Không gian mới để xã Khánh Cường bứt phá

Hòa cùng dòng chảy cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Cường (Quảng Ngãi) xác định đây thời cơ, vận hội mới để hiện thực hóa khát vọng vươn mình, dồn sức khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mở rộng, đưa địa phương bứt phá đi lên.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính là vận hội mới để xã Khánh Cường khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mở rộng, đưa địa phương bứt phá đi lên.
Việc sáp nhập đơn vị hành chính là vận hội mới để xã Khánh Cường khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mở rộng, đưa địa phương bứt phá đi lên.

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, xã Khánh Cường được thành lập vào tháng 7/2025, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Phổ Khánh và Phổ Cường.

Kinh tế tăng trưởng, bộ mặt nông thôn khởi sắc

Theo Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường Đỗ Tâm Hiển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đoàn kết, chung sức, chủ động và nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tổng giá trị sản xuất trong nhiệm kỳ ước đạt hơn 11.723 tỷ đồng. Bình quân giá trị sản xuất hằng năm ước đạt 2.344,75 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt khoảng 7,8%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58 triệu đồng.

ndo_br_3-5492.jpg
Kinh tế tăng trưởng, bộ mặt nông thôn xã Khánh Cường đổi thay rõ nét.

Đối với lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp-xây dựng, tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.559 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Một số dự án quan trọng, tạo cơ sở kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội được đầu tư, nâng cấp như: hồ chứa nước Bàu Đen, Ông Thơ, Hóc Cầy; đập ngăn giữ nước và kè chống sạt lở suối Cầu Gạch; kênh thoát nước, chống ngập úng Đồng Lau; hệ thống nước sạch Phổ Khánh-Phổ Cường...

Trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác ước đạt 87 triệu đồng/năm. Công tác dồn điền đổi thửa được chú trọng với tổng diện tích hơn 170ha. Xã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với nguồn vốn huy động hơn 5.783 tỷ đồng.

Đón vận hội mới

Theo Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường Đỗ Tâm Hiển, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là vận hội mới để xã Khánh Cường cùng tỉnh Quảng Ngãi và cả nước phát triển mạnh mẽ và bền vững.

“Không gian phát triển được mở rộng tạo thuận lợi để phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về liên kết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các dự án trọng điểm đã, đang và sẽ được triển khai trên địa bàn gắn với Di sản văn hóa Sa Huỳnh dự báo sẽ tạo ra nhiều cơ hội, tiềm năng để khai thác, phát triển du lịch, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, bền vững”, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh.

ndo_br_img-9875.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường Đỗ Tâm Hiển trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với khát vọng vươn lên, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khánh Cường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 9/7 (Đảng bộ cấp xã đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đại hội) đã đưa ra 4 mục tiêu cơ bản: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng, chuyên sâu, bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại với hạt nhân là các sản phẩm du lịch gắn với Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh.

ndo_br_img-9871.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khánh Cường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 trên 10%/năm. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 60% trong tổng cơ cấu kinh tế và đạt các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Sa Huỳnh, di tích đầm An Khê, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và kinh tế-xã hội địa phương; khôi phục các nghề truyền thống, như mây tre đan, gốm sứ...

Cán bộ xã thời kỳ mới phải là người “đa nhiệm”

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ghi nhận và biểu dương những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Khánh Cường đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không chỉ thay đổi địa giới, mà còn là cải tổ bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Sau sáp nhập, cấp xã sẽ có phạm vi địa giới hành chính rộng hơn trước, kéo theo là không gian đời sống sinh hoạt, các điều kiện xã hội ở địa phương phát triển rất phong phú, đa dạng.

ndo_br_img-9886.jpg
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Vì vậy, để thực hiện tốt phương châm quản lý hành chính “hiện đại, văn minh”, “tròn vai, thuộc bài”, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên thời kỳ mới phải trở thành người “đa nhiệm”, vừa quản lý hành chính, vừa hiểu dân sinh, vừa biết kết nối chính sách, vừa góp phần kiến tạo phát triển. Đồng thời, biết tự mình nhìn ra đâu là lợi thế, đâu là bất lợi của địa phương, biết phân tích và tìm ra giải pháp, biết sáng tạo từ đường lối, chủ trương của cấp trên, biết nói bằng ngôn ngữ của người dân, “đọc” được suy nghĩ của người dân. Muốn người dân tin hãy bắt đầu từ những điều giản dị”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân chia sẻ.

Đề cập những định hướng lớn cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân gợi mở, Đảng bộ xã Khánh Cường cần thực hiện 4 vấn đề trọng tâm. Đó là, tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, nhất là chú trọng và tăng cường đoàn kết trong Đảng, lấy đoàn kết trong Đảng là cơ sở, nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

ndo_br_img-9863.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khánh Cường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ Ban Chấp hành, cán bộ của xã có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, năng động; dám nghĩ, nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám vượt qua khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; có tác phong và phương pháp làm việc linh hoạt, khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Sự phát triển của xã Khánh Cường trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước, của tỉnh nhưng lại phải phù hợp tình hình, đặc điểm của địa phương. Trong đó, cần xác định động lực cho sự tăng trưởng phải dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong điều hành, quản lý và phát triển kinh tế-xã hội.

ndo_br_img-9933.jpg
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Cường nhiệm kỳ 2025-2030.

Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; phải quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ toàn xã không còn hộ nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với gia đình có công cách mạng, người khó khăn, yếu thế trong xã hội và các chính sách bảo trợ khác.

“Hôm nay, Quảng Ngãi-Kon Tum là người một nhà, Phổ Khánh-Phổ Cường là một gia đình. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng một cái tên chung, cùng chịu trách nhiệm cho một tương lai mới, chủ động vươn lên, đưa xã Khánh Cường phát triển nhanh, bền vững”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.