Khơi dậy sức mạnh đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất trong công nhân, người lao động

Sáng 28/2, Công ty cổ phần cao-su Điện Biên tổ chức hội nghị tuyên dương 95 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong tập thể công nhân, người lao động.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc cho tập thể Công ty cổ phần cao-su Việt Nam. (Ảnh: TRUNG KIÊN)
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc cho tập thể Công ty cổ phần cao-su Việt Nam. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Ông Nguyễn Công Tám, Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su Điện Biên, cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; diện tích vườn cây lại trải đều khắp các huyện vùng cao, khó khăn… nhưng với tinh thần đoàn kết, sự làm việc chủ động, tích cực của cán bộ, công nhân, người lao động nên Công ty cổ phần cao-su Điện Biên luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Riêng năm 2024, dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, thời tiết diễn biến bất lợi, khó lường; đặc biệt ảnh hưởng cơn bão số 2 làm hàng trăm công nhân, gia đình công nhân ở xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) và huyện Tuần Giáo bị mất nhà, mất đất sản xuất; nhiều diện tích vườn cây đang thời kỳ cho cạo mủ cũng bị thiệt hại…, song với sự chủ động triển khai thực hiện, đồng thời các giải pháp, trong năm qua, công ty tiếp tục quản lý tốt 3.721,54 ha cao-su trải dài trên địa bàn 89 thôn, bản tại 16 xã, thuộc năm huyện, thành phố trong tỉnh Điện Biên.

Sản lượng mủ khai thác năm 2024 của công ty đạt 4.352,57 tấn (103,6% kế hoạch); năng suất bình quân 1,22 tấn/ha. Công ty tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 900 cán bộ, công nhân, người lao động; thu nhập bình quân của người lao động công ty đạt hơn 6,4 triệu đồng/người/tháng.

Tại hội nghị, Công ty cổ phần cao-su Điện Biên đã tuyên dương, trao thưởng 95 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất. Trong đó, tập thể công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 5 tập thể, cá nhân được công đoàn ngành cao-su Việt Nam tặng Bằng khen; Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam trao thưởng nhiều tập thể, cá nhân…

Khơi dậy sức mạnh đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất trong công nhân, người lao động ảnh 1

Ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao Bằng khen công đoàn ngành Cao-su Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tạo khí thế động lực thi đua sôi nổi trong tập thể, người lao động Công ty cổ phần cao-su Điện Biên phát động thi đua năm 2025 gồm các nội dung: “Điều hành đơn vị tốt, lao động sản xuất giỏi”, “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật"; "Năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh"; "An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”…

Để đánh giá sát thực, kịp thời thành tích thi đua của các tập thể, cá nhân, công ty tổ chức phong trào thi đua năm 2025 thành 2 đợt gắn với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất trong công nhân, người lao động toàn công ty.

Lãnh đạo Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua yêu nước.

Lãnh đạo Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua yêu nước.

Theo đó, đợt 1 được phát động từ tháng 1 đến hết ngày 30/6 hướng tới các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 50 năm Giải phóng miền nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đợt thi đua thứ 2 của Công ty cổ phần cao-su Điện Biên được phát động từ 1/7 đến hết ngày 31/12 hướng tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; chào mừng, kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam; thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025; đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh Điện Biên phát động.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".