Kon Tum long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék

Tối 16/5, tại sân vận động huyện Đăk Glei, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék và giải phóng hoàn toàn huyện Đăk Glei (16/5/1974 - 16/5/2024).
Trao Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia Chiến thắng Đăk Pék.
Trao Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia Chiến thắng Đăk Pék.

Cách đây 50 năm, sự tồn tại cứ điểm Đăk Pék như một sự thách thức với quân dân ta nói chung và toàn quân toàn dân hai huyện H30, H40 nói riêng. Nhằm hoàn chỉnh vùng giải phóng và khai thông hành lang chiến lược Đông Trường Sơn, Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên (B3) quyết định mở chiến chiến dịch tấn công tiêu diệt cứ điểm Đăk Pék. Đảng bộ hai huyện H30, H40 đã động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn bộ lực lượng vũ trang địa phương chuẩn bị nhân tài vật lực phối kết hợp với bộ đội chủ lực suốt ngày đêm mở đường cho pháo binh của ta vào chiếm lĩnh trận địa.

Vào lúc 8 giờ sáng 16/5/1974, lệnh tấn công và tiêu diệt cụm cứ điểm Đăk Pék được phát ra từ Sở chỉ huy mặt trận. Ngay lập tức hỏa lực từ các khẩu pháo bắn thẳng 85 ly, 105 ly và D74 gầm lên phá vỡ các lô cốt vòng ngoài của cứ điểm Đăk Pék. Từng mảng công sự bị phá banh nhờ pháo của ta ở vị trí cao bắn xuống, yểm trợ cho bộ binh và đặc công đột phá, tiếp cận hệ thống phòng thủ phía bên ngoài của địch.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Giữa lúc quân địch bị choáng váng bởi các đợt bắn phá của pháo binh ta, các chiến sĩ đặc công trinh sát trung đoàn 66 và lực lượng vũ trang dân quân du kích huyện và tiểu đoàn 304 của tỉnh dùng mìn, bọc phá xông lên phá rào mở cửa vòng đại cứ điểm ngoại vi, kịp thời chi viện cho bộ binh xung phong. Trên đường 14 theo hướng sông Pô Kô, từ cầu Đăk Ven, các chiến sĩ dũng cảm chiến đấu. Lúc này, máy bay địch lao tới bắn phá, một số cán bộ, chiến sĩ ta hy sinh dũng cảm dưới mưa bom bão đạn của địch để thông ngầm, với quyết tâm tiêu diệt cứ điểm nguy hiểm này.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ chiến đấu, toàn bộ địch ở cứ điểm Đăk Pék và quận lỵ Đăk Pék bị tiêu diệt, bắt làm tù binh. Cụ thể, có 403 tên bị bắt sống cùng toàn bộ ban chỉ huy, tiểu đoàn biệt động 88 của địch; 130 tên bị tiêu diệt số còn lại tan rã bỏ chạy. Quân ta thu và phá hủy 3 xe, 14 khẩu đại bác và cối hạng nặng; 110 súng các loại lương thực và nhiều quân trang, quân dụng khác; bắn cháy 2 kho xăng; bắn rơi và bắn cháy 3 máy bay địch. Đây là trận đánh khẳng định sự kết hợp tài tình của các lực lượng vũ trang chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và sức mạnh toàn dân để đánh thắng địch.

Chiến thắng Đăk Pék đã đập tan “tấm tường thành bằng súng đạn” chắn giữ và đánh phá con đường chiến lược Hồ Chí Minh huyết mạch của địch. Từ đó, mở ra con đường để lực lượng của ta tiến thẳng về áp sát Kon Tum tiến tới giải phóng toàn tỉnh.

Chiến thắng Đăk Pék đã mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của đảng bộ và nhân dân H30 và H40. Ngày 16/5/1974 chính thức đi vào lịch sử khi trở thành ngày giải phóng hoàn toàn huyện Đăk Glei. Từ đây, Đảng bộ cùng quân dân các dân tộc huyện Đăk Glei tiếp tục cùng quân và dân Kon Tum đi suốt chặng đường còn lại của cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng tỉnh và giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei Y Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei Y Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei Y Thanh khẳng định, sau ngày Chiến thắng Đăk Pék và giải phóng hoàn toàn huyện Đăk Glei, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đăk Glei đã nỗ lực phấn đấu không ngừng và đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Về kinh tế huyện không ngừng tăng trưởng cả quy mô và chất lượng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đa dạng, đa ngành nghề, quy mô sản xuất kinh doanh, phương tiện lao động, cơ sở vật chất, trình độ khoa học công nghệ và cơ chế quản lý ngày càng được đổi mới theo hướng phát triển tích cực.

Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn huyện quan tâm, chú trọng. Hiện, toàn huyện Đăk Glei có 723 đối tượng là thương binh, bệnh binh. Hằng năm, huyện đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân các dịp lễ, tết, nhất là dịp 27/7; cùng các chế độ trợ cấp hàng tháng, quà tết của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện được chi trả, thăm hỏi kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ khác còn được huyện triển khai, thực hiện như: Chính sách ưu đãi về nhà ở; giáo dục, đào tạo đối với con cái của người có công; chăm sóc sức khỏe; ưu tiên vay vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để phát triển sản xuất; hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương, bệnh binh và người có công; tạo điều kiện cho con em có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình nghĩa” được huyện triển khai đã lan tỏa sâu rộng, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình đó đã thực sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã trao tặng Công bố Quyết định của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia Chiến thắng Đăk Pék.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.