Kon Tum: Hơn 5.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững

Sáng 3/5, tại Hội trường Ngọc Linh, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hơn 3 năm triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thật sự đi vào cuộc sống, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia.

Gần 75% số hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, phong tục lạc hậu, tự lực vươn lên thoát nghèo, không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; hơn 62% số hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để phát triển kinh tế hộ gia đình; có 54,4% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân tộc thiểu số trong tỉnh, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố. Đến cuối năm 2023, có hơn 5.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo và gần 2.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát cận nghèo (vượt chỉ tiêu đề ra)... Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc.

Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến Cuộc vận động được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, đặc biệt là các mô hình giúp nhau làm kinh tế được chú trọng, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 866 mô hình hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế, chỉnh trang, cải tạo vườn tạp, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến pháp luật...; thu hút 23.636 lượt người tham gia (trong đó có 6.737 lượt hộ nghèo, 3.858 lượt hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số); các mô hình trên đã huy động được trên 96 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu; biết áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; có đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện; tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Phân công cán bộ, đảng viên, cộng tác viên, cá nhân tiêu biểu trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số lựa chọn mô hình, cách thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để vươn lên thoát nghèo bền vững với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", ra tận nương, rẫy, vườn của đồng bào dân tộc thiểu số, "mưa dầm thấm lâu", "cầm tay chỉ việc"… nhằm khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số. Coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên tại cơ sở và địa bàn dân cư nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội trong quá trình triển khai Cuộc vận động và các phong trào, cuộc vận động khác do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát động. Vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi; hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, gắn với cải tạo vườn tạp.

Tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động.

Tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động.

Tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và chủ động tìm kiếm, kết nối với các cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ nông sản. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai Cuộc vận động giữa các địa phương trong tỉnh, tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp xúc, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, kết nghĩa giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.