Kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập là dịp để nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển và đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó rút ra những bài học quý báu cho chặng đường tiếp theo; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng lẵng hoa chúc mừng Liên hiệp hội nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng lẵng hoa chúc mừng Liên hiệp hội nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Sáng 16/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Liên hiệp hội) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1993-2023). Tham dự lễ kỷ niệm có PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Liên hiệp hội qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hồ Đắc Thái Hoàng cho biết, Liên hiệp hội được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thành lập ngày 17/9/1993, đến nay đã trải qua 30 năm xây dựng và phát triển. Liên hiệp hội xứng đáng là tổ chức chính trị-xã hội có vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ người Thừa Thiên Huế ở trong nước và nước ngoài; là đầu mối phối hợp hoạt động của các hội thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để góp phần thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

30 năm qua, Liên hiệp hội luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức, đơn vị đã làm tốt công tác tập hợp trí thức, xây dựng Liên hiệp hội là ngôi nhà chung của 51 hội thành viên, 1 Viện, 8 Trung tâm và 1 Câu lạc bộ với hơn 30.000 hội viên; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu; đẩy mạnh công tác thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đến rộng rãi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức từ trực tiếp đến qua các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với tình hình chung của xã hội.

Đến nay, Liên hiệp hội đã tổ chức 16 lần Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng cấp tỉnh, 13 lần Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh và 8 lần Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh với hàng nghìn đề tài tham gia và hàng chục đề tài đã đạt giải cao toàn quốc và quốc tế. Từ đó, các đề tài nghiên cứu đã lan tỏa và đi vào cuộc sống, phục vụ đời sống mang lại giá trị cho người dân; 7 lần tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu, qua đó vinh danh 103 nhà khoa học trong và ngoài nước có đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp hội là dịp để nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển và đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, rút ra những bài học quý báu cho chặng đường tiếp theo; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức nói riêng, đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ nói chung trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống Liên hiệp hội góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích lớn lao và sự cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cho tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp hội đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các Hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, thực sự là ngôi nhà chung đoàn kết, trí tuệ, là nơi tập hợp, quy tụ các nhà khoa học, trí thức trong và ngoài nước có chuyên môn cao, tâm huyết và sáng tạo, tham gia đóng góp thiết thực vào công tác phát triển khoa học kỹ thuật của địa phương và cả nước.

Nội dung phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ngày càng có sự đổi mới, cải tiến, đa dạng và phong phú; có sức lan tỏa rộng khắp hơn. Các ý kiến tư vấn, phản biện đã góp phần quý báu cho sự nghiệp xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang quyết tâm thực hiện mục tiêu hết sức quan trọng là đưa Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ chính trị. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ. Đây là cơ hội lớn để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình”.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tổ chức quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác khoa học công nghệ bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, với các giải pháp mạnh mẽ, mang tính đột phá, lộ trình và bước đi phù hợp; làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phát huy vai trò chủ lực trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trao Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng các cá nhân nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển của Liên hiệp hội.

Trao Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng các cá nhân nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển của Liên hiệp hội.

Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động và đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thành tích 30 năm xây dựng và phát triển và 20 cá nhân được Liên hiệp hội Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển của Liên hiệp hội.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ.

Quản lý, vận hành công trình thủy lợi: Chuyển từ kinh nghiệm sang dựa trên cơ sở dữ liệu

Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước đang chuyển mạnh từ điều hành theo kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu số, quan trắc và dự báo. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi và phát triển nông nghiệp bền vững.