Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Hội thảo khoa học “Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chủ trì hội thảo có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, lịch sử cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc thế giới trong thế kỷ XX đã vinh danh Chủ tịch Fidel Castro như biểu tượng của lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa và công lý thời đại.

ndo_br_1785731762666-2505043929516467006-2505043929516467006-ef42bd25a8d73db0c6b5dc6bf531be02.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, di sản tư tưởng của Chủ tịch Fidel Castro là sự kết hợp sáng tạo giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng yêu nước, tiến bộ của Anh hùng dân tộc José Martí, được kiểm nghiệm qua thực tiễn cách mạng Cuba và khu vực Mỹ Latinh; là ngọn đuốc soi đường cho các lực lượng tiến bộ đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đối với nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro là người bạn lớn. Mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau.

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"; đồng thời hình ảnh Fidel Castro hiên ngang phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam trên mảnh đất vùng giải phóng đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, sắt son giữa hai dân tộc ở hai nửa bán cầu.

ndo_br_1785731759943-2505043929516467006-2505043929516467006-311440203150dafd98bb567ab00046c9.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 30 tham luận và ý kiến tại hội thảo đã khẳng định công lao, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro đối với cách mạng Cuba; làm rõ tầm vóc của Chủ tịch Fidel Castro - chiến sĩ quốc tế kiên cường nhà lý luận và hoạt động thực tiễn xuất sắc; đồng thời nhấn mạnh tình cảm sâu nặng và sự giúp đỡ trong sáng, vô tư của Chủ tịch Fidel Castro và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam.

Hội thảo làm sáng tỏ biểu tượng vĩ đại của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, góp phần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Cuba.

ndo_br_1785731764830-2505043929516467006-2505043929516467006-b3760c33a4f92c11f8cf8ab96333bca2.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Trình bày tham luận tại hội thảo, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926, từ nhỏ đã bộc lộ tinh thần phản kháng trước bất công và bất bình đẳng, một yếu tố quan trọng góp phần hình thành nền tảng tư tưởng của ông. Vùng đất nông thôn Birán (tỉnh Oriente, Cuba) cùng truyền thống gia đình đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công lý và tình yêu thương nhân dân lao động. Sự kết hợp giữa nền tảng đạo đức, truyền thống yêu nước và việc tiếp thu sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin đã đưa Fidel Castro trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất của thời đại.

ndo_br_pgs-thao.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tham luận tại hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tham luận tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh, Fidel Castro và cách mạng Cuba đã chứng minh tính phổ quát của con đường cách mạng trong thời đại mới và làm nên một dẫn chứng sinh động về vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng vào điều kiện cụ thể.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Cuba gắn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, trong các dân tộc trên thế giới.

Hội thảo cũng gợi mở những định hướng chiến lược nhằm nâng tầm hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba. Trong đó, di sản tinh thần của Fidel là động lực để làm sâu sắc hơn đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo khoa học quốc gia “Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số”. (Ảnh: TOÀN THẮNG)

Công tác tuyên giáo: Từ định hướng nhận thức đến củng cố niềm tin xã hội

Trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo giữ một vị trí hết sức quan trọng, với các nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng; củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng, đạo đức; giữ vững sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026).

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 29/7, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Cán bộ xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Bài 3: Thước đo là sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hướng đến mục tiêu cốt lõi vì Nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu ấy không thay đổi song cách đánh giá kết quả thực hiện được nhìn nhận đầy đủ và thực chất hơn...