Truyền thông Argentina ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - chính khách lỗi lạc của thế giới

Ngày 19/5, đúng ngày sinh lần thứ 135 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tờ Resumen Latinoamericano của Argentina có bài viết ca ngợi Người, một nhà lãnh đạo và chính khách lỗi lạc của thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Trong bài viết, Resumen Latinoamericano khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là chính trị gia, nhà tri thức, một nhà tư tưởng có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945.

Bài viết nhấn mạnh mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh mất năm 1969, 6 năm trước khi quân đội và nhân dân Việt Nam giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, nhưng Người đã để lại di sản to lớn trong lịch sử thế giới và trong trái tim của nhân dân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp người tiến vào Nam giải phóng đất nước với khẩu hiệu “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, Resumen Latinoamericano nhắc lại.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhớ đến như một trong những nhà hoạt động sáng suốt và kiên định nhất trong cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, cũng như là một trong những nhà đổi mới sáng suốt nhất trong công cuộc đó. Mặc dù đất nước phải chịu đựng đau thương do quân đội Mỹ gây ra, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền lại sức mạnh của mình cho nhân dân Việt Nam. Và Việt Nam đã trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh của các nước đang phát triển chống lại chủ nghĩa đế quốc", theo Resumen Latinoamericano.

Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận vị lãnh tụ Việt Nam là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc. UNESCO khẳng định nhà lãnh đạo Việt Nam, biểu tượng lỗi lạc về quyền tự quyết của một dân tộc, đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Resumen Latinoamericano nhấn mạnh truyền thông thế giới đã xếp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới thế kỷ 20, vì sự lôi cuốn của ông với tư cách là một nhà lãnh đạo và là một chính khách lỗi lạc.

Tờ báo cũng đăng bức hình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu nói trong Tuyên ngôn độc lập của Người: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Cùng ngày, trang Movimiento Cultural Acercandonos của Argentina cũng đăng bài viết với tiêu đề “Hồ Chí Minh, biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân và bóc lột của Thế giới thứ ba”. Bài viết khẳng định tên tuổi của Người nổi bật giữa những vĩ nhân của giai cấp vô sản thế giới, vượt xa biên giới Việt Nam.

"Chiến thắng của Việt Nam trước quân đội Mỹ đã chứng minh rằng có thể đánh bại chủ nghĩa đế quốc bất chấp sự chênh lệch rất lớn về nguồn lực. Trên khắp thế giới, nhiều đoàn thể quần chúng lớn đã đoàn kết với cuộc cách mạng Việt Nam. Hình ảnh và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cả thế giới nể phục. Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và của giai cấp vô sản quốc tế. Hồ Chí Minh và những người cộng sản đã dẫn đường để giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam giải phóng đất nước và giành độc lập, tự do", Movimiento Cultural Acercandonos nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.