Sôi nổi Hội thi "Bàn tay vàng" thu hoạch mủ cao-su tại Điện Biên

Nhằm khuyến khích công nhân, người lao động hăng say làm việc, rèn nghề, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, trong hai ngày 17 và 18/10, Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên đã tổ chức Hội thi "Bàn tay vàng" thu hoạch mủ cao-su.
Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc.
Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc.

Tham gia hội thi, có 15 thí sinh được tuyển chọn trong số hơn 700 công nhân, lao động đến từ 3 nông trường cao-su, gồm: Nông trường cao-su Điện Biên, Nông trường cao-su Mường Chà, Nông trường cao-su Tuần Giáo.

Theo đó, điều kiện bắt buộc để xét trao giải với mỗi thí sinh là phải tham gia đủ 3 nội dung thi, gồm: lý thuyết, chuẩn bị dụng cụ và thi cạo mủ trên 100 cây cao-su tại vườn. Thời gian tối đa cho việc cạo mủ trên 100 cây cao-su ở vườn là 19 phút.

Phần thi cạo mủ tại vườn cây của các thí sinh theo dõi sự quan tâm của đông đảo người dân tại địa bàn.

Phần thi cạo mủ tại vườn cây của các thí sinh theo dõi sự quan tâm của đông đảo người dân tại địa bàn.

Chào mừng các thí sinh về dự cuộc thi, ông Nguyễn Công Tám, Bí thư Đảng ủy Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên, đã khẳng định, hội thi là dịp để đội ngũ công nhân, người lao động được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; đồng thời là dịp để Công ty đánh giá, kiểm tra trình độ tay nghề của người lao động.

Qua hội thi, công ty sẽ tuyển lựa công nhân vững lý thuyết, giỏi thực hành để tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng điển hình hạt nhân trong lĩnh vực khai thác mủ tại sản lượng, chất lượng lao động góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu sản lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh đã được công ty đề ra.

Đại biểu và các thí sinh dự khai mạc hội thi tại vườn cây thuộc Nông trường cao-su Điện Biên.

Đại biểu và các thí sinh dự khai mạc hội thi tại vườn cây thuộc Nông trường cao-su Điện Biên.

Là một trong 15 thí sinh về tham dự hội thi, anh Lò Văn Tỉnh, công nhân đội Thanh Nưa thuộc Nông trường cao-su Điện Biên, vui vẻ cho biết: Dù đã 4 năm được tuyển dụng làm công nhân của công ty nhưng lần này đi thi tôi cũng hồi hộp, lo lắng nhiều. Được cán bộ đội, nông trường và gia đình động viên, tôi đã xác định tham gia hội thi là dịp học hỏi, cọ xát chuyên môn, tay nghề để nâng cao trình độ làm việc. Hội thi là dịp để học tập bổ ích với tôi!

Là người con của đồng bào dân tộc Khơ Mú ở huyện Mường Chà và là công nhân Đội Na Sang 1 thuộc Nông trường cao-su Mường Chà đã được Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam trao giải "Bàn tay vàng" năm 2022 vậy nhưng về dự hội thi lần này Lò Văn Thiệp vẫn vô cùng lo lắng. Trò chuyện với chúng tôi, Thiệp khẽ nói: Tôi không lo không được giải mà chỉ lo tay nghề bị giảm thì ảnh hưởng tâm lý các anh em công nhân trong đội…

Các đồng chí lãnh đạo Công ty cổ phần cao-su Điện Biên tặng hoa, chúc mừng công nhân Lò Văn Thiệp đã xuất sắc trải qua các phần thi để đoạt giải "Bàn tay vàng" cạo mủ cao-su.

Các đồng chí lãnh đạo Công ty cổ phần cao-su Điện Biên tặng hoa, chúc mừng công nhân Lò Văn Thiệp đã xuất sắc trải qua các phần thi để đoạt giải "Bàn tay vàng" cạo mủ cao-su.

Trực tiếp chứng kiến, giám sát các nội dung thi của ban tổ chức và 15 thí sinh, ông Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam, đánh giá: Ban tổ chức làm việc công tâm, khách quan; thí sinh dự thi rất có trách nhiệm, mỗi người đã nỗ lực ở khả năng cao nhất. Đó là yếu tố quan trọng để hội thi thành công, từ đó thổi bùng lên phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, luyện tay nghề, thi thợ giỏi; tạo nền tảng xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tập đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Thành viên Tổ giám khảo chấm điểm phần thi cạo mủ tại vườn cây của các thí sinh.

Thành viên Tổ giám khảo chấm điểm phần thi cạo mủ tại vườn cây của các thí sinh.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, công tâm, khách quan, ban tổ chức hội thi đã trao giải "Bàn tay vàng" cho công nhân Lò Văn Thiệp đến từ đội thi của Đội Na Sang 1 thuộc Nông trường cao-su Mường Chà; trao giải Kiện tướng cho 3 thí sinh và trao nhiều giải khác vinh danh cá nhân, tập thể.

Cá nhân các công nhân được trao giải "Bàn tay vàng" và giải Kiện tướng trong cuộc thi cạo mủ cao su của Điện Biên tiếp tục được bồi dưỡng tham dự cuộc thi "Bàn tay vàng" do Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 12 tới.

Các đồng chí lãnh đạo Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao cờ lưu niệm cho 3 nông trường có công nhân tham dự cuộc thi.

Các đồng chí lãnh đạo Công ty cổ phần cao-su Điện Biên trao cờ lưu niệm cho 3 nông trường có công nhân tham dự cuộc thi.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".