Khởi tố 37 đối tượng đột nhập Khu BTTN Ea Sô khai thác gỗ trái phép

Ngày 29-4, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 37 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Các cơ quan chức năng huyện Ea Kar khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép trong Khu BTTN Ea Sô.
Các cơ quan chức năng huyện Ea Kar khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép trong Khu BTTN Ea Sô.

Theo đó lệnh bắt tạm giam 18 bị can, 19 bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng ngày các quyết định tố tụng và các lệnh trên đã được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ea Kar thi hành theo đúng quy định. Tất cả bị can đều trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14-11-2020, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại khu vực dọc sông Ea Pích, gần trạm kiểm lâm số 5 thuộc Khu BTTN Ea Sô có xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật. Thời điểm phát hiện, không xác định được số đối tượng khai thác gỗ trái phép, không thu giữ được tang vật, phương tiện…

Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Kar đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Qua nhiều tháng tích cực điều tra xác minh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, linh hoạt, tổ công tác gồm nhiều cán bộ điều tra thường xuyên bám sát địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên để tiếp cận các nhóm đối tượng nghi vấn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng cuối tháng 10-2020, đối tượng Ma Khanh ngồi với một số người tại quán nước trong buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh. Trong lúc nói chuyện, những người ngồi cùng kêu không có việc gì làm nên Ma Khanh nói vào Khu BTTN Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk khai thác gỗ bán kiếm tiền tiêu xài.

Sau đó, cả nhóm thống nhất rủ thêm 20 người cùng trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cùng đi khai thác gỗ. Sau khi bàn bạc, cả nhóm góp tiền mua năm cưa tay và các vật dụng khác phục vụ cho việc khai thác gỗ.

Chuẩn bị đồ đạc xong, cả nhóm tập trung rồi cùng nhau vượt sông Krông Năng vào tiểu khu 618, 622 thuộc Khu BTTN Ea Sô cạnh hai bên bờ sông Ea Pích khai thác 19 cây gỗ Căm xe, trong đó, số gỗ còn để lại hiện trường với khối lượng là 6,290 m3 gỗ tròn; số gỗ mà các đối tượng đã khai thác khoảng 20 lóng gỗ, kích thước dài từ 2,5-3,7m đường kính 30 cm.

Khai thác xong, các đối tượng cùng nhau đưa gỗ vượt sông về buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh. Khi đến địa phận buôn Zô, Ma Khanh gọi điện thoại thuê người đưa xe máy cày độ đến bờ sông trục vớt gỗ và đưa về nơi tập kết. Sau khi sơ chế xong, Ma Khanh gọi người đến mua số gỗ này với số tiền 80 triệu đồng rồi cả nhóm chia nhau mỗi người hơn ba triệu đồng.

Đến đầu tháng 11-2020, trong lúc ngồi uống nước tại buôn Zô, Nguyễn Xuân Ban, trú tại huyện Sông Hinh nghe nhóm Ma Khanh nói chuyện với nhau về việc khai thác gỗ bán kiếm tiền tiêu xài nên Ban nảy sinh ý định vào cùng nhóm Ma Khanh để khai thác gỗ. Theo đó, Ban rủ thêm ba người khác cùng đi khai thác gỗ. Đến ngày 8-11-2020, nhóm Ma Khanh tiếp tục rủ nhau vào Khu BTTN Ea Sô để khai thác gỗ. Lúc này, tổng số người tham gia gồm có 30 người. Trong đợt khai thác này, ngoài nhóm của Ma Khanh thì còn nhóm Trần Văn Tú (Hải), Hoàng Anh Sáng và nhóm do đối tượng Ban cầm đầu.

Sau khi vào tiểu khu 618, 622, nhóm Ma Khanh sử dụng năm cưa cá mập khai thác 37 cây gỗ Căm xe trong ba ngày, số gỗ còn để lại hiện trường có khối lượng là 13,699 m3 gỗ tròn, số gỗ mà các đối tượng đã khai thác khoảng 30 lóng gỗ, kích thước dài từ 2,5-3,7m, đường kính 30cm.

Sau khi đưa gỗ vượt sông về buôn Zô, Ma Khanh tiếp tục thuê người trục vớt, rồi gọi người đến mua số gỗ trên với số tiền 100 triệu đồng. Sau đó, nhóm Ma Khanh tiếp tục bán tám trụ đề ba với số tiền 26 triệu đồng. Sau khi bán được số gỗ này nhóm của Ma Khanh chia mỗi người 3,8 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Đối với nhóm Nguyễn Xuân Ban gồm bốn đối tượng, từ ngày 8 đến 14-11-2020 đã khai thác năm cây gỗ Căm xe, có khối lượng 3,3m3 gỗ tròn tại tiểu khu 622. Trong đó, bốn lóng đã được nhóm này đưa về và bị thu giữ tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh.

Đối với nhóm Trần Văn Tú (Hải), Hoàng Anh Sáng, vào khoảng ngày 10-11-2020, các đối tượng đã đến tiểu khu 618 khai thác được sáu lóng gỗ Căm xe, đường kính khoảng 30cm, dài 1,2m, rồi thuê Đạo trục vớt, đưa về buôn Zô, xã EaLy bán được bảy triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ cuối tháng 10-2020 đến ngày 14-11-2020, 37 đối tượng nói trên đã vào tiểu khu 618 và 622 Khu BTTN Ea Sô khai thác gỗ Căm xe trái phép với tổng khối lượng quy tròn là 43m3.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Kar tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức cuộc họp hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án. Việc rà soát theo tiêu chí kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của từng nội dung. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. (Ảnh: TL)

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp, tổ chức tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Góp ý kiến vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Triển khai thí điểm chế định luật sư công đồng bộ, hiệu quả

Chế định luật sư công lần đầu được triển khai nhằm tăng cường năng lực tư vấn, đại diện và tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý cho khu vực nhà nước. Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu quá trình thí điểm phải được tổ chức đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: M.H)

Hai "ông trùm" vụ 187.000 lon sữa giả lĩnh án 30 năm tù

Chiều 28/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 29 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ" xảy ra tại của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Một lễ giao nhận nuôi con nuôi tại Lào Cai. (Ảnh: Nguyễn Hải-Lê Hằng)

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quyết định việc nuôi con nuôi

Dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) xác định rõ thẩm quyền giải quyết giữa cấp xã, cấp tỉnh và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm quản lý nhà nước; nhằm đưa việc giải quyết nuôi con nuôi về gần hơn với địa phương, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em.