Hàn Quốc xác nhận ít nhất 167 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay

Tính đến 16 giờ ngày 29/12 (theo giờ Hà Nội), lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc xác nhận đã có ít nhất 167 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại sân bay Muan, tỉnh Nam Jeolla, vào sáng cùng ngày.
Lực lượng cứu nạn làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu nạn làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Hai nạn nhân (một nam giới và một phụ nữ) là thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót sau khi được đưa ra khỏi phần đuôi của máy bay đang bốc cháy.

Các nhà chức trách có mặt tại hiện trường cho biết, 179 người còn lại trên máy bay có rất ít cơ hội sống sót.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 29/12 theo giờ địa phương (tức 7 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) khi chiếc máy bay của hãng Jeju Air (Hàn Quốc) lao khỏi đường băng, đâm vào hàng rào rồi bốc cháy dữ dội tại sân bay quốc tế Muan.

Chuyến bay mang số hiệu 7C2216 chở 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã khởi hành từ thủ đô Bangkok của Thái Lan tới Hàn Quốc.

Theo Bộ Vận tải Hàn Quốc, trong các hành khách trên máy bay, có 2 công dân Thái Lan và những người còn lại có thể đều là công dân Hàn Quốc.

Theo dữ liệu của Bộ Vận tải Hàn Quốc, đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất trên đất Hàn Quốc và cũng là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất liên quan đến một hãng hàng không của nước này trong gần 3 thập kỷ qua.

Năm 1997, máy bay của hãng hàng không Korean Air đã rơi xuống Guam khiến hơn 200 người thiệt mạng. Một máy bay của hãng hàng không Air China từng gặp nạn trên đất Hàn Quốc, hậu quả là 129 người đã thiệt mạng.

Thông báo tên của các hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại sân bay quốc tế Muan, ngày 29/12/2024. (Ảnh: Reuters)

Thông báo tên của các hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại sân bay quốc tế Muan, ngày 29/12/2024. (Ảnh: Reuters)

Được thành lập vào năm 2005, hãng hàng không giá rẻ Jeju Air chỉ xếp sau Korean Air Lines và Asiana Airlines về số lượng hành khách tại Hàn Quốc.

Vụ tai nạn máy bay nêu trên đánh dấu lần đầu tiên máy bay của Jeju Air gặp tai nạn gây chết người.

Vụ việc xảy ra chỉ 3 tuần sau khi Jeju Air bắt đầu vận hành chuyến bay từ Muan tới Bangkok và một số thành phố khác tại châu Á.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.