Không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 14/11, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương có cuộc hội đàm với đồng chí Inlavan Keobuonphanh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương với đoàn công tác Lào.
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương với đoàn công tác Lào.

Tại hội đàm, đồng chí Phạm Tất Thắng bày tỏ vui mừng đón Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã đạt được thời gian qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đồng chí tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào nhất định giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng đã thông tin một số nét khái quát về tình hình Việt Nam thời gian qua; kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; tình hình, kết quả triển khai công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Inlavan Keobuonphanh chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được thời gian qua; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Đồng chí Inlavan Keobuonphanh thông tin về tình hình của Lào gần đây, các biện pháp khắc phục khó khăn về kinh tế, một số nội dung hoạt động của Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Tất Thắng và đồng chí Inlavan Keobuonphanh đã trao đổi về một số nội dung trọng tâm hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ.

Hai bên quyết tâm thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác đã ký; triển khai có hiệu quả kết quả hội đàm vừa qua giữa đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước…, góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.