AN NINH - TRẬT TỰ

Kịp thời cứu người gặp nạn

Ngày 19-7, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 17-7, Ðại úy Nguyễn Văn Bình, cán bộ Ðội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Phòng CSGT Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, nhận được thông tin có người phụ nữ đang đi xe đạp trên đường Yên Phụ tự ngã, chảy nhiều máu vùng đầu.

Ðồng chí Bình đã kịp thời đến hiện trường, sơ cứu nhanh, động viên trấn an tinh thần, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân vào Bệnh viện Việt Ðức và liên hệ với người nhà nạn nhân.

Khởi tố các đối tượng mua bán thận

Ngày 19-7, Công an quận Hà Ðông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987; trú tỉnh Hà Nam); Lê Xuân Lĩnh (SN 1982, trú tỉnh Nghệ An) cùng về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người". Theo điều tra, các đối tượng thông qua mạng xã hội và các mối quen biết đã kết nối giữa người có nhu cầu mua thận để ghép và người có nhu cầu bán thận. Các đối tượng giữ vai trò trung gian trong việc mua bán thận để hưởng chênh lệch hàng trăm triệu đồng/vụ. Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã thực hiện trót lọt ba vụ mua bán thận.

Sử dụng ma túy

Khoảng 1 giờ sáng 19-7, các lực lượng Công an tỉnh Ðồng Nai phối hợp Công an huyện Trảng Bom kiểm tra, phát hiện gần 100 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy trong quán bar Romance, nằm trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn xã Quảng Tiến. Ngoài lập hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép, Công an tỉnh Ðồng Nai làm việc với quản lý, chủ cơ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

* Ngày 19-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, Ðảng ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo, giao cho Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên giáo dục, giúp đỡ ba quân nhân sử dụng chất gây nghiện, gồm:
Binh nhất Phạm Thế Vinh, Binh nhất Nguyễn Tứ Quý và Binh nhất Nguyễn Văn Khánh. Trước đó, Vinh và Quý bị phát hiện sử dụng "cỏ mỹ", khi test nhanh chất ma túy, phát hiện thêm Khánh dương tính với chất gây nghiện.

Trộm cắp tài sản

Ngày 19-7, Công an quận Ba Ðình (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Mạc Tuấn Anh (SN 1998, trú tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Tuấn Anh đi liên hoan tại phòng trọ của một người bạn tên N. (tại ngõ 84 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Ðình). Sáng hôm sau, Tuấn Anh tỉnh giấc, thấy mọi người vẫn đang ngủ. Quan sát chung quanh, Tuấn Anh thấy chiếc xe máy Honda SH của N. cho nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau đó, đối tượng mang xe về Bắc Giang nhờ bạn bán hộ với giá 60 triệu đồng. Số tiền này Tuấn Anh đã ăn tiêu hết.

Ðiện giật làm hai người chết

Tại cánh đồng Rộng, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật làm hai người chết tại ruộng lúa. Hai nạn nhân là ông Phạm Văn Ánh và ông Phạm Văn Vượng cùng trú ở thôn Lã Xá, xã Cẩm Ninh. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do điện giật; vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ. 

Bắt giữ đối tượng nổ súng vào nhà dân

Ngày 18-7, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Long, SN 1993, ở phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ anh M.V.D. (trú tại xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn) nên L.T.L., SN 1993, ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn đã nhờ Long đi cùng đến nhà anh M.V.D. để đòi nợ. Khi đến nhà anh D. hai bên đã xảy ra tranh cãi dẫn đến việc Long rút súng bắn về phía anh D. để đe dọa sau đó bỏ trốn.

Có thể bạn quan tâm

Số vé được các đối tượng rao bán (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an triệu tập làm việc nhiều đối tượng rao bán vé "Tổ quốc trong tim"

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về việc khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi vé mời đối với các chương trình phục vụ miễn phí cho nhân dân, trong đó có chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. 

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...