Kim Sơn: Bảo đảm an ninh, trật tự làm nền tảng xây dựng nông thôn mới

Sau 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tháng 8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 968/QĐ-TTg công nhận Kim Sơn là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong suốt tiến trình xây dựng nông thôn mới, huyện luôn xác định bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là một tiêu chí “cứng” cần thực hiện cho đủ, mà còn nghiêm túc nhìn nhận đây là một nội dung quan trọng cần thực hiện tốt để làm tiền đề, điều kiện xây dựng thành công nông thôn mới.
Lực lượng Công an huyện Kim Sơn phối hợp chính quyền địa phương giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. (Ảnh: Kiều Ân)
Lực lượng Công an huyện Kim Sơn phối hợp chính quyền địa phương giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. (Ảnh: Kiều Ân)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn Trần Xuân Trường phấn khởi cho biết: Đối với việc bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, huyện thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng ở cộng đồng dân cư. Các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai thực hiện có hiệu quả; vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, từ đó an ninh, trật tự ở nông thôn được bảo đảm.

Những năm qua, hầu hết các xã không để xảy ra các vụ trọng án; khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài trái pháp luật; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, năm sau giảm so với năm trước.

Kim Sơn có khá nhiều điểm “đặc thù”: là huyện đồng bằng ven biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình, giáp huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa); với hơn 190 nghìn người sinh sống tại 25 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm hơn 47%. Nơi đây có vùng bãi bồi rộng lớn, thuận lợi cho nuôi trồng thủy hải sản, nên quy tụ cư dân từ nhiều tỉnh khác về sinh sống, làm ăn, tạo nên một Kim Sơn cởi mở, năng động. Tuy nhiên, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ sự phát triển thực sự là một thách thức.

Huyện Kim Sơn là đơn vị đầu tiên trong tỉnh được bố trí đủ lực lượng Công an xã chính quy; trang thiết bị cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã cơ bản bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ trong giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay tại cơ sở.

Theo Trung tá Đỗ Trọng Minh, Phó trưởng Công an huyện Kim Sơn: Trước thực tế đó, huyện Kim Sơn đã vận dụng và phát huy bài học “lấy dân làm gốc”, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, duy trì hoạt động 15 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiêu biểu và được nhân rộng như: Tổ dân phố, thôn xóm an toàn; Xứ, họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về ninh trật tự; An toàn trường học; Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật; Camera an ninh; Toàn dân tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; Nhóm Zalo bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Câu lạc bộ phổ biến kiến thức pháp luật trong học sinh, sinh viên... Những mô hình này thực sự hiệu quả, phát huy tác dụng là nền tảng để triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Được biết, huyện Kim Sơn là đơn vị đầu tiên trong tỉnh được bố trí đủ lực lượng Công an xã chính quy; trang thiết bị cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã cơ bản bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ trong giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, huyện quan tâm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự chuyên trách, trách nhiệm, bảo đảm 100% khu dân cư có một Phó trưởng xóm kiêm bảo vệ an ninh, trật tự của xóm, với tổng số là 290 người; riêng lực lượng bảo vệ dân phố của địa bàn thị trấn Phát Diệm là 46 người/8 tổ dân phố. Hàng năm, lực lượng này được tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn; trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

An ninh, trật tự được bảo đảm, người dân Kim Sơn yên tâm lao động sản xuất, phát huy thế mạnh nuôi trồng thủy hải sản cho thu nhập cao, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. (Ảnh: Thái Học)

An ninh, trật tự được bảo đảm, người dân Kim Sơn yên tâm lao động sản xuất, phát huy thế mạnh nuôi trồng thủy hải sản cho thu nhập cao, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. (Ảnh: Thái Học)

Xã Kim Trung (Kim Sơn) trước đây là xã khó khăn, thuộc diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Kim Trung chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời cũng tập trung khắc phục những khó khăn, xây dựng môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện để người dân yên tâm, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Hằng năm, đảng ủy xã có nghị quyết, ủy ban nhân dân xã có kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với vai trò nòng cốt, Công an xã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”...

Kim Trung chính là minh chứng cho việc thực hiện tốt phương châm bảo đảm an ninh, trật tự làm tiền đề, điều kiện để xây dựng thành công nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Trung Vũ Trường Thu

Nhờ đó, năm 2021, xã Kim Trung được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời Kim Trung được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Trung Vũ Trường Thu: Kim Trung chính là minh chứng cho việc thực hiện tốt phương châm bảo đảm an ninh, trật tự làm tiền đề, điều kiện để xây dựng thành công nông thôn mới.

Kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới của Kim Sơn là rất đáng ghi nhận; song để tiếp tục phát triển đi lên, huyện vẫn cần quan tâm sâu sát đến việc bảo đảm an ninh, trật tự vùng nông thôn, bởi thực tế trên địa bàn vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là khu vực các xã bãi ngang, vùng tập trung nuôi trồng thủy hải sản. Mặt khác, tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới là một tiêu chí "động", để giữ vững kết quả này, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Kim Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.