Khởi tố nguyên Chủ tịch phường lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Ngày 6/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó, có nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.
Công an thành phố Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng.
Công an thành phố Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng.

Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Văn Hiệp (sinh năm 1975), ở tổ 9, phường Sông Hiến, nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng, kiêm nhiệm tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng thành phố Cao Bằng.

Đặng Tuấn Hoàng (sinh năm 1990), ở tổ 7, phường Ngọc Xuân là công chức địa chính Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác thành viên tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng.

Nông Thu Hương (sinh năm 1977), ở tổ 7, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, nguyên là công chức địa chính Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác thành viên tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng.

Các đối tượng bị khởi tố vì tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại điểm Trung chuyển hàng hóa nông sản “tự sản, tự tiêu”, nay là chợ tạm Sông Bằng thuộc tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Cao Bằng đã phát hiện, trong thời gian công tác tại tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng từ tháng 11/2020 đến nay, 3 đối tượng trên đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nỗ lực để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cần sớm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là ý kiến được các đại biểu tập trung thảo luận tại cuộc họp thẩm định hồ sơ chính sách của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức vào chiều 8/5, tại Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Ngô Trung Thành phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: TL)

Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành nhấn mạnh, việc sửa đổi Pháp lệnh nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là yêu cầu về hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ảnh tư liệu.

Tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch cho hoạt động thực thi văn bản hành chính

Việc xây dựng Nghị định được kỳ vọng sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và minh bạch cho toàn bộ hoạt động ban hành, kiểm soát và thực thi văn bản hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Bảo đảm nguồn lực cho công tác phổ biến pháp luật

Tại hội thảo, các đại biểu kiến nghị cần nghiên cứu bổ sung chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm tương xứng với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế; đồng thời quy định cụ thể các nhóm đối tượng cần ưu tiên để có cơ chế tập trung nguồn lực phù hợp.