Kiểm tra các dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Chiều 14/5, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng Đoàn công tác Bộ Xây dựng có buổi kiểm tra, thực tế tại 3 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thứ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Bên cạnh việc hoàn thành chỉ tiêu, các nhà đầu tư cần bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng nhu cầu của người dân, công dân trên địa bàn thành phố.
Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh kiểm tra các dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng chiều 14/5. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh kiểm tra các dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng chiều 14/5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong đó, có dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư Đại Địa Bảo (chung cư Đại Địa Bảo) và chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (chung cư An Trung 2) tại quận Sơn Trà do Liên doanh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (Liên doanh DMC-579) làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, chung cư Đại Địa Bảo có 3 block cao 9 tầng và một bán hầm ngoài nhà. Tổng số căn hộ của dự án là 739 căn và 28 ki-ot kinh doanh thương mại. Trong đó, block A và B với 502 căn đã hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay. Block C đang thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Năm 2025, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu 1.500 căn chung cư xã hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Năm 2025, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu 1.500 căn chung cư xã hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự án chung cư An Trung 2 cũng gồm 3 khối nhà với tổng số 957 căn hộ. Trong đó, block C với 324 căn hộ đã bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2019. Hiện chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho các hộ.

Còn block A và block B với tổng số 633 căn hộ đang trong quá trình thi công. Chủ đầu tư cho biết đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cuối quý IV/2025 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, năm 2025, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu 1.500 căn chung cư xã hội. Trong khi đó, Liên doanh DMC-579 đang thi công hơn một nửa chỉ tiêu của thành phố. Do đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công cần nỗ lực để hoàn thành, đưa các dự án vào sử dụng đúng tiến độ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, bảo đảm tiến độ, chất lượng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, bảo đảm tiến độ, chất lượng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Còn dự án Chung cư xã hội cho người có công cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (quận Ngũ Hành Sơn) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án đã hoàn thành vào tháng 12/2024 sau 2 năm thi công và hiện đang khắc phục các tồn tại để phục vụ công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, điện, cấp nước để đưa vào sử dụng trong tháng 6/2025. Chung cư này có 12 tầng gồm một tầng hầm và 11 tầng trên bố trí 209 căn hộ.

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá chung cư Vũ Mộng Nguyên có thiết kế đẹp, bài bản, có thể nhân rộng mô hình chung cư này cho những nơi khác.

Thứ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Bên cạnh việc hoàn thành chỉ tiêu, các nhà đầu tư cần bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng được nhu cầu của người dân, công dân trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.