Cử tri Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô. Các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm gồm: phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý quy hoạch, bảo đảm quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÊ HẢI)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÊ HẢI)

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 15/10 vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các cơ quan liên quan. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp dự và chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, cử tri và nhân dân phấn khởi trước những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế; ghi nhận những nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ; đồng thuận với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn trước những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất, kinh doanh trong tiếp cận vốn tín dụng, đất đai, mặt bằng sản xuất; chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển và hoạt động kinh doanh tăng, trong khi sức mua, khả năng mở rộng sản xuất còn hạn chế; việc triển khai một số dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Về sản xuất kinh doanh và chính sách thuế, cử tri Hà Nội đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, mặt bằng và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Cử tri kiến nghị, cần có chính sách mạnh mẽ hơn hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, kết nối tiêu thụ nông sản, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập người dân. Chính phủ cần nghiên cứu chính sách thuế phù hợp quy mô, doanh thu của hộ kinh doanh, nhất là khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục kê khai, giảm chi phí tuân thủ…

Về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cử tri đề nghị rà soát, hoàn thiện pháp luật về đất đai và hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất, phù hợp thực tiễn; tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, thu hẹp chênh lệch giữa giá bồi thường và giá chuyển nhượng thực tế; bảo đảm công khai, minh bạch.

Cử tri kiến nghị, cần sớm có cơ chế tháo gỡ hồ sơ đất đai tồn đọng do lịch sử để lại, nhất là đất sử dụng ổn định lâu năm, không tranh chấp nhưng thiếu giấy tờ gốc.

Vấn đề được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm trong bối cảnh thành phố đang triển khai rất nhiều dự án có quy mô, tác động lớn, đó là việc hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng bảo đảm người dân sau thu hồi đất có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời ổn định sinh kế, việc làm và thu nhập. Đối với hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, quan tâm lao động trung niên và người gắn bó lâu năm với nông nghiệp.

Để giải quyết các kiến nghị của cử tri một cách hiệu quả, minh bạch, đại biểu Quốc hội (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội), Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cho rằng: “Cần phải chuyển từ tiếp nhận kiến nghị sang theo đuổi kết quả và giải quyết vấn đề một cách triệt để, nhất là các vấn đề liên quan đến các vấn đề đất đai, quy hoạch, bồi thường tái đinh cư, nhà ở, hạ tầng, giao thông, thủ tục hành chính, hoạt động của chính quyền cấp cơ sở…”.

Về quản lý quy hoạch, cử tri Hà Nội kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quy hoạch, đất đai và đầu tư, bảo đảm thống nhất giữa các loại quy hoạch; quy định rõ thời hạn thực hiện, trách nhiệm rà soát và xử lý quy hoạch, dự án chậm triển khai kéo dài; bảo đảm quyền sử dụng đất, xây dựng, cải tạo nhà ở và ổn định đời sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời, hoàn thiện quy định công khai hồ sơ quy hoạch, phương án đầu tư, phạm vi ảnh hưởng và tiến độ; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia ý kiến và giám sát của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Cần phải cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị phát triển đất nước; nghiên cứu các dự án trong tổng thể chính sách; quy định thuận lợi về đầu tư phải được hỗ trợ bằng pháp luật, bằng luật đất đai, luật quy hoạch và xây dựng đồng bộ.”.

Nhấn mạnh cử tri Hà Nội phản ánh nhiều trường hợp sử dụng đất lâu dài nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục cấp giấy chứng nhận còn chậm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: “Cần nghiên cứu lại cơ chế xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có căn cứ phù hợp với pháp luật. Chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp, đối thoại từ sớm để giúp hạn chế những tranh chấp về sau; xuất phát từ cuộc sống của người dân để ra những chính sách”.

Báo cáo về kiến nghị của cử tri Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã phản ánh kỳ vọng của người dân vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời, cũng nêu lên những vấn đề, khó khăn, còn vướng mắc trên thực tế.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Thủ đô, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn; tăng cường giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và việc thực hiện Luật Thủ đô năm 2026; kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những quy định chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm thuận lợi cho thực hiện tại cơ sở.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đề nghị Quốc hội quan tâm giám sát chuyên đề về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó chú trọng điều kiện hạ tầng, việc bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất ở, bảo đảm sinh kế và ổn định đời sống của người dân; tăng cường giám sát việc xử lý các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, kéo dài; việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tài sản công dôi dư sau sắp xếp, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Nét đẹp của người Hà Nội được khắc họa trong vở diễn “Người con gái Hà Nội” tham dự Liên hoan.

