Tai nạn máy bay tại Hàn Quốc:

Không có báo cáo bất thường khi máy bay xuất phát từ sân bay Thái Lan

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ hãng tin Yonhap, Cơ quan Cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc cho biết tính đến nay, đã có 176 người trên máy bay thiệt mạng, 3 người mất tích.
Lực lượng cứu nạn làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu nạn làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Ngày 29/12, Chủ tịch Cơ quan Quản lý sân bay Thái Lan (AOT) Keerati Kijmanawat đã gửi lời chia buồn sâu sắc sau khi máy bay chở khách của hãng hàng không Jeju Air của Hàn Quốc, khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan) đến sân bay quốc tế Muan, huyện cùng tên, tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc) gặp nạn khiến nhiều người thiệt mạng.

Ông Keerati xác nhận không có báo cáo nào về bất thường với máy bay hoặc đường băng khi chuyến bay 7C 2216, khởi hành từ Đường băng 02R, tại sân bay Suvarnabhumi.

Ông cho biết vào thời điểm máy bay cất cánh, không có báo cáo nào về việc chim đâm vào hoặc vật cản trên đường băng từ các cơ quan có liên quan.

Lãnh đạo AOT nhấn mạnh cơ quan này luôn ưu tiên an toàn hàng không và hành khách thông qua việc kiểm tra thường xuyên đường băng, hệ thống chiếu sáng, biện pháp ngăn chặn chim và bảo dưỡng theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “AOT tin tưởng rằng ban quản lý hàng không của Thái Lan tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo việc kiểm tra an toàn và an ninh cho tất cả máy bay trước khi khởi hành, nhấn mạnh sự an toàn của hành khách là ưu tiên hàng đầu”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan Suriya Jungrungreangkit cho biết chuyến bay 7C 2216 của Jeju Air, khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi sáng sớm 29/12 từ Cổng F6 và cất cánh từ đường băng 02R. Khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Muan, bánh đáp của máy bay đã không bung ra, khiến máy bay trượt trên đường băng, đâm vào hàng rào và bốc cháy. Trên chuyến bay có 2 hành khách là công dân Thái Lan.

Ông Suriya gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn, cho biết Bộ Giao thông vận tải và tất cả cơ quan liên quan đều cam kết hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Các cơ quan hàng không đã được chỉ thị ưu tiên an toàn cho hành khách theo các tiêu chuẩn quốc tế trong khi cung cấp hỗ trợ cần thiết cho tất cả hành khách.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.