Khơi thông nguồn lực đất đai ngay từ chính quyền cấp cơ sở

Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới căn bản, toàn diện góp phần tháo gỡ một số khó khăn bất cập trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thực tiễn tổ chức thi hành trong thời gian qua cho thấy vẫn còn một số vấn đề bất cập cần sớm tháo gỡ, đó là “gánh nặng” từ thủ tục hành chính và hiệu quả thi hành chính sách từ cấp cơ sở.

Đơn giản thủ tục, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai

Tại hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai” do Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức mới đây, nhiều quy định liên quan thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được “điểm tên”. Một trong những thủ tục hành chính đang bị “đội” thời gian là thủ tục về đăng ký biến động đất đai.

Quy trình mới gồm ít nhất năm bước, trong đó chỉ riêng thời gian đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để nhận số thứ tự đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có thể kéo dài 7-10 ngày. Với độ trễ ở mỗi giai đoạn, khiến tổng thời gian thực hiện thủ tục kéo dài gấp nhiều lần và người dân phải đi lại nhiều gấp 4-5 lần so với trước đây.

Với quy trình cũ gồm hai bước, người dân chỉ cần nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa và nhận phiếu hẹn trả kết quả trong 13 ngày làm việc rồi thực hiện nghĩa vụ thuế, nhận sổ tại văn phòng đăng ký đất đai.

Quy trình mới gồm ít nhất năm bước, trong đó chỉ riêng thời gian đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để nhận số thứ tự đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có thể kéo dài 7-10 ngày. Với độ trễ ở mỗi giai đoạn, khiến tổng thời gian thực hiện thủ tục kéo dài gấp nhiều lần và người dân phải đi lại nhiều gấp 4-5 lần so với trước đây.

Hay trong quá trình thu hồi đất, quy trình còn nhiều bước trung gian và thủ tục phức tạp, gây chậm trễ tiến độ các dự án, dẫn đến lãng phí nguồn lực và thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hữu Thập cho biết, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện chưa có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, gây lúng túng cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Ngay với thủ tục nộp tiền thuế để nhận sổ đỏ, người dân cũng phải đi lại nhiều lần. Trước tiên, người dân đến cơ quan thuế để nhận giấy tờ xác định nghĩa vụ thuế, đi nộp tiền tại kho bạc, quay lại cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành. Khi nhận thông báo đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, sang văn phòng đăng ký đất đai cùng cấp để làm thủ tục nhận sổ đỏ.

Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho rằng, quy trình thủ tục này rất phức tạp, cần được nghiên cứu bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm tạo thuận tiện nhất cho người dân, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Cùng với đó, bỏ quy định chỉ định một số ngân hàng quốc doanh để người dân nộp nghĩa vụ tài chính. “Ngày thứ bảy, chủ nhật, một số trường hợp đi nộp tiền thì ngân hàng quốc doanh không làm việc, chỉ có ngân hàng ngoài quốc doanh, đề xuất nội dung này cần sửa ngay”, ông Tuấn đề nghị.

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản cũng kiến nghị, khi sửa đổi, bổ sung quy định về đất đai cần có các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng tính liên thông và minh bạch trong quy trình, đồng thời điều chỉnh chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ các dự án, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, cần số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng liên thông các cơ sở dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một trong những yếu tố rất cần thiết giúp cho việc quản lý, khai thác các dữ liệu và thông tin giao dịch trên thị trường.

Theo bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, dữ liệu thông tin đầu vào về đất đai có vai trò rất quan trọng, là cơ sở để phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Cơ sở dữ liệu này sẽ giúp thủ tục hành chính nhanh gọn hơn rất nhiều và việc xác định giá đất được chính xác hơn.

Nâng cao năng lực thực thi chính sách đất đai tại cấp phường, xã

Một trong những điểm nghẽn chủ chốt hiện nay khi thực thi chính sách về đất đai, đó là vấn đề phân cấp, phân quyền trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Luật hiện hành vẫn tồn tại quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, tỉnh và huyện hằng năm, trong khi thực tiễn tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới, giao nhiều “trọng trách” hơn với chính quyền cấp phường, xã.

Do đó, nhiều quan điểm cho rằng, khi sửa đổi chính sách đất đai cho phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần xem xét, quy định thận trọng để việc thực thi chính sách về đất đai thật sự hiệu quả.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết, qua thực tiễn thực hiện dự án tại một số địa phương cho thấy, hiện nay có tình trạng thiếu nhân lực trong công tác giải phóng mặt bằng. “Thí dụ tại phường Việt Trì ở tỉnh Phú Thọ, Phòng Kinh tế tổng hợp có 12 người, trong đó chỉ có một cán bộ từng làm địa chính, chưa từng làm công tác giải phóng mặt bằng lại phải đảm nhiệm công việc này cho 119 dự án, có dự án lên đến 4.000 tỷ đồng. Đây là vấn đề ách tắc lớn nhất trong giải phóng mặt bằng. Có phường không đủ người, có người lại không đủ năng lực”, ông Hiệp cho biết.

Cũng bàn về hiệu quả thực thi các quy định trong lĩnh vực đất đai, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường đại học Luật Hà Nội khẳng định, hiện nay, dư địa vai trò, vị trí của cấp xã, phường rất quan trọng, rất nhiều việc nhưng cũng còn nhiều khó khăn.

Ông Tuyến cho biết: “Chúng tôi đi thực tế tại một số địa phương, các đồng chí có chia sẻ, nếu trưởng hay phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường xuống xã làm cán bộ thì không sao nhưng trưởng hay phó trưởng phòng giáo dục, văn hóa về làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã, nếu không có đội ngũ chuyên viên chuẩn thì không dám ký”. Ông Tuyến đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hướng dẫn, tập huấn “cầm tay chỉ việc”, tăng cường lực lượng thiện chiến của bộ xuống giúp địa phương giải quyết các khó khăn hiện nay về đất đai vì cấp xã, phường nhiều nơi còn lúng túng.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lo ngại việc phân cấp, phân quyền định giá đất cho địa phương, đặc biệt xuống đến cấp xã, phường, khi năng lực thực thi ở cấp này còn nhiều hạn chế. Mới đây, Hiệp hội đã đề xuất Bộ Xây dựng đánh giá thực trạng quản lý đất đai, nhà ở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao năng lực thực thi và hiệu quả chính sách đất đai ngay từ chính cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.