Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh và tỉnh Ninh Bình

Sáng 19/10, tại tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam.
Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam. (Ảnh: ANH VŨ)
Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam. (Ảnh: ANH VŨ)

Tham dự lễ ký kết có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai; Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, cùng đông đảo các đại biểu, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, hội…

Ngoài ra, lễ ký kết còn có sự hiện diện của Ngài Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại lễ ký kết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, Ninh Bình là vùng đất cổ của vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng, với vị trí địa lý quan trọng, được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú, đặc sắc với nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng; hệ thống núi, sông, hang động đa dạng; hệ thống giao thông thuận lợi; cùng với các di tích lịch sử, văn hóa kiến trúc nghệ thuật độc đáo; trong đó, tiêu biểu là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình không chỉ thu hút được lượng khách du lịch lớn mà còn được nhiều nhà làm phim trong nước và quốc tế lựa chọn làm bối cảnh cho các bộ phim như: Người Mỹ trầm lặng, Hai cô con gái ông chủ vườn thuốc, Thiên mệnh anh hùng, Kong: Skull Island (Đảo đầu lâu), Khát vọng Thăng Long, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, 578 - Phát đạn của kẻ điên, Về nhà đi con, Trạng tí, Hương vị tình thân, Vui lên nào anh em ơi

Thông qua các bộ phim đã được các đoàn làm phim quốc tế, các hãng phim trong nước, Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn quay ở Ninh Bình cho thấy, tỉnh Ninh Bình là một trong những tỉnh, thành phố tiêu biểu của cả nước hoàn toàn có khả năng trở thành phim trường của những bộ phim “bom tấn” của Hollywood cũng như các bộ phim điện ảnh Việt Nam để quảng bá về văn hóa, du lịch, con người Cố đô ngàn năm văn hiến tới bạn bè quốc tế.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ ký kết.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tiến sĩ Ngô Phương Lan khẳng định, sự hợp tác giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh và tỉnh Ninh Bình vào thời điểm này có thể xem như tụ hội được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quan trọng nhất là hai bên gặp nhau ở sự quyết tâm và tính hành động cao, sẵn sàng dành tâm sức cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghiệp điện ảnh tỉnh Ninh Bình nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cũng cho rằng, khi nói đến công nghiệp văn hóa, công nghiệp điện ảnh, chúng ta không bỏ qua việc khai thác tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy trầm tích lịch sử, văn hóa, biến Ninh Bình thành trường quay nổi tiếng cho các bộ phim Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là các phim cổ trang; thu hút các đoàn phim đến Ninh Bình; góp phần xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch Ninh Bình và các ngành kinh tế, dịch vụ...

“Hy vọng ngay sau Lễ ký kết hôm nay sẽ có các bộ phim của Pháp, Ấn Độ và Việt Nam đến quay tại Ninh Bình và chắc chắn đó sẽ là những bộ phim có tiếng vang lớn ở Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi cũng tin rằng trong một thời gian không xa, từ biên bản ngày hôm nay, những trái ngọt đầu tiên sẽ thành hình và phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước”, Tiến sĩ Ngô Phương Lan khẳng định.

Theo công bố tại Biên bản ghi nhớ, mục tiêu của chương trình hợp tác là thu hút, xúc tiến làm phim và từng bước xây dựng công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của tỉnh Ninh Bình.

Đường vào Tam Cốc. (Ảnh: NGUYỄN SIN)

Đường vào Tam Cốc. (Ảnh: NGUYỄN SIN)

Một số mục tiêu hợp tác cụ thể sẽ được triển khai bao gồm: Xây dựng và tổ chức thực thi Bộ chỉ số thu hút các đoàn làm phim và phát triển công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình; Thu hút, tổ chức các sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế tạo không gian kết nối, chia sẻ, thông tin, thúc đẩy hợp tác giữa Ninh Bình với các hãng phim, các đạo diễn, các nhà biên kịch, diễn viên, các nhà đầu tư phát triển công nghiệp điện ảnh; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách địa phương của Ninh Bình cho phát triển hệ sinh thái công nghiệp điện ảnh, nhất là thu hút đầu tư, quảng bá tiềm năng, xây dựng phim trường, hỗ trợ cho xúc tiến và phát triển điện ảnh góp phần thúc đẩy đổi mới chính sách phát triển công nghiệp điện ảnh của đất nước.

Thời gian thực hiện hợp tác giữa hai bên kéo dài 12 năm, từ 2024 đến 2035, bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn khởi động (từ năm 2024 đến 2025), chuẩn bị và triển khai một số hoạt động ngắn hạn (các sự kiện quảng bá tại Ninh Bình qua điện ảnh, thu hút đoàn phim đến Ninh Bình, làm phim tài liệu ngắn, chuẩn bị kịch bản phim truyện về Ninh Bình). Giai đoạn triển khai diễn ra từ năm 2026 đến 2035.

Hai bên sẽ thống nhất kế hoạch chi tiết các hoạt động phối hợp thực hiện cụ thể hằng năm muộn nhất là tháng 9 của năm trước. Hằng năm, Hiệp hội và tỉnh Ninh Bình sẽ sơ kết, đánh giá kết quả và thống nhất việc tổ chức thực hiện trong các năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.