Kinh tế Anh đón nhận “cú hích” bất ngờ từ những người hâm mộ Hoàng gia

Việc du khách đổ xô đến London từ những nơi xa xôi vào thời điểm lịch sử hiện nay đang tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp, vào thời điểm kinh tế Anh đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Quốc kỳ Anh được trang hoàng dọc đại lộ The Mall ở London (Anh) ngày 1/6/2022 để chào đón Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quốc kỳ Anh được trang hoàng dọc đại lộ The Mall ở London (Anh) ngày 1/6/2022 để chào đón Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các khách sạn, nhà hàng và cửa hàng ở trung tâm thủ đô London luôn ở trong tình trạng chật kín khi những người hâm mộ Hoàng gia Anh đang nườm nượp đổ về đây để ngắm nhìn đường phố rợp bóng cờ và chờ đợi để có cơ hội được một lần trong đời bày tỏ lòng tôn kính với Nữ hoàng Elizabeth II.

Việc du khách đổ xô đến trung tâm London từ những nơi xa xôi như Mỹ và Ấn Độ vào thời điểm lịch sử này đang tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp vào thời điểm kinh tế Anh đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Lạm phát tại nước này đã tăng lên mức cao nhất của bốn thập kỷ với nguy cơ suy thoái kinh tế rình rập.

Ông Kanakkantt Benedict, người đến thăm London từ Ấn Độ cùng vợ và đã đến viếng Nữ hoàng, cho biết: “Đây là thời điểm lịch sử, bạn biết đấy, điều này chỉ xảy ra một lần trong đời. Vì vậy, chúng tôi muốn trở thành một phần trong đó".

Sự quan tâm của công chúng đối với lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II, người trị vì lâu nhất nước Anh, đã cho thấy sức hút của gia đình Hoàng gia trên quy mô toàn cầu. Từ hình ảnh đám rước quân sự công phu cho đến chiếc vương miện đội đầu được đặt trên nắp quan tài của Nữ hoàng đã thu hút hàng triệu lượt xem trực tiếp trên khắp thế giới.

Ở bên ngoài phía gần Cung điện Buckingham, hình ảnh những bó hoa viếng lấp đầy công viên Green Park cũng xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Các cửa hàng quà tặng cũng vội vã tung ra các món quà lưu niệm về cuộc đời của Nữ hoàng khi người dân đổ xô đi mua đồ lưu niệm.

Hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ đến để bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng trước thềm lễ tang cấp nhà nước được tổ chức vào ngày 19/9, khiến nhu cầu phòng khách sạn ở trung tâm London tăng cao, một số trường hợp các khách sạn đã tăng giá gấp đôi.

Hàng trăm nhà lãnh đạo thế giới, từ Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Nhà vua và Hoàng hậu của Nhật Bản, và những người tùy tùng của họ, sẽ cần có nơi để ở khi họ đến dự lễ tang của Nữ hoàng. Điều tương tự cũng xảy ra với các nhân viên cảnh sát đến từ khắp nước Anh để hỗ trợ an ninh.

Theo nền tảng đặt phòng trên trang web Hotelplanner.com có trụ sở tại London, mức độ lấp đầy các khách sạn có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại là 95%.

“Không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi sự chú ý của thế giới đều đổ dồn về thủ đô London và giới truyền thông, các VIP và người của công chúng, giống như bản thân tôi, người chỉ muốn trở thành một phần của một thời điểm lịch sử này”, Giám đốc cấp cao của công ty phân tích khách sạn STR Thomas Emanuel cho biết.

Tất cả 35 phòng tại khách sạn 2 sao Corbigoe ở khu phố Victoria của London, gần Cung điện Buckingham, đã được đặt trước, người quản lý khách sạn Riaz Badar cho biết.

Theo anh Badar: “Những ngày này, các phòng đều được đặt kín, không chỉ ở khách sạn của chúng tôi mà còn ở tất cả các khách sạn trong khu vực.”

Anh Zab Istanik, quản lý quán cà phê Riverside Café nằm dọc bờ sông Thames, cho biết: “Chúng tôi cũng từng bận rộn như thế này vào thời điểm năm 2002 khi Hoàng thái hậu Elizabeth qua đời. Nhưng mọi chuyện không đến mức như tuần này”.

Ở gần đó, kiốt thực phẩm Fed By Plants của anh Jason Rich cũng đang “bội thu” với việc bán bánh mỳ kẹp thịt đậu lăng.

