Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kiện quan trọng ở quê hương của V. I. Lenin

Ở Liên bang Nga, lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại nhiều thành phố, song lễ kỷ niệm tại thành phố Ulyanovsk luôn mang ý nghĩa đặc biệt, vì nơi đây là quê hương của Vladimir Ilyich Lenin, người thầy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của cuộc Cách mạng Tháng Mười, cuộc cách mạng đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.
Các khách mời đặt hoa trước tượng đài Bác Hồ tại thành phố Ulyanovsk (Nga) ngày 17/5. (Ảnh: TTXVN)
Các khách mời đặt hoa trước tượng đài Bác Hồ tại thành phố Ulyanovsk (Nga) ngày 17/5. (Ảnh: TTXVN)

Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh dự có sự tham dự của Thống đốc tỉnh Ulyanovsk Aleksey Russkich, thể hiện sự trọng thị rất cao từ phía chính quyền sở tại đối với vị lãnh tụ của Việt Nam.

Thống đốc Aleksey Russkich nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa vùng Ulyanovsk - nơi sinh của lãnh tụ V. I. Lenin - và tỉnh Nghệ An - nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã kéo dài hơn 40 năm. Hiện nay, đường lối này luôn được Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ.

Mới đây, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, hai bên tuyên bố tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế-xã hội và nhân đạo giữa hai nước.

Trong năm Nga kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Phát-xít, Thống đốc chỉ ra rằng, Nga và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, bắt nguồn không chỉ từ thời kỳ Việt Nam đấu tranh giành độc lập mà còn từ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo Thống đốc, ở cấp độ khu vực, tỉnh Ulyanovsk rất ủng hộ định hướng này. Mối quan hệ hữu nghị giữa vùng Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An được tăng cường với những sự quan tâm đặc biệt.

Một đường phố trung tâm của thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) được đặt tên là Đại lộ Lenin. Tượng đài Hồ Chí Minh đã được khánh thành tại Ulyanovsk.

Đáp lại, vào tháng 4/2024, tượng đài tưởng niệm V. I. Lenin đã được khánh thành tại Vinh, đoàn đại biểu chính quyền Ulyanovsk đã tham dự lễ khánh thành. Phần lớn công tác tổ chức, chuyển tượng đài đến thành phố Vinh do Hội người Việt tại Ulyanovsk “Đoàn kết” đảm nhiệm.

Toàn thể nhân dân cũng như chính quyền thành phố rất vui mừng được hỗ trợ và tham dự sáng kiến của phía Việt Nam tổ chức kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại địa phương, học sinh trường Ulyanovsk số 76 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, học sinh, khách danh dự từ tỉnh Nghệ An và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Yekaterinburg.

Với truyền thống kỷ niệm hằng năm, đây là sự kiện quan trọng không chỉ đối với cộng đồng Việt Nam, đại biểu lãnh đạo tỉnh Nghệ An, mà còn cả đối với chính quyền và người dân thành phố.

Thống đốc Ulaynovsk khẳng định: “Sự kiện đã gắn kết và tăng cường quan hệ giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực”.

Trên nền tảng quan hệ sâu sắc và đa dạng của hai nước, Thống đốc nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của công tác lưu giữ ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Ulyanovsk, Bảo tàng Hồ Chí Minh mở cửa và hoạt động trong khuôn viên Trường Trung học phổ thông số 76 mang tên Người. Học sinh phổ thông tại Ulyanovsk có thể tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà chính trị lỗi lạc của Việt Nam. Bản thân cơ sở giáo dục này cũng mang tên vị Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam.

Trường 76 có hợp tác chặt chẽ với Trường Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Trong khuôn khổ các hoạt động của Câu lạc bộ Hữu nghị Quốc tế, học sinh và giáo viên chủ nhiệm luôn giữ liên lạc thường xuyên với học sinh Trường Phan Bội Châu - thông qua trao đổi thư từ, các chuyến tham quan học tập từ xa và hội nghị truyền hình. Các cuộc gặp mặt trực tiếp cũng đã được tổ chức.

Hợp tác liên bảo tàng quy mô lớn hơn giữa Khu tưởng niệm Lenin và Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng đang được tiến hành.

Hai bên tổ chức trao đổi triển lãm, tổ chức chung hội nghị khoa học, xuất bản tài liệu và trao đổi kinh nghiệm làm việc. Ví dụ, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lenin, triển lãm “Lenin và thời gian” đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, trưng bày hơn 200 tài liệu, ảnh và hiện vật từ bộ sưu tập tưởng niệm Lenin. Triển lãm đã thu hút hơn 140.000 lượt người dân Việt Nam đến tham quan.

Vào tháng 7/2024, tại Ulyanovsk đã khai mạc triển lãm “Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh – góc nhìn từ tranh cổ động những năm 1969-2011" của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đó là những hoạt động rất có ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân hai địa phương cũng như chính quyền sở tại và chắc chắn sẽ được hết sức ủng hộ, Thống đốc khẳng định.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, Hội người Việt Nam “Đoàn kết" (được thành lập vào năm 2004) đã có những hoạt động thiết thực để vun đắp cho quan hệ giữa hai địa phương, hai đất nước và đặc biệt là giữ gìn bản sắc, hội nhập vào đời sống sở tại.

Thống đốc ghi nhận những hoạt động hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát triển văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết dân tộc và khôi phục các nghi lễ và truyền thống của Việt Nam thông qua sự hợp tác với các dân tộc đa quốc gia ở vùng Ulyanovsk. Các thành viên của hội tham gia các sự kiện thể thao và văn hóa nhằm mục đích tạo ra mối quan hệ lành mạnh giữa các dân tộc và hỗ trợ những người trẻ ở vùng Ulyanovsk.

Hội hỗ trợ người dân trong lĩnh vực xã hội và văn hóa, cũng như hỗ trợ những cư dân gặp hoàn cảnh khó khăn, như tổ chức quyên góp tài chính, đồ dùng, văn phòng phẩm, quần áo và giày dép cho nhà trẻ, tổ chức các khóa học tiếng Nga cho các thành viên, tổ chức các buổi tham vấn về luật pháp của Liên bang Nga cho các thành viên và công dân Việt Nam đang sinh sống tại Ulyanovsk.

Thống đốc đánh giá cao kế hoạch xây dựng một trung tâm thương mại của người Việt tại Ulyanovsk tương tự như trung tâm tại Moskva. Dự án đã có được sự chấp thuận sơ bộ từ người đứng đầu thành phố ở cả hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.