Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Cao Bằng

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện Hàn lâm (bên phải) và đồng chí Phan Thăng An trao đổi bản Thỏa thuận hợp tác tại buổi lễ.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện Hàn lâm (bên phải) và đồng chí Phan Thăng An trao đổi bản Thỏa thuận hợp tác tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định, lễ ký kết là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của hai bên trong xây dựng cơ chế hợp tác ổn định, lâu dài và thực chất; phát huy thế mạnh của Viện Hàn lâm về nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo và huy động đội ngũ chuyên gia, đồng thời gắn hoạt động khoa học với những yêu cầu phát triển cụ thể của tỉnh Cao Bằng.

Với vị thế là cơ quan nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu cả nước trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trải qua hơn 73 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm luôn mang trọng trách cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, trong thời điểm lịch sử khi toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột bứt phá, Viện Hàn lâm đặc biệt chú trọng đưa khoa học gắn liền với yêu cầu phát triển của từng địa phương.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; có vị trí chiến lược đặc biệt cùng hệ thống di sản phong phú, đa dạng, tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế di sản, du lịch văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Với thế mạnh nghiên cứu liên ngành, khoa học xã hội và nhân văn có thể đồng hành cùng tỉnh trong việc nghiên cứu, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn; tư vấn, phản biện chính sách; dự báo xu hướng phát triển; đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án và các quyết sách phát triển của địa phương.

9.jpg
Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Lễ ký kết.

Điểm nhấn của Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 là hai bên sẽ phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác toàn diện trong nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách, chia sẻ dữ liệu, chuyển giao kết quả nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức các hoạt động học thuật.

Viện Hàn lâm sẽ huy động đội ngũ chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực phối hợp các ban, sở, ngành của tỉnh tham gia nghiên cứu, tư vấn các vấn đề phục vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng thời hỗ trợ đánh giá chính sách, điều tra xã hội học, dự báo các xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Đặc biệt, hai bên đã thống nhất lựa chọn Chương trình hợp tác nghiên cứu đặc biệt "Thục Phán An Dương Vương và không gian lịch sử Cao Bằng" là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Viện Hàn lâm cam kết huy động đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, phát huy thế mạnh của các đơn vị nghiên cứu trong toàn hệ thống, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy Cao Bằng và các cơ quan của tỉnh để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tỉnh ủy nhận thức, mọi quyết sách lớn muốn bền vững đều phải được xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Đối với Cao Bằng, điều đó càng có ý nghĩa quan trọng. Là một tỉnh miền núi, biên giới, còn nhiều khó khăn nhưng có tiềm năng và lợi thế rất riêng, Cao Bằng không thể phát triển chỉ bằng việc khai thác các nguồn lực hữu hình, mà phải biết đánh thức và phát huy nguồn lực vô hình - đó là lịch sử, văn hóa, con người, tri thức, bản sắc và vị thế địa chiến lược.

Theo đồng chí Phan Thăng An, thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình phối hợp thông thường. Điều quan trọng nhất là hai bên cùng thống nhất xây dựng một cơ chế hợp tác chiến lược, trong đó kết quả nghiên cứu khoa học không dừng lại ở các công trình học thuật mà phải được chuyển hóa thành luận cứ phục vụ xây dựng chủ trương, hoàn thiện chính sách, quy hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị xã hội và giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Phan Thăng An đánh giá cao các nội dung hợp tác mà hai bên đã thống nhất, từ tư vấn, phản biện chính sách; nghiên cứu các mô hình phát triển phù hợp với đặc thù địa phương; chia sẻ dữ liệu, chuyển giao kết quả nghiên cứu; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đến việc hình thành các nhóm nghiên cứu chung, mạng lưới chuyên gia đồng hành cùng tỉnh trong suốt quá trình phát triển. Đây đều là những nội dung thiết thực, có khả năng tạo ra những giá trị lâu dài nếu được triển khai với quyết tâm cao và phương pháp tiếp cận hiện đại.

Đồng thời bày tỏ niềm tin, với uy tín, tiềm lực khoa học và đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Viện Hàn lâm, cùng với quyết tâm đổi mới tư duy phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, chương trình hợp tác giữa hai bên sẽ được triển khai thành công, tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị, những luận cứ chính sách có chất lượng và những mô hình phát triển mới phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh.

10.jpg
Các đại biểu chụp ảnh tại Lễ ký kết.

Đồng thời mong muốn khoa học xã hội và nhân văn sẽ góp phần trả lời những câu hỏi lớn của sự phát triển: Làm thế nào để chuyển hóa giá trị lịch sử thành sức mạnh tinh thần, giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh, di sản thành tài sản, tri thức thành năng lực quản trị, bản sắc thành lợi thế cạnh tranh. Qua đó tạo động lực mới để Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng.

Theo Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên; thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, công bố, chia sẻ dữ liệu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn vào thực tiễn; tư vấn và phản biện chính sách phát triển; liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm mục đích phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững.

Hai bên hướng tới hình thành cơ chế hợp tác chiến lược, đưa kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trở thành cơ sở khoa học trực tiếp phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách phát triển tỉnh Cao Bằng.

Nội dung hợp tác, hai bên phối hợp nghiên cứu khoa học về các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm cung cấp các mô hình phát triển phù hợp với đặc thù địa phương, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách và xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cao Bằng theo các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai bên chia sẻ dữ liệu và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội địa phương; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm và chương trình trao đổi học thuật phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Trung du và miền núi phía bắc, trong đó có tỉnh Cao Bằng…

Tại buổi lễ, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất giải pháp cụ thể hóa 7 nội dung hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Tỉnh ủy Cao Bằng; đề xuất xây dựng kế hoạch, phân công đầu mối phối hợp, xác định các nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Các đại biểu nhấn mạnh việc nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 71 về phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa, con người; đồng thời đề xuất triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như phát triển du lịch, kinh tế rừng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Các nhà khoa học đề xuất đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, địa lý nhân văn và phát triển bền vững; trong đó chú trọng Chương trình nghiên cứu đặc biệt “Thục Phán An Dương Vương và không gian lịch sử Cao Bằng”.

Đồng thời, các đại biểu trao đổi về xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, khai thác tri thức bản địa, phát huy giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Cao Bằng.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MINH SƠN)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn cán bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết Đại hội

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; các chuyên đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Giá xăng dầu, thực phẩm giảm kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%; Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến thảo luận tại Tổ 2.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật và Nghị quyết về công trình phục vụ APEC 2027

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 3/8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Người có tài năng về giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực mà tỉnh Thái Nguyên thu hút, trọng dụng.

Thái Nguyên thu hút, trọng dụng người có tài năng một số ngành, lĩnh vực

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND, quy định ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn lực chất lượng cao và chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).

Thí sinh Vũ Lý Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xuất sắc đạt giải Nhất hội thi.

Vững vàng “ngọn cờ tiên phong”

Đã thành thông lệ, mỗi hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp không chỉ là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên giáo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ mà còn là ngày hội lớn, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin sắt son đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao chụp ảnh chung cùng các đại biểu.

[Ảnh] Phiên họp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Phiên họp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tại Hà Nội, sáng 3/8, là dịp quan trọng để ba bộ đánh giá kết quả triển khai quy chế phối hợp trong thời gian qua, rà soát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba bộ.