Tai nạn máy bay tại Hàn Quốc: Đã tìm thấy 124 thi thể nạn nhân

Tính đến 13 giờ 40 phút ngày 29/12 theo giờ Hà Nội, Cơ quan Cứu hỏa Hàn Quốc xác nhận đã tìm thấy 124 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay ở sân bay quốc tế Muan. 
Máy bay biến dạng sau vụ tai nạn thảm khốc. (Ảnh: Reuters)
Máy bay biến dạng sau vụ tai nạn thảm khốc. (Ảnh: Reuters)

Muan là vùng thảm họa đặc biệt

Ít giờ sau khi xảy ra tai nạn thảm khốc, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok đã chỉ định huyện Muan, tỉnh Nam Jeolla là vùng thảm họa đặc biệt.

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa của huyện Muan, ông Lee Jung-hyun cho biết, 2 thành viên phi hành đoàn (1 nam và 1 nữ), đã được giải cứu khỏi phần đuôi của chiếc máy bay đang bốc cháy.

Người đứng đầu trung tâm y tế công cộng địa phương thông tin thêm, 2 nạn nhân này đang được điều trị tại bệnh viện với các vết thương từ mức độ trung bình đến nặng.

Hoạt động cứu nạn tại hiện trường đang tập trung vào nhiệm vụ tìm kiếm và đưa các thi thể ra ngoài.

Cũng theo ông Lee, đám cháy đã được dập tắt vào lúc 13 giờ theo giờ địa phương. “Chỉ có phần đuôi còn giữ được một chút hình dạng, phần còn lại của máy bay gần như không thể nhận ra”, ông nói.

Ông Lee cho biết, các điều tra viên đang xem xét nguyên nhân có thể gây ra vụ tai nạn như: máy bay va chạm với đàn chim, điều kiện thời tiết...

Các binh sĩ tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: Reuters)

Tin nhắn cuối cùng

Trong cuộc họp được phát trên truyền hình, Giám đốc điều hành hãng hàng không Jeju Air Kim E-bae đã cúi đầu xin lỗi về vụ tai nạn. Ông cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Máy bay này chưa từng gặp nạn và không có dấu hiệu máy bay gặp trục trặc ban đầu. Jeju Air sẽ hợp tác với các điều tra viên và ưu tiên hỗ trợ gia đình, người thân của những nạn nhân thiệt mạng.

Liên quan đến nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn, hãng tin News1 của Hàn Quốc đưa tin, một hành khách đã nhắn tin với người thân, cho biết có một con chim mắc kẹt ở cánh máy bay. "Tôi có nên nói những lời cuối cùng không?", đây là tin nhắn cuối hành khách này gửi đi.

Người thân của các hành khách đang chờ đợi tại sân bay quốc tế Muan, ngày 29/12/2024. (Ảnh: Reuters)

Người thân của các hành khách đang chờ đợi tại sân bay quốc tế Muan, ngày 29/12/2024. (Ảnh: Reuters)

Hai hành khách Thái Lan

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub xác nhận, có 2 phụ nữ Thái Lan (một người 22 tuổi, người còn lại 45 tuổi) trên máy bay gặp nạn, đồng thời cho biết thông tin chi tiết về 2 người này vẫn đang trong quá trình xác minh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và bị thương.

Vụ tai nạn hàng không thảm khốc

Được thành lập vào năm 2005, Jeju Air là hãng hàng không giá rẻ khai thác các đường bay quốc tế đến Nhật Bản, Thái Lan và Philippines, bên cạnh nhiều chuyến bay nội địa.

Giám đốc điều hành Jeju Air và các quan chức của hãng hàng không cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/12/2024. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc điều hành Jeju Air và các quan chức của hãng hàng không cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/12/2024. (Ảnh: Reuters)

Máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737-800 được sản xuất vào năm 2009. Boeing cho biết trong một tuyên bố gửi qua email, nhà sản xuất máy bay này chia buồn với gia đình của các nạn nhân, đồng thời cho biết vẫn đang giữ liên lạc với Jeju Air và sẵn sàng hỗ trợ hãng hàng không này.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 29/12 theo giờ địa phương (tức 7 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) khi chiếc máy bay của hãng Jeju Air (Hàn Quốc) lao khỏi đường băng, đâm vào hàng rào rồi bốc cháy dữ dội tại sân bay quốc tế Muan.

Chuyến bay mang số hiệu 7C2216 chở 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã khởi hành từ thủ đô Bangkok của Thái Lan tới Hàn Quốc.

Theo dữ liệu của Bộ Vận tải Hàn Quốc, đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất liên quan đến một hãng hàng không của Hàn Quốc trong gần 3 thập kỷ qua.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.