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Thăng Long-Hà Nội

Trong 15 tác phẩm dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, những tác phẩm về văn hóa Thăng Long-Hà Nội chiếm vị trí đặc biệt. Đó là những tích xưa như “Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù”, “Đạo học” hay những câu chuyện thời hiện đại như “Người con gái Hà Nội”, “Người con gái Hà thành”...

Công viên Thủ Lệ, Thành phố Hà Nội (Ảnh QUANG THÁI)

Định hình không gian xanh cho Thủ đô

Cùng với các dự án cải tạo, chỉnh trang và xây dựng công viên, việc điều chỉnh quy hoạch hai công viên lớn trong nội đô là Thủ Lệ và Võ Thị Sáu thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc mở rộng không gian xanh phục vụ cộng đồng.

Đường song hành phải của dự án đang được gấp rút thi công để hoàn thành trước ngày 30/10/2026 (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Tháo gỡ khó khăn cho dự án trọng điểm

Dù còn một số khó khăn, nhưng dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến đường cao tốc Hà Nội-Hòa Bình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng tăng kết nối, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô.

Màn hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc” do Hanoi Choir hòa giọng cùng học sinh Hà Nội-Amsterdam dưới sự chỉ huy của thầy giáo Mạnh Trường tại tiết học “Điểm chạm của cảm xúc”.

Tiết học đặc biệt “Điểm chạm của cảm xúc”

Thực hiện định hướng phát triển toàn diện học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tăng cường thực hành nghệ thuật và rèn luyện thể thao, từ năm học 2026-2027, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam triển khai tiết học đặc biệt kết hợp văn học và nghệ thuật với chủ đề “Điểm chạm của cảm xúc”.

Hà Nội nỗ lực xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn (Ảnh TTPVHCC).

Những bước tiến trong xây dựng chính quyền số

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố Hà Nội đang tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số bằng những bước đi bài bản, đồng bộ.

Cô giáo mầm non hơn 10 năm đồng hành trẻ đặc biệt

Với cô giáo Trần Thị Hiền, Trường mầm non Liên Minh A, xã Liên Minh, Hà Nội, niềm vui lớn nhất là chứng kiến trẻ trưởng thành từng ngày, nhất là những em gặp khó khăn về ngôn ngữ, hành vi, giao tiếp từng bước hòa nhập cộng đồng.

Xử lý các dự án chậm tiến độ

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các thủ tục liên quan đầu tư, đất đai; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao Giải nhất tặng các tác giả (Ảnh THÁI QUANG)

Góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nhiều người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò chỉ đạo, trực tiếp tham gia viết bài, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả hệ thống chính trị.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc tế về Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hanoi 2026.

Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng FDI

Trong chuỗi cung ứng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán đầy thách thức với ngành công nghiệp Thủ đô. Để khắc phục điều này, các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc đối thoại với nông dân Thủ đô (Ảnh VIẾT THÀNH)

Tạo sinh kế cho nông dân sau thu hồi đất

Trong bối cảnh diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng, thành phố Hà Nội chủ động chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tư vấn, khám bệnh cho người dân (Ảnh NVCC)

Số hóa hành trình chăm sóc sức khỏe người dân

Trong số 70 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) được vinh danh với sáng kiến “Bác sĩ trẻ số”.

Phiên livestream “Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi” do phường Hoàn Kiếm tổ chức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác.

Thúc đẩy hệ sinh thái số tại khu Phố cổ

Là trung tâm văn hóa, du lịch, thương mại quan trọng bậc nhất Thủ đô, hiện khu phố cổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu quảng bá các hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch, nhất là ở trục chính từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Giấy.

Đổi mới hiệu quả hoạt động nhà văn hóa

Từ nơi chủ yếu phục vụ hội họp, nhà văn hóa ở nhiều địa phương tại Hà Nội đang được tổ chức lại theo hướng đa năng, gắn sinh hoạt văn hóa, thể thao với đọc sách, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Ảnh PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh người chỉ huy lực lượng Công an Thủ đô

Trước các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động triệt phá hàng loạt vụ án phức tạp. Dấu ấn đậm nét trong chuỗi chiến công này là tinh thần thượng tôn pháp luật và sự chỉ đạo quyết liệt, sắc bén của người đứng đầu - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy.