ đối với hai nước Việt Nam và Thái Lan; nhận định, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 28/5 và ngay sau đó là chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 9/6 của Thủ tướng Anutin Charnvirakul là minh chứng rõ nhất cho sự ấm áp, gần gũi và động lực của mối quan hệ hai nước. Cả hai chuyến thăm đều thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai nước đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời tạo cơ hội để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ở cấp cao nhất.

27c3dd7c-e5f4-47be-8ec5-affc18c89c1a.jpg
Cựu Thủ tướng Thái Lan Anand Panyarachun và nhiều vị khách quý tham dự sự kiện. (Ảnh: Xuân Sơn)

Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi nhấn mạnh, thực tế, mối quan hệ của hai nước đã ngày càng bền chặt trong suốt 50 năm qua, không chỉ ở cấp chính phủ mà còn được phản ánh ở các cấp khác nhau, điều này tạo nền tảng vững chắc để hai nước cùng nhau tiến bước; cho rằng, khi hướng tới 50 năm tiếp theo, hai nước nên tiếp tục xây dựng trên đà phát triển này. Hai nước nên đưa người dân và nền kinh tế của mình xích lại gần nhau hơn nữa và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp và cộng đồng, bằng hợp tác, Thái Lan và Việt Nam có thể giúp xây dựng một ASEAN mạnh mẽ hơn, kết nối hơn và thịnh vượng hơn.

Cuối bài phát biểu, Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi một lần nữa nhấn mạnh, 50 năm trước, Thái Lan và Việt Nam đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương và hôm nay, hai nước cùng viết nên chương tiếp theo, cùng nhau hướng đến những điều tuyệt vời hơn nữa trong vòng 50 năm tới.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nâng ly chúc mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước.

ndo_br_anh-8.jpg
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Ngô Văn Tài trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Ngô Văn Tài cho biết, rất tự hào được cùng các sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học tại Thái Lan tham dự sự kiện; khẳng định rất tự hào với chặng đường 81 năm qua của đất nước cũng như phấn khởi vì mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua.

ndo_tl_anh-5.jpg
Các tiết mục âm nhạc truyền thống ca ngợi đất nước và con người Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong khuôn khổ sự kiện, các khách mời được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Giai điệu đồng hành” với các tiết mục âm nhạc truyền thống của Việt Nam do các nghệ sĩ đến từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn.

Chương trình gồm nhiều thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam đa dạng, bao gồm nhạc cung đình Huế, dân ca Quan họ và những tác phẩm quen thuộc ca ngợi đất nước, phong cảnh và con người Việt Nam. Các nghệ sĩ cũng thể hiện tiết mục âm nhạc của Thái Lan, tạo nên một không gian nghệ thuật chung và tôn vinh sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

ndo_bl_anh-6.jpg
Ẩm thực Việt Nam được giới thiệu tới bạn bè Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Qua đôi bàn tay của các nghệ nhân của Việt Nam, chương trình trình diễn ẩm thực cung đình Huế mang đến các tác phẩm nổi bật, như phụng hoàng vũ, rồng nhả ngọc, nem công và bánh cổ độ. Mỗi món ăn là sự hòa quyện tinh tế giữa nguyên liệu, hương vị, màu sắc và nghệ thuật trình bày, qua đó ẩm thực trở thành một nghệ thuật lưu giữ và kể lại câu chuyện văn hóa Việt Nam.

Chương trình giới thiệu sự tinh tế của ẩm thực cung đình Huế nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung đến những người bạn Thái Lan và bạn bè quốc tế, đồng thời gửi gắm những lời chúc về sự thịnh vượng và tình hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan.

ndo_tl_anh-7.jpg
Triển lãm ảnh thể hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Các đại biểu cũng tham quan triển lãm ảnh trưng bày gần 40 bức ảnh nêu bật những cột mốc quan trọng trong suốt chặng đường 50 năm qua của quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Từ những bức ảnh cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và cố Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Bhichai Rattakul ký Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước tại Hà Nội ngày 6/8/1976 cho đến các bức ảnh chụp các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước và mới nhất là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có Triển lãm tranh “Sắc màu hữu nghị” khắc họa phong cảnh, con người và cuộc sống thường nhật của hai nước, đồng thời làm nổi bật những giá trị chung về vẻ đẹp, sự thanh bình và sự kết nối.

Có thể bạn quan tâm

Khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ tại khu vực Palangka Raya, Trung Kalimantan, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Indonesia

Ngày 21/10, Cơ quan quản lý thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) thông báo, đội cứu hỏa nước này đã dập tắt đám cháy trên diện tích hơn 500ha trong tổng số 983ha mục tiêu tại 6 tỉnh ưu tiên.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với lãnh đạo Cảng tự trị Sihanoukville. (Ảnh: CTV)

Thúc đẩy hợp tác với khu vực tây nam Campuchia

Nhân dịp nhận nhiệm vụ tại tỉnh Preah Sihanouk và khu vực tây nam Campuchia, trong hai ngày 19 và 20/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Quân cảng Ream và Cảng tự trị Sihanoukville.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng ngày 20/10 tại chương trình. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào

Tối 20/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) với chủ đề “Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào”.

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.