Khoảng 6.600 đến 10.100ha cây trồng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước

Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện nay các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đang thu hoạch và khu vực Nam Trung Bộ cơ bản thu hoạch xong lúa vụ đông xuân 2024-2025 để bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2025.
Cống Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) điều phối cung cấp nguồn nước ngọt cho Dự án Ngọt hóa Gò Công. (Ảnh minh họa)
Cống Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) điều phối cung cấp nguồn nước ngọt cho Dự án Ngọt hóa Gò Công. (Ảnh minh họa)

Dự kiến vụ hè thu năm 2025, khu vực Trung Bộ gieo trồng khoảng 527.600ha lúa, 228.500ha hoa màu và 107.800ha cây lâu năm… Với tình hình nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, hồ thủy điện và dự báo mưa, khả năng phục vụ cấp nước cho sản xuất được bảo đảm.

Tuy nhiên, dự báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vẫn xảy ra cục bộ vào thời kỳ cao điểm mùa khô (tháng 7-8) chủ yếu tại vùng tưới cuối kênh của các hồ chứa, khu vực đồi núi và những nơi tưới bằng trạm bơm điện dọc sông, suối nhỏ với diện tích khoảng 6.600 đến 10.100ha. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ là 3.500 đến 6.000ha và Nam Trung Bộ là 3.100 đến 4.100ha.

Để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi khuyến cáo các địa phương và người dân chỉ tổ chức xuống giống cây trồng vụ hè thu nếu nguồn nước bảo đảm cho cả vụ; các diện tích không đủ nước, xem xét giãn, lùi thời vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đối với những diện tích lùi thời gian xuống giống, cần lưu ý bảo đảm thu hoạch trước thời gian có thể xảy ra ngập lụt, úng ở giai đoạn cuối vụ.

Đồng thời, tăng cường áp dụng các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm và tích trữ nước để dành cho sinh hoạt, chăn nuôi, tưới cho cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao; tăng cường thông tin về nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để người dân, tổ chức liên quan chủ động các giải pháp ứng phó.

Cũng theo dự báo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong tuần này, xâm nhập mặn có xu thế giảm trên các cửa sông theo triều cường. Trong đó, ranh mặn 4 g/l sâu nhất từ 26km đến 28km trên các cửa sông Cửu Long, từ 30km đến 35km trên sông Vàm Cỏ và từ 35km đến 40km trên sông Cái Lớn. Hiện nay, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long đã qua đỉnh, trong khu vực đã chuyển sang mùa mưa cho nên xâm nhập mặn giảm dần về phía cửa biển, ít có khả năng ảnh hưởng đến việc lấy nước của công trình thủy lợi.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tin nổi bật ngày 27/1: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; Chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có

Tin nổi bật ngày 27/1: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; Chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ; chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có… là một số tin tức nổi bật trong ngày 27/1/2026.