Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội và Chính phủ trong việc khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực phát triển và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của thực tiễn.

Từ tháo gỡ rào cản phát triển đến kiến tạo động lực và không gian phát triển mới

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật không còn dừng ở việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hay tháo gỡ những khó khăn trước mắt, mà phải kiến tạo được một môi trường thể chế hiện đại, ổn định, minh bạch và đủ năng lực dẫn dắt sự phát triển.

“Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý nhà nước mà còn phải trở thành nền tảng để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và mở rộng không gian phát triển”, đại biểu nêu rõ. Trong bối cảnh đó, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI mang ý nghĩa vượt ra ngoài một kỳ họp lập pháp thông thường.

1785755699017-6556334054006722685-6556334054006722685-0ad12adc44195c425839d50c2888e640.jpg
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An.

Việc Quốc hội xem xét, quyết định 33 nội dung, trong đó có 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước thể hiện quyết tâm rất cao trong việc nhanh chóng thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, “không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước” như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Đáng chú ý, Kỳ họp không chỉ ghi dấu bởi khối lượng công việc lập pháp rất lớn mà còn ở bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng pháp luật: Từ Quốc hội tháo gỡ những rào cản phát triển sang Quốc hội chủ động kiến tạo môi trường, động lực và không gian phát triển mới. “Khối lượng lớn các dự án luật được trình tại kỳ họp không phải là mục tiêu tự thân. Điều quan trọng hơn là mỗi đạo luật phải thực sự giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, có tính thống nhất, khả thi và tạo ra giá trị phát triển”, đại biểu Trịnh Xuân An khẳng định.

Theo đó, Quốc hội không chỉ quan tâm đến việc ban hành thêm nhiều đạo luật mà còn đặc biệt coi trọng chất lượng của từng chính sách, bảo đảm mỗi đạo luật sau khi được thông qua đều có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống và trở thành một nguồn lực phát triển mới. Yêu cầu được Quốc hội đặt ra là chính sách phải được đánh giá đầy đủ về tác động, nguồn lực và điều kiện thực hiện ngay từ khâu xây dựng; hạn chế tối đa khoảng trống pháp lý, không để xảy ra “độ trễ” giữa ban hành và tổ chức thực hiện. Có như vậy, chủ trương của Đảng mới nhanh chóng được chuyển hóa thành pháp luật và pháp luật mới thực sự trở thành động lực của phát triển.

ndo_br_chi-6331-sao-chep.jpg
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Một điểm nổi bật nữa của Kỳ họp được đại biểu Trịnh Xuân An đề cập là các dự án luật trình Quốc hội lần này đều hướng tới những mục tiêu cải cách rất cụ thể, có thể lượng hóa và kiểm chứng. Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) dự kiến cắt giảm 5 nhóm thủ tục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư cắt giảm 58 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường dự kiến cắt giảm khoảng 40 thủ tục hành chính, 40 điều kiện kinh doanh, tiết giảm khoảng 790 ngày làm việc cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với các đột phá về thủ tục hành chính, các dự án Luật tại kỳ họp cũng hướng tới phân cấp, phân quyền triệt để, rõ chức năng, nhiệm vụ, gắn với chuyển đổi số và khoa học công nghệ để từ đó tạo bước chuyển trong điều hành.

“Những con số đó cho thấy cải cách thể chế lần này không dừng ở những mục tiêu mang tính định hướng mà đã được cụ thể hóa bằng những kết quả đầu ra rất rõ ràng. Thước đo thành công của các đạo luật sẽ không chỉ là số lượng luật được thông qua, mà là mức độ thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ được cắt giảm, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện và các nguồn lực phát triển được khơi thông mạnh mẽ hơn”, đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Thể chế ngày càng hoàn thiện đồng bộ, tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn trên thực tế

