Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhì về thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998-28/8/2023).
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Nam; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đại diện cơ quan chức năng các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố ven biển; đại biểu đại diện cơ quan chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam các thời kỳ.

Trung tướng Bùi Quốc Oai trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Trung tướng Bùi Quốc Oai trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, nêu rõ: Được thành lập vào ngày 28/8/1998, 25 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, mưu trí dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc.

Nổi bật là: Cảnh sát biển Việt Nam làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì, đấu tranh với các hoạt động của tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia.

Với tinh thần tích cực, chủ động, không quản ngại hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã thực hiện thành công hàng trăm vụ cứu dân, cứu tàu và tài sản của ngư dân bị nạn trên biển xa; thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm trên biển, xử lý hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, cùng với các lực lượng chức năng giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, duy trì an ninh trật tự, an toàn trên biển, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế, đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã có quan hệ song phương, đa phương và thiết lập đường dây nóng với lực lượng thực thi pháp luật nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, thành tích và những chiến công của lực lượng Cảnh sát biển trong suốt 25 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các vùng biển đảo đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có trọng trách của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Để hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã nêu lên những định hướng lớn đối với Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Cảnh sát biển “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” vững mạnh về mọi mặt; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thật sự là lực lượng chuyên trách, chuyên nghiệp trong thực thi pháp luật trên biển và là chỗ dựa vững chắc của ngư dân.

Lực lượng Cảnh sát biển cần tăng cường nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thành thạo các các phương án bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát biển cần tăng cường nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thành thạo các các phương án bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan hoàn thành tốt chức năng tham mưu chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp, bảo đảm an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển.

Lực lượng Cảnh sát biển cần chủ động điều chỉnh lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam hiện đại theo lộ trình, phù hợp điều kiện phát triển đất nước; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng Cảnh sát biển cũng cần thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên các vùng biển đảo, nhất là các vùng biển trọng điểm, nhạy cảm; kiểm soát tốt tình hình và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, xử lý đúng đối sách với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam; đồng thời tuyên truyền và ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá Việt Nam ra vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép, không khai báo, không theo quy định...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Chiến công hạng nhì tặng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Chiến công hạng nhì tặng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Chiến công hạng nhì tặng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.