Anh nói: “Đó là những hàng dài người mua và chắc chắn sẽ tạo ra một lực đẩy tốt cho hoạt động kinh doanh”.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại quốc tế đã phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19, Vương quốc Anh đã trở thành một điểm đến hấp dẫn giữa bối cảnh đồng bảng Anh suy yếu, đặc biệt là đối với du khách Mỹ, khiến du lịch xuyên Đại Tây Dương trở nên sôi động hơn.

Giáo sư đại học Chad Broughton, 51 tuổi, đang đến thăm London từ Chicago với hai người bạn sau một thời gian dài trì hoãn vì đại dịch, cho biết phòng khách sạn của họ ở khu Covent Garden đông khách du lịch có giá khá đắt đỏ 400 bảng Anh (456 USD) một đêm.

Tuy nhiên, chuyến đi đến London lần này là duy nhất bởi nó giúp ông Chad Broughton cảm nhận được tầm quan trọng của sự kiện lịch sử này đối với những người dân nơi đây.

Người dân tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II tại London (Anh) ngày 9/9/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II tại London (Anh) ngày 9/9/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thêm vào đó, gánh nặng chi phí cũng phần nào được bù đắp bởi sự sụt giảm của đồng bảng Anh, một người bạn của ông Chad Broughton là Josh Walsman cho biết.

Ông Walsman nói họ đã đến xem một trận bóng Champions League, có vé xem một vở kịch và đặt bữa tối tại nhà hàng Ấn Độ Cinnamon Club cao cấp.

“Chúng tôi chủ yếu tiêu tiền tại các quán rượu,” ông nói. Tuy nhiên, “biến động tiền tệ có nghĩa là cứ mỗi khi một hóa đơn được đưa ra, chúng tôi lại bất ngờ vì đã nghĩ chi phí sẽ cao hơn khoảng 30%”.

Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất của 37 năm so với đồng USD vào hôm 16/9, sau khi các dữ liệu thống kê cho thấy hoạt động bán lẻ tại Vương quốc Anh giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 8/2022 - một dấu hiệu mới cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế xứ sở sương mù.

Kinh tế Anh đang “quay cuồng” với việc giá năng lượng tăng do cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất đối với một thế hệ.

Chính phủ Anh cho biết họ sẽ giới hạn hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, nhưng giá vẫn ở mức cao một cách "đau đớn". Vương quốc Anh đã ghi nhận tỷ lệ lạm phát cao nhất trong Nhóm bảy nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), ở mức 9,9%.

Với bối cảnh đó, nguồn thu từ hoạt động du lịch đang mang đến một tia hy vọng.

Nhà điều hành khách sạn bình dân Travelodge cho biết họ đã đặt hàng bổ sung bữa sáng cho 78 khách sạn ở London trong hệ thống vào ngày 19/9, cho biết họ hy vọng nhiều người sẽ mong muốn bắt đầu ngày mới với một bữa sáng "truyền thống đầy đủ kiểu Anh".

Chuỗi quán rượu JD Wetherspoon cũng cho biết họ sẽ mở cửa các quán rượu ở trung tâm London trong ngày 19/9 khi diễn ra tang lễ của nữ hoàng.

Một góc nhìn khác

Trong khi đó, ở một góc nhìn khác, một số nhà phân tích lại cho rằng những tác động tích cực đối với kinh tế Anh trong giai đoạn tang lễ của Nữ hoàng sẽ bị hạn chế. Đó là bởi vì các siêu thị, nhà bán lẻ và nhiều doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa vào thứ Hai (19/9), ngày vừa được tuyên bố là Ngày nghỉ lễ quốc gia Anh.

Tuy nhiên, sự quan tâm trở lại đối với gia đình Hoàng gia Anh có thể tạo ra một động lực mở rộng cho ngành du lịch và lữ hành, ông Tim Hentschel, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Hotelplanner.com, cho biết. “Trong ngắn hạn, việc đóng cửa nghỉ lễ có thể sẽ làm giảm năng suất một chút”, Giám đốc Hentschel nói.

Nhưng “động lực tổng thể mà Vương quốc Anh sẽ thu về từ tất cả các hoạt động du lịch trong vài ngày tới và sau đó trong vài tháng tới sẽ vượt xa các "khoản lỗ ngắn hạn.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.