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) nêu rõ, một trong những điểm nghẽn lâu nay chúng ta quan tâm là thể chế. Vừa kết thúc Kỳ họp thứ nhất chưa đầy 3 tháng, Quốc hội đã có một kỳ họp không thường lệ để xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Quốc hội sẽ thông qua 15 luật, 4 nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án luật và quyết định 6 vấn đề quan trọng quốc gia. “Rõ ràng thể chế đang ngày càng hoàn thiện đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn trên thực tế”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói và kỳ vọng, thông qua việc hoàn thiện thể chế sẽ giúp huy động các nguồn lực cũng như phát huy các tiềm năng, lợi thế quốc gia, từ đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Chia sẻ thêm về nội dung Kỳ họp, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho biết, Quốc hội đang tiếp tục xem xét để cắt giảm thêm các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh không cần thiết nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời, rà soát những tồn tại kéo dài việc thực hiện các dự án.

ndo_br_1785747371144-6556334054006722685-6556334054006722685-4a4d5159207389c2275981b8d14cb734.jpg
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân.

Đáng chú ý, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội sẽ cho ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) trên cơ sở hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. Việc này sẽ giúp tránh tình trạng có vốn nhưng dự án không triển khai được, hay dự án đang cần vốn nhưng lại không có vốn, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong bối cảnh chúng ta đang cần nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh thể chế và hạ tầng, một vấn đề nữa được đại biểu Trần Hoàng Ngân đặc biệt quan tâm là làm sao thu hẹp được khoảng cách giàu nghèo, khi GDP bình quân đầu người của nước ta hiện nay đã đạt được ngưỡng thu nhập trung bình cao, nhưng ngược lại có tới 80% tỉnh, thành phố có GRDP bình quân đầu người thấp hơn mức GDP bình quân cả nước.

Để thu hẹp khoảng cách này, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, một trong những điểm cần phải quan tâm là có chính sách mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực nông nghiệp, bởi suốt nhiều năm qua, mặc dù xuất siêu, đem lại nhiều ngoại tệ nhưng tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp chỉ ở mức 3-4%, trong khi công nghiệp-dịch vụ là 8-9%.

“Việt Nam có thế mạnh nông nghiệp, chúng ta phải làm sao cho ngành nông nghiệp có điều kiện để tăng tốc phát triển”, đại biểu Ngân nhấn mạnh, đồng thời cho rằng ngành nông nghiệp Việt Nam đang có cơ hội lớn để bứt phá khi hạ tầng kết nối được cải thiện mạnh mẽ, tạo điều kiện để nhà đầu tư mang vốn về triển khai dự án tại khu vực nông thôn.

Vấn đề đặt ra là phải có cơ chế mạnh mẽ, táo bạo, đột phá như miễn các loại thuế, phí để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từ đó giúp đạt được đa mục tiêu: vừa thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa ổn định kinh tế vĩ mô và vừa thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Đồng chí Lô May Phiệt (bên trái) cùng cán bộ xã Yên Na thăm bản Cha Lúm. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cán bộ thôn, bản ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, ưu tiên những người có tuổi đời trẻ, uy tín, có trình độ đại học trở lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung.

Ngành ngoại giao đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

LTS - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội, các nhà ngoại giao chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả cùng định hướng triển khai công tác đối ngoại, để ngành ngoại giao tiếp tục đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) xử lý thông tin liên quan hành vi lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Xây dựng môi trường mạng văn minh, có trách nhiệm

Sau khi Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2026, trên không gian mạng đã xuất hiện một số thông tin không chính xác về nội dung Nghị định. 

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cán bộ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm i-HaTinh. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Đột phá từ chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành

Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ ngày 1/7/2025, có diện tích tự nhiên 29,5km2, dân số gần 39.000 người. Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả công tác chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng là nhân tố quyết định để phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MINH SƠN)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn cán bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết Đại hội

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; các chuyên đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Giá xăng dầu, thực phẩm giảm kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%; Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến thảo luận tại Tổ 2.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật và Nghị quyết về công trình phục vụ APEC 2027

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 3/8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Người có tài năng về giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực mà tỉnh Thái Nguyên thu hút, trọng dụng.

Thái Nguyên thu hút, trọng dụng người có tài năng một số ngành, lĩnh vực

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND, quy định ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn lực chất lượng cao và chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).

Thí sinh Vũ Lý Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xuất sắc đạt giải Nhất hội thi.

Vững vàng “ngọn cờ tiên phong”

Đã thành thông lệ, mỗi hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp không chỉ là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên giáo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ mà còn là ngày hội lớn, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin sắt son đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.