Khởi động dự án điện mặt trời ban công tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/6, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Phúc Khang cùng các đối tác chính thức khởi động Dự án “Điện mặt trời ban công cho Việt Nam” (BSS4VN), đánh dấu một cột mốc trong hành trình thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo khu vực đô thị tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án. (Ảnh: GIZ)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án. (Ảnh: GIZ)

Dự án được truyền cảm hứng từ mô hình điện mặt trời ban công đã đạt được những thành tựu ấn tượng tại Đức Chỉ riêng trong năm 2024, hơn 800.000 hệ thống điện mặt trời ban công đã được lắp đặt trên khắp nước Đức, minh chứng cho tính khả thi, hiệu quả và khả năng nhân rộng của mô hình này.

BSS4VN hướng đến việc tái hiện mô hình này tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng sạch, tiết kiệm và dễ tiếp cận cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Hệ thống điện mặt trời ban công đầu tiên của dự án BSS4VN sẽ được lắp đặt thí điểm tại tòa nhà Diamond Lotus Riverside tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống được BSS4VN hỗ trợ 100% về thiết bị, lắp đặt và triển khai.

Một hệ thống điện mặt trời ban công dự kiến sẽ sản xuất trung bình 52kW giờ điện/tháng, đáp ứng khoảng 17% nhu cầu tiêu thụ điện trung bình của một hộ gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh, với thời gian hoàn vốn ước tính là 6 năm hoặc ít hơn.

Trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều hệ thống điện mặt trời ban công được triển khai thí điểm cùng các đối tác khác của dự án, với nhiều loại hình nhà ở như nhà phố và biệt thự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Mô hình điện mặt trời ban công cho thấy nhiều ưu điểm như quy trình lắp đặt không phức tạp, chi phí đầu tư không lớn, và không cần sử dụng diện tích mái.

Để nghiên cứu và phát triển mô hình này phù hợp với thị trường Việt Nam, trong giai đoạn từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2027, dự án BSS4VN sẽ triển khai một loạt các hoạt động gồm: Lắp đặt và giám sát thí điểm tối đa 100 hệ thống điện mặt trời ban công tại Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng các khuyến nghị chính sách cho Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam dựa trên thực tế triển khai dự án và kinh nghiệm từ Đức; nghiên cứu và giới thiệu các mô hình kinh doanh phù hợp nhằm thúc đẩy thị trường điện mặt trời ban công tại Việt Nam; và tổ chức các hội thảo phổ biến để chia sẻ kết quả và tác động của dự án đến cộng đồng và các bên liên quan.

Ông Markus Bissel, Giám đốc Dự án BSS4VN (GIZ) cho biết, điện mặt trời ban công là một mô hình thành công và đang phát triển mạnh tại Đức. Đây sẽ là một giải pháp tiềm năng cho Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng. GIZ cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với các đối tác đưa mô hình điện mặt trời ban công vào thực tế.

Thông qua việc triển khai thực tế, xây dựng chính sách và lan tỏa nhận thức, BSS4VN kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho phong trào sử dụng điện mặt trời ban công rộng khắp tại Việt Nam trong tương lai gần.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, CEO của Phúc Khang Corporation chia sẻ, điện mặt trời ban công không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là một phần trong chiến lược sống xanh, sống bền vững mà Phúc Khang theo đuổi. Việc hợp tác với GIZ và các đối tác quốc tế là minh chứng cho cam kết của công ty trong việc đóng góp vào chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.