Kiểm tra thực tế công tác ứng phó với thiên tai, sạt lở tại xã Sơn Cẩm Hà

Ngày 28/10, đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Đức Ấn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với thiên tai, sạt lở trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà.

Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Đức Ấn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế sạt lở tại xã Sơn Cẩm Hà.
Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Đức Ấn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế sạt lở tại xã Sơn Cẩm Hà.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra, các sông, suối trên địa bàn xã nước lớn nhanh gây ngập lụt tại một số điểm như: Cầu Tiên Châu thôn Hội An, cầu Tài Thành, cầu thôn 2, thôn 3, cầu Suối Trảy…

ndo_br_sa.jpg
Sạt lở uy hiếp nhà dân ở xã Sơn Cẩm Hà.

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn ghi nhận có 3 trường hợp nhà dân bị hư hỏng do sạt lở đất gây nên. Trên địa bàn đã ghi nhận 8 tuyến đường giao thông bị sạt lở, đặc biệt tại tuyến ĐH6 đoạn Gò Vàng khối lượng đất sạt lở hơn 50.000m3 vẫn chưa khắc phục được.

ndo_br_ssdsds.jpg
Tuyến ĐH6 đoạn Gò Vàng khối lượng đất sạt lở trên 50.000m3 vẫn chưa khắc phục được.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng Phạm Việt Hậu cho biết, mặc dù xã đã chủ động phân luồng khắc phục giao thông tại các tuyến đường bị sạt lở để bảo đảm thông tuyến. Tuy nhiên đến nay, do khối lượng sạt lở quá lớn nên giao thông tại hai tuyến ĐH6 đoạn Gò Vàng và ĐX 3 đi thôn 6 chưa khắc phục được, cần phải huy động lực lượng và xe cơ giới.

ndo_br_z7163727134289-0a994b548ed271196d9a4e96935e51b2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng Phạm Việt Hậu phát biểu tại buổi làm việc.

“Sơn Cẩm Hà là xã thuộc vùng bán sơn địa của tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng nên còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là dễ bị tổn thương do thiên tai và thường xuyên xảy ra sự cố mất điện mỗi khi có mưa. Để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, địa phương mong muốn thành phố hỗ trợ mua hai máy phát điện đặt trụ sở Ủy ban nhân dân xã và Trụ sở Đảng ủy xã. Đồng thời hỗ trợ phương tiện cơ giới, nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông, sạt lở vào nhà dân. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng cần sớm quan tâm đầu tư tuyến ĐT.615. Đây là đường huyết mạch giúp tránh ngập lụt của khu vực các xã: Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Việt An…; cũng là tuyến động lực để thúc đẩy kinh tế-xã hội của cụm xã vùng phía tây thành phố Đà Nẵng với các xã vùng đông và cảng biển Kỳ Hà, sân bay Chu Lai”, đồng chí Phạm Việt Hậu kiến nghị.

ndo_br_z7163727237147-b5c12bbe5d4da85965f2d5f16f1f5ab0.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi làm việc với xã Sơn Cẩm Hà.

Tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, trước tình trạng sạt lở đất đá với khối lượng rất lớn, các sở, ngành của thành phố cần có phương án hỗ trợ xã Sơn Cẩm Hà khắc phục. Về lâu dài cần tính toán xây dựng phương án tối ưu để tránh trình trạng sạt lở nặng hơn.

Đối với các kiến nghị của xã Sơn Cẩm Hà, đồng chí Phạm Đức Ấn đề nghị Sở Xây dựng chủ trì tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố phương án để giải quyết cho địa phương.

Theo dự báo tình hình mưa lũ vẫn còn tiếp diễn, kéo dài trong thời gian tới, các địa phương miền núi nói chung và xã Sơn Cẩm Hà nói riêng cần tiếp tục cương quyết di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở, phòng trừ trường hợp đáng tiếc xảy ra.

ndo_br_z7163737018977-4a0dbcc10f27fda581c126c9a47969ee.jpg
Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Đức Ấn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế sạt lở tại xã Việt An.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với thiên tai, sạt lở trên địa bàn xã Việt An